Tuyển Anh và giấc mơ trung vệ giỏi

24/05/2016 15:25 GMT+7 | Tranh cãi

(Thethaovanhoa.vn) - Roy Hodgson đang khá yên tâm về Vardy và Harry Kane, những người đã ghi 5/6 bàn thắng gần nhất cho tuyển Anh. Nhưng việc thiếu vắng trung vệ đáng tin cậy có thể khiến họ phải trả giá ở EURO 2016.

Hãy nhìn lại bàn thua của tuyển Anh trước Thổ Nhĩ Kỳ: Danny Rose không quan sát Vokan Sen di chuyển nên đã bị động khi đối phương lọt xuống và tạt vào trong cho Calhanoglu đệm bóng cận thành. Điều đáng nói là tiền vệ của Bayer Leverkusen chẳng bị trung vệ nào theo kèm cả.

So bó đũa, chọn cột cờ

Danh sách 26 cầu thủ sơ bộ dự EURO 2016 (sẽ loại thêm 3 người) mà Roy Hodgson vừa công bố chỉ có đúng ba trung vệ: Stones, Cahill và Chris Smalling. Cahill và Stones đá chính trước Thổ Nhĩ Kỳ và đã không ít lần tạo khoảng trống để đối phương khai thác, và bàn thắng của Calhanoglu là một minh chứng. Còn Smalling, người không dự trận này vì bận đá chung kết cúp FA? Trung vệ cao 1m92 này khi anh phải nhận thẻ đỏ vì kéo ngã một cầu thủ Crystal Palace ở… phần sân đối thủ. Hành động ấy khiến không ít người nghĩ rằng Smalling đang có vấn đề về tâm lý.

Ấy vậy mà Smalling vẫn đang được xem là xuất sắc nhất trong bộ ba trên và sẽ thay thế Stones ở đội hình xuất phát tại EURO 2016. Và viễn cảnh anh đá cặp với Gary Cahill, cầu thủ đã trải qua một mùa giải tệ hại cùng Chelsea, ở trung tâm hàng phòng ngự tuyển Anh khiến người hâm mộ Tam sư không tránh khỏi lo lắng.

Trong quá trình vòng loại, Hodgson đã tập trung vào các cầu thủ trẻ và lối chơi tấn công. Họ là đội bóng có hàng công mạnh nhất (ghi 31 bàn) và nhận ít bàn thua thứ nhì (3 bàn). Nhưng điều đó không có nghĩa kịch bản tương tự sẽ diễn ra ở VCK, nơi các đối thủ mạnh hơn rất nhiều và cả áp lực cũng thế.

Premier League đang quá ít trung vệ người Anh, và đó là lý do Roy Hodgson phải "so bó đũa, chọn cột cờ". Lục cả Premier League, có lẽ ông cũng chỉ kiếm thêm được hai người nữa là Ryan Shawcross và Phil Jagielka. Nhưng họ cũng chỉ là thêm phương án, chứ không thể tăng về chất lượng. Bởi vậy, Hodgson từng tiết lộ rằng Dier sẽ là trung vệ thứ 4, nếu cần. Thật ra, cầu thủ cao 1m88 này vốn là trung vệ và chỉ đến mùa giải này, anh mới chuyển hẳn sang đá tiền vệ phòng ngự.

Giải pháp hai tiền vệ phòng ngự

Trong những năm qua, bóng đá Anh hay rơi vào tình trạng thiếu hụt ngôi sao đẳng cấp thế giới ở một số vị trí đặc biệt. Họ từng khủng hoảng ở vị trí thủ môn, hậu vệ cánh, tiền vệ trái, và bây giờ là trung tâm hàng phòng ngự.

Tập luyện nghiêm túc từ giờ đến trận gặp Nga là cách duy nhất để tăng cường khả năng giữ tập trung giữa các cá nhân và độ ăn ý trong cả ê kíp phòng ngự. Nhưng thực tế, đó không phải giải pháp thực sự (hãy nhớ rằng đối thủ cũng có thể luyện tập như thế, thậm chí hơn). Để tăng cường sự vững chắc của hàng phòng thủ, tuyển Anh có lẽ sẽ cần đến sự phối hợp giữa các tuyến thay vì dồn tất cả trách nhiệm cho bộ tứ vệ.

Đó là sự thật. Một mình Dier cũng không thể bảo vệ cả Smalling và Cahill, chứ đừng nói Stone, một trung vệ còn ít kinh nghiệm và vẫn có vấn đề về tâm lý. Bố trí hai tiền vệ phòng ngự và bắt buộc họ tham gia hỗ trợ phòng ngự hơn là dâng lên ở phía sau Alli sẽ cởi bỏ bớt gánh nặng lên Smalling và Cahill, cũng như giúp đội hình cân bằng hơn.

Sau khi ghi đến 31 bàn ở vòng loại, người Anh đang rất phấn khích và tin rằng họ có thể ghi bàn trước bất cứ đối thủ nào. Nhưng VCK rất khác vòng loại, và tình trạng công làm thủ phá hoàn toàn có thể khiến họ phải trả giá. Với bộ tứ tham gia phòng ngự ở trung lộ (2 trung vệ, 2 tiền vệ trụ), họ sẽ được bảo vệ chắc chắn hơn nhiều.

Ai sẽ xứng đáng đứng cạnh Dier ở vị trí này? Cả Jack Wilshere và Jordan Henderson đều không đủ phong độ và thể lực để vượt mặt Danny Drinkwater, người đã có mùa giải tuyệt hay trong màu áo Leicester. Anh không chỉ đánh chặn giỏi mà còn có khả năng chuyền bóng khá tốt.

Lịch thi đấu tuyển Anh sắp tới

Giao hữu

27/05 Anh – Australia

02/06 Anh – Bồ Đào Nha

Vòng bảng EURO 2016

11/06 Anh – Nga 16/06

Anh – Xứ Wales

20/06 Slovakia - Anh


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm