Tuấn Anh, Công Phượng chờ ‘derby Việt Nam’ trên đất Nhật

10/10/2016 18:33 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tuấn Anh và Công Phượng cùng với Xuân Trường đã rời đội tuyển Việt Nam sau trận giao hữu thắng CHDCND Triều Tiên 5-2 để quay lại Nhật Bản và Hàn Quốc tập huấn.

Màn trình diễn của Tuấn Anh và Xuân Trường trong màu áo đội tuyển Việt Nam ở trận thắng Triều Tiên 5-2 là hết sức thuyết phục, hẳn nhiên khiến đội bóng sở hữu họ là Yokohama FC hay Incheon United hài lòng.


Các pha xử lý của Tuấn Anh và Xuân Trường trong trận gặp CHDCND Triều Tiên

Duy chỉ có Công Phượng gây thất vọng nhưng khoảng thời gian 20 phút được sử dụng trong trận đấu gặp Triều Tiên là chưa đủ để tiền đạo này làm được điều gì đó. Người hâm mộ cũng chờ đợi những tài năng trẻ này làm được nhiều hơn thế trong thành phần đội tuyển Việt Nam.


Tuấn Anh sau buổi tập sáng 10/10 tại CLB Yokohama FC.Ảnh: Yokohama

Vội vã quay trở lại Nhật Bản theo lệnh triệu tập của CLB nhưng cả Tuấn Anh lẫn Công Phượng đều không được đăng ký vào danh sách thi đấu tại J.League 2 cuối tuần qua.

Đây là điều hoàn toàn dễ hiểu vì ngay ở giai đoạn tập luyện bền bỉ và sung sức nhất, Công Phượng cũng chỉ có trong danh sách đăng ký ở vị trí dự bị. Với Tuấn Anh, cơ hội tận hưởng bầu không khí tại J.League 2 vẫn chưa tới, thay vào đó là những lần ít ỏi ra sân tại Cup Hoàng đế.

Không có Công Phượng, Mito Hollyhock để thua Consadole Sapporo 0-1 còn Yokohama FC, đội bóng của Tuấn Anh hòa V-Varen Nagasaki 2-2 tại vòng 35 J.League 2 mùa giải 2016.

Tuyển Việt Nam trong nỗi nhớ Tuấn Anh & Xuân Trường

Tuyển Việt Nam trong nỗi nhớ Tuấn Anh & Xuân Trường

Nhanh chóng dẫn trước 2-0 và cũng nhanh chóng bị Indonesia gỡ hòa 2-2, đội tuyển Việt Nam và cá nhân HLV Hữu Thắng tự cho thấy rằng nếu không có bộ đôi tiền vệ của HAGL, lối chơi “tiki-taka” gần như không thể thực hiện được.

Sau 35 vòng đấu, Mito Hollyhock tụt xuống thứ 14 trên bảng xếp hạng với 41 điểm, hơn đội áp chót (21/22 trên bảng xếp hạng J.League 2) là Kanazawa tới 8 điểm, gần như không phải đối diện với nguy cơ rớt hạng.

Ở trường hợp của Yokohama FC, dù đang đứng ở một vị trí tương đối khả quan trên bảng xếp hạng là thứ 8 với 48 điểm nhưng khoảng cách 8 điểm với đội hạng 6 Koyto cũng là khá lớn. Điều lệ của J.League 2 quy định, sau khi kết thúc 42 vòng đấu, bên cạnh 2 suất thăng hạng trực tiếp cho 2 đội xếp cao nhất, các đội xếp từ thứ 3 đến thứ 6 chung cuộc tại J-League 2 sẽ cùng nhau tham gia vòng đấu play-off để chọn ra đại diện đá trận play-off với đội J-League 1 rớt xuống.

Dù vậy, cơ hội để Tuấn Anh được đăng ký vào danh sách thi đấu của J.League 2 cũng không cao và thực tế hơn là chờ cơ hội tại Cup Hoàng đế.

Theo kết quả bốc thăm được công bố hôm 7/10, tại vòng 4 Cup Hoàng đế lần thứ 96 năm 2016, vào ngày 9/11, Yokohama FC sẽ làm khách trước Omiya Ardija. Đây chính là cơ hội để Tuấn Anh hy vọng được vào sân thi đấu.


Bàn thắng đầu tiên của Tuấn Anh cho Yokohama FC

Còn nhớ, tại vòng 3 Cup Hoàng đế, Tuấn Anh đã chơi trọn 120 phút, kiếm về một quả penalty và ghi bàn quyết định chiến thắng kịch tính 3-2 của Yokohama FC trước đối thủ AC Nagano Parceiro.

Trong khi đó, tại vòng 36 J.League vào ngày 16/10, Mito Hollyhock sẽ tiếp Yokohama FC trên sân nhà. Đây cũng chính là trận đấu lượt về giữa hai đội ở mùa giải năm nay.

Ở trận đấu lượt đi hôm 8/6 trong khuôn khổ vòng 16 J.League 2, đáng tiếc là Tuấn Anh cùng Công Phượng đều không được điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu. Chính vì thế, hai cầu thủ này đều ấp ủ hy vọng được ra sân trong trận đấu lượt về.

Mới đây, Fanpage của J.League (giải bóng đá chuyên nghiệp Nhật Bản) đã tổ chức một cuộc thi ảnh cổ vũ Công Phượng và Tuấn Anh với thời hạn kéo dài đến ngày 31/10. Cụ thể, người hâm mộ đăng một bức ảnh hoặc video cổ vũ Công Phượng và Tuấn Anh kèm lời nhắn đến hai cầu thủ này tại phần bình luận của bài viết. Người chiến thắng sẽ được công bố trên trang Facebook chính thức của J.League.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm