Tuyển Anh vào vòng 1/8: Bây giờ người Liverpool sẽ là điểm tựa cho Hodgson?

21/06/2016 05:44 GMT+7 | B

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối cùng thì nhiệm vụ bước đầu đã hoàn thành. Anh vào vòng 1/8 với tư cách nhì bảng B. Chiếc vé đã cầm trong tay nhưng đơn giản là Tam sư bộc lộ quá nhiều vấn đề.


Tấn công không đa dạng, thiếu cú đấm quyết định

Có một điểm chung trong cả trận đấu của Anh ở vòng bảng là họ gặp rất nhiều khó khăn trong khâu ghi bàn. Gặp Nga thì Anh ghi được đúng 1 bàn từ đá phạt hàng rào của một cầu thủ không ai nghĩ là biết sút phạt hàng rào: Eric Dier.

Gặp Xứ Wales thì Anh phải cần may mắn khi trung vệ Ashley Williams của Wales đánh đầu về khung thành thì Vardy mới chớp cơ hội phá lưới và sau đó là bàn thắng lúc sắp hết giờ của Sturridge. Gặp Slovakia thì Anh tung ra tới 30 cú sút, tạo 27 cơ hội nhưng không ghi nổi bàn nào. Ba trận vòng bảng này trận nào Tam Sư cũng cầm bóng nhiều hơn đối phương nhưng ưu thế đó không tạo ra nhiều khác biệt.

Tại sao bàn thắng lại trở nên khan hiếm đến vậy với tuyển Anh ngay cả khi vua phá lưới Premier League mùa qua Jamie Vardy đã được ông Hodgson sử dụng? Trả lời: Các đối thủ của họ ở vòng bảng đều đá phòng ngự số đông và Anh rất thiếu những phương án để khoan phá “bê tông”. Họ thiếu những cú đấm từ xa, thiếu những đường chuyền quyết định và thiếu luôn cả sự sắc bén trong pha dứt điểm cuối cùng.

Giữa hai cánh của Tam Sư thì họ cơ bản mới chỉ tấn công hiệu quả ở cánh phải, như Kyle Walker cho thấy trong trận gặp Nga và đặc biệt là Clyne (hay nhất trận hòa Slovakia) cùng Henderson cho thấy ở trận hòa Slovakia. Phần lớn những tình huống nguy hiểm nhất mà Anh tạo ra trước Slovakia đều đến từ những pha leo biên tạt bóng, đâm từ cánh vào, xâm nhập cấm địa và dứt điểm của Clyne cộng với những pha xâm nhập vòng cấm đầy bất ngờ khác của Jordan Henderson.

Đấy là miếng đánh hay nhưng Anh gần như chỉ có một võ ấy nên nó chưa đủ đa dạng và khi họ đã phối hợp tốt rồi thì pha dứt điểm cuối cùng (Clyne, Lallana, Vardy...) lại chưa đủ sắc sảo để ghi bàn.

Hodgson sẽ tiếp tục đặt cược vào những người Liverpool?

Với những gì diễn ra ở trận gặp Slovakia cũng như qua 3 trận vòng bảng thì có thể thấy những người Liverpool để lại dấu ấn nhiều hơn những người Tottenham trong đội hình tuyển Anh và có thể sẽ tiếp tục được ông Hodgson tin dùng. Trước Slovakia, ba cầu thủ Liverpool Clyne, Henderson, Sturridge đều chơi rất nổi bật, đặc biệt là hai người đầu tiên.

Cả ba đều tỏ ra năng nổ, chịu khó di chuyển kiếm khoảng trống và rất ăn ý với nhau. Chính họ tạo ra hầu hết các tình huống tấn công sắc nét nhất cho tuyển Anh. Người Liverpool còn lại là Lallana là tác giả của đường chuyền cho Vardy có cơ hội ghi bàn trong tình huống đối mặt thủ môn Slovakia và trực tiếp đe dọa khung thành Slovakia bằng cú sút nguy hiểm ở hiệp 1.

Ở trận thắng Xứ Wales, Sturridge cũng tham gia vào cả hai bàn thắng của Tam Sư, khởi phát bàn san bằng tỷ số của Vardy và trực tiếp ghi bàn quyết định. Trong khi đó ngoài bàn thắng của Eric Dier và hai pha dâng cao tấn công chất lượng của Kyle Walker, những người Tottenham còn lại như Alli, Hary Kane, Danny Rose hầu như chưa thể hiện được gì.

Ngay cả Kyle Walker chơi khá hay ở trận gặp Nga nhưng vẫn kém nổi bật hơn nhiều so với hàng loạt pha tấn công ấn tượng của Clyne ở trận hòa Slovakia này. Đó có thể là những cơ sở để ông Hodgson trao cơ hội thi đấu cho nhóm cầu thủ Liverpool tại vòng 1/8. 

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm