Tuyển bóng đá nam Nigeria dự Olympic 2016 gặp sự cố hy hữu

05/08/2016 14:56 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Olympic Nigeria đã bị đặt vào cuộc chạy đua thời gian để có mặt tại Brazil cho kịp giờ trận khai màn với Olympic Nhật Bản. Tất cả chỉ bởi sự tắc trách từ phía Bộ thể thao của quốc gia này.

Trước khi tới Brazil để cạnh tranh chiếc huy chương vàng ở môn bóng đá nam, đội Olympic Nigeria có thời gian tập huấn tại Atalanta (Mỹ). Theo kế hoạch, Bộ thể thao Nigeria sẽ bố trí máy bay ngay tại thành phố Atalanta để đưa toàn bộ đội bóng sang Manaus, nơi họ có trận khai màn với tuyển Nhật Bản.

Tuy nhiên, khi các cầu thủ đã thu dọn hành lý, tập trung đầy đủ tại sân bay vào hôm thứ Tư thì không có chuyến bay nào có tên họ trong danh sách. Các cầu thủ lân la dò hỏi mới biết hãng bay đã từ chối đón họ vì phía Nigeria chưa thanh toán tiền.

"Bộ Thể thao Nigeria có trách nhiệm đặt vé cho toàn đội nhưng rắc rối đến trong khâu thanh toán. Đến sát giờ bay, tiền của phía Nigeria thanh toán vẫn chưa tới tài khoản của hãng bay. Bởi thế họ từ chối đưa đội bóng tới Brazil", một nguồn tin cho biết.

Sự việc đặt cầu thủ Nigeria vào tình thế dở khóc dở cười. Họ phải vạ vật ở sân bay nhiều giờ đồng hồ để chờ sự sắp xếp từ quê nhà và không biết liệu có thể đến Brazil kịp cho trận đấu. May mắn cho Nigeria khi sau đó hãng hàng không Atlanta đã chấp thuận bố trí máy bay để đưa đón họ. Máy bay này sẽ hạ cánh tại Manaus vào thứ Năm, 7 giờ trước khi trận cầu giữa Nigeria- Nhật Bản khởi tranh.

Dù mọi việc cuối cùng đã được thu xếp nhưng sự cố này khiến người hâm mộ Nigeria giận dữ. "Việc này sẽ ảnh hưởng tới tâm lý thi đấu của cầu thủ. Hơn nữa, họ sẽ có quá ít thời gian để nghỉ ngơi trước khi bước vào trận đấu. Tại sao họ có thể tắc trách như vậy. Họ không tính đến các sự cố như thời tiết xấu hay trì hoãn giờ bay ư?", chuyên gia bóng đá Nigeria, Colin Udoh, bày tỏ sự giận dữ trên truyền hình.

Đây không phải lần đầu tiên Bộ thể thao Nigeria vướng phải rắc rối về tiền bạc. Hồi tháng 2, HLV tuyển Nigeria Sunday Oliseh đã từ chức trong sự giận dữ. Trên trang cá nhân, ông tố cáo phía Nigeria đã nợ ông 5 tháng lương mà không chịu trả.

K.Đ
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm