Tuyển nữ Việt Nam đi Nhật Bản, Công Phượng có thể ‘xuất ngoại’

25/09/2015 10:11 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển nữ Việt Nam đã lọt vào vòng loại thứ 3 Olympic Rio 2016 và HLV Norimatsu Takashi muốn đội sẽ được tập huấn tại Nhật Bản trong thời gian tới.

HLV Takashi muốn đội tuyển nữ đi Nhật Bản tập huấn

HLV trưởng Norimatsu Takashi khẳng định sau thành công của tuyển nữ ở vòng loại thứ hai Olympic 2016 vừa qua: “Ưu tiên số 1 của tôi là cử đội tuyển Việt Nam sang Nhật Bản tập huấn trước vòng loại cuối cùng bởi Nhật Bản là quốc gia phát triển, có điều kiện tập luyện lý tưởng.

Đồng thời, Nhật Bản sẽ là chủ nhà của vòng loại sắp tới nên việc đội tuyển Việt Nam sang tập huấn chuẩn bị cho giải đấu để thích nghi với thời tiết, khí hậu là điều rất tốt.


HLV Norimatsu Takashi muốn đội tuyển bóng đá nữ sang tập huấn tại Nhật Bản

Tôi sẽ đề xuất với VFF về kế hoạch này và hy vọng đội tuyển sẽ được tạo điều kiện thuận lợi. Thành phần đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại cuối cùng vẫn là sự kết hợp giữa các cầu thủ có kinh nghiệm và các cầu thủ trẻ”.

HAGL có thể đưa Công Phượng ra nước ngoài thi đấu

Lãnh đạo HAGL tiết lộ sau khi tích lũy đủ kinh nghiệm ở V-League, họ có thể đưa một số cầu thủ tốt nhất của lứa Công Phượng ra nước ngoài thi đấu nhằm đạt được bước phát triển cao hơn về chuyên môn.

Dự định này nằm trong kế hoạch xây dựng đội bóng cho mùa giải 2016 của HAGL. Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường có thể là những cái tên được chọn. Điểm đến của họ có thể là Thái Lan, Nhật Bản hoặc Singapore.

Ngọc Hải không được triệu tập lên đội tuyển quốc gia

Quế Ngọc Hải đã chính thức không được triệu tập lên đội hình tuyển Việt Nam dự trận gặp Iraq và Thái Lan ở vòng loại thứ hai World Cup 2018 khu vực châu Á.

Trung vệ này bị loại do tác động từ án treo giò 6 tháng sau pha phạm lỗi thô bạo với Anh Khoa của SHB Đà Nẵng.

Danh sách triệu tập tuyển Việt Nam lần này cũng có khá nhiều cái tên mới. Đình Hoàng (SLNA), Dương Thanh Hào (Hà Nội T&T), Phí Minh Long (Hà Nội T&T) đều là những gương mặt mới.


Anh Đức (giữa) và các đồng đội đặt mục tiêu hoàn tất cú đúp với chức vô địch Cup quốc gia ngày 26/9. Ảnh: Thanh Hà

Becamex Bình Dương quyết tâm phá dớp 21 năm

Đương kim vô địch V-League Becamex Bình Dương đang rất quyết tâm phá dớp 21 năm lịch sử. Đội bóng đất Thủ vô địch Cúp quốc gia lần cuối năm 1994. Ở mùa 2014 vừa qua, họ cũng vào tới chung kết nhưng chịu thất bại trước Hải Phòng của HLV Dylan Kerr.

Becamex Bình Dương đã có 3 ngày nghỉ xả hơi ở Vĩnh Long trước khi quay trở lại Bình Dương vào hôm qua. Cùng với đó, Hà Nội T&T cũng đã có mặt ở đất khách.

Hai đội bóng đều đang có lực lượng mạnh nhất và đã sẵn sàng cho trận đánh cuối của mùa giải.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm