Từ thất bại của tuyển Hà Lan: Cuộc sống không Van Gaal có thể sẽ tệ hơn với M.U?

27/03/2016 14:27 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Cuộc sống luôn là sự pha trộn giữa vinh quang và nỗi thất vọng, ngay cả khi Man United mới giành chiến thắng oanh liệt trước người hàng xóm Man City thì tương lai của Louis van Gaal tại Old Trafford chẳng có vẻ gì là sáng sủa hơn, rất có thể ông sẽ phải chia tay “Quỷ đỏ” ở mùa Hè tới.

Tin đồn xung quanh chuyện Jose Mourinho chuyển đến Man United ngày một rõ ràng như thể việc Van Gaal rời nước Anh đã gần hơn bao giờ hết. Hành trình của chiến lược gia người Hà Lan có cái gì đó giống với tính chất đến từ bộ phim Memento, nơi mà cái kết đã được biết trước lúc mở màn. Tất cả chỉ còn chờ để hướng đến màn công bố chính thức.

Phần lớn CĐV đội bóng đều muốn thời gian tại vị của ông chấm dứt ngay lập tức. Họ đã hết kiên nhẫn với ông đồng thời chấp nhận hướng về Jose Mourinho – người mà họ cho rằng đủ đáp ứng sự kỳ vọng.


Tuyển Hà Lan chỉ còn là cái bóng của họ tại World Cup 2014

Nhưng các người hâm mộ “Quỷ đỏ” nên cẩn trọng, Louis van Gaal thật sự không đáng bị đối xử như vậy. Đêm qua, tức 5 ngày sau thắng lợi tại Etihad, đội tuyển Hà Lan không phải của Van Gaal ngày nào, thất bại 2-3 trước “Những chú gà trống Gô Loa” Pháp ngay trên sân nhà. Những cầu thủ áo da cam chơi rất tệ trước đội tuyển mà sắp tới làm chủ nhà trong sự kiện mà họ không có quyền tham dự.

Kể từ sau World Cup 2014, giải đấu họ về thứ 3, Hà Lan thua 9 trong tổng cộng 16 trận. Họ xếp thứ 4 trong bảng đấu ở vòng loại nơi mà EURO 2016 sẽ tăng lên 24 đội tham dự, qua đó tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất của bóng đá cấp độ đội tuyển tại Châu Âu những năm gần đây.

Tuyển Hà Lan dưới thời Van Gaal chỉ thua 2 trong tổng số 16 trận, một trong số đó là trận thua sau những loạt sút luân lưu tại Bán kết World Cup 2014. Thất bại còn lại chỉ là một trận giao hữu. Họ đến Brazil năm đó với tư cách đội dẫn đầu bảng đấu ở vòng loại, bất bại và chỉ hòa duy nhất một trận. HLV 64 tuổi tạo ra một trong những tập thể đáng xem nhất khi có chỉ số bàn thắng/thua lên tới +29, tức trung bình ghi 3 bàn/trận. Hà Lan thời điểm đó từng vùi dập Hungary 8-1. Họ về thứ 3 tại Brazil và chỉ bị tước quyền vào trận Chung kết sau màn sút luân lưu đầy may rủi.


Van Gaal sẽ trở lại dẫn dắt tuyển Hà Lan?

Chính xác thì lúc đó Van Gaal không đi theo phong cách chơi bóng thường thấy của phần lớn HLV người Hà Lan khác. Với ông, dấu ấn tập thể luôn được đặt lên hàng đầu, bất cứ ai không thể hiện tốt thì đều bị cho ra rìa dù anh ta có ở tầm cỡ nào. Đó là sự đối nghịch trong xu thế vốn có của quốc gia nổi tiếng với thứ bóng đá tấn công rực lửa này.

Huyền thoại Johan Cruyff từng nói về phong cách của Van Gaal như sau: “Van Gaal là người có tầm nhìn tốt về bóng đá nhưng tôi lại không thích chút nào. Cách ông ấy tạo ra một tập thể chiến thắng là áp dụng sự quân phiệt trong phương pháp chiến thuật. Bản thân tôi thấy rất lo lắng vì điều đó. Chúng tôi đều là người Hà Lan và luôn luôn hướng đến nền tảng. Nhưng tôi là người thích lối đá tốc độ và kiểm soát bóng. Có thể ông ấy hiểu biết hơn tôi nhưng tôi luôn muốn giữ lấy trái bóng”.

Luôn luôn có sự ngờ vực dành cho Van Gaal, nhất là sau khi ông bỏ sơ đồ quen thuộc của người Hà Lan 4-4-2 và sử dụng 3-5-2 vì chấn thương khiến Kevin Strootman lỡ hẹn với World Cup.

Liệu Hà Lan có nên đoàn tụ lần nữa với Van Gaal? Dưới thời Guus Hiddink, họ thua những trận đấu rất đáng thất vọng như thất bại trước Iceland và trận phơi áo 0-3 bởi Thổ Nhĩ Kỳ. “Những cơn lốc màu da cam” đã thực sự gặp khủng hoảng kể từ khi Van Gaal ra đi.

Trở lại với Van Gaal ở thì hiện tại. Mùa này, yếu tố ngoại cảnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến thành tích của “Quỷ đỏ”. Danh sách chấn thương tại Old Trafford thực sự gây sốc. Ông không có Luke Shaw, niềm hi vọng lớn nhất cho vị trí hậu vệ trái. Bên cạnh đó, Van Gaal cũng không nên bị chỉ trích vì thất bại hoàn toàn của Angel di Maria tại nước Anh.


Yếu tố ngoại cảnh khiến Van Gaal gặp rất nhiều khó khăn

Ngoài ra, 2 năm qua, ông nắm quyền đúng vào thời điểm quá trình chuyển giao tại Man United diễn ra đậm nét nhất. Cả Hiddink và Danny Blind cũng đã và đang gặp vấn đề tương tự với tuyển Hà Lan. Premier League thì có sự đổ bộ bất ngờ của yếu tố tiền bạc lẫn sự nổi lên có một không hai của những Leicester City hay West Ham United. Van Gaal quả thật chẳng dễ chịu gì với hoàn cảnh như vậy khi lên tiếp quản.

Nếu Man United có ruồng bỏ Van Gaal thật thì trở lại tuyển Hà Lan là một ý kiến không tồi dù cho sự ngờ vực về triết lý lẫn sự phiền muộn tại Manchester. Ban lãnh đạo M.U, cụ thể là Ed Woodward nên lấy đội tuyển Hà Lan để cân nhắc. Có thể cuộc sống không Van Gaal sẽ còn tệ hơn?

Hữu Nam
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm