Tuyển Việt Nam nhận giải fair -play

21/12/2014 10:09 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Phải dừng chân ở vòng bán kết sau khi để thua Malaysia nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn được nhận phần thưởng an ủi, đó là giải fair-play.

Sau trận chung kết lượt về giữa Thái Lan và Malaysia tại sân Bukit Jalil, trận đấu mà đội tuyển Thái Lan dù thua 2-3 nhưng vẫn giành chức vô địch với thắng lợi chung cuộc 4-3 sau 2 lượt trận, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã công bố chi tiết các phần thưởng tập thể và cá nhân của VCK AFF Suzuki Cup 2014.



Tinh thần thi đấu chính là điểm sáng của đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2014.Ảnh: AFF

Theo đó, ngoài phần thưởng cho đội vô địch Thái Lan, á quân Malaysia, hai đội đồng hạng ba là Việt Nam và Philippines, AFF còn trao các giải thưởng phụ.

Cầu thủ xuất sắc nhất giải là Chanathip Songkrasin (Thái Lan), Vua phá lưới thuộc về đội trưởng đội tuyển Malaysia Safiq Rahim với 6 bàn thắng, 4 trong số đó được thực hiện trên chấm đá phạt luân lưu 11m.

Đặc biệt, giải thưởng fair-play được trao cho đội tuyển Việt Nam.

Giải thưởng này thường được trao cho các đội bóng có lối chơi đẹp, ít phạm lỗi, thi đấu với tinh thần cao thượng và một phần cũng là hình ảnh của các CĐV nhà. Tại AFF Cup 2014, đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao về lối chơi tấn công cống hiến, là đội duy nhất trong số 4 đại diện góp mặt ở vòng bán kết không phải nhận thẻ đỏ nào.

Hình ảnh CĐV Việt Nam cổ vũ hết mình trong mọi trận đấu, cư xử thân thiện với CĐV Malaysia trong trận bán kết lượt về sau sự cố ở trận bán kết lượt đi trên sân Shah Alam cũng nhận nhiều lời khen từ bạn bè quốc tế.

Xếp hạng chung cuộc

Vô địch: Thái Lan

Á quân: Malaysia

Hạng ba: Việt Nam, Philippines

Giải fair - play: Việt Nam

Cầu thủ xuất sắc nhất: Channathip Songkrasin (Thái Lan)

Vua phá lưới: Safiq Rahim (8-Malaysia), 6 bàn

Bảng vàng AFF Cup

4 lần vô địch: Singapore (1998, 2004, 2007, 2012), Thái Lan (1996, 2000, 2002, 2014)

1 lần: Việt Nam (2008), Malaysia (2010).


Chí Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm