Tứ kết Cúp C1: Man City, Bayern chiếm ưu thế, Barcelona vẫn có cơ hội

11/08/2020 14:37 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Vòng tứ kết Champions League chuẩn bị mở ra trước mắt trong một thể thức mới và địa điểm thi đấu trung lập. Ưu thế rõ ràng thuộc về Man City và Bayern Munich, nhưng Barcelona vẫn có quyền nghĩ đến cơ hội lên ngôi cùng Lionel Messi.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 11/8. Trực tiếp Wolves đấu với Sevilla. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 11/8. Trực tiếp Wolves đấu với Sevilla. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá tứ kết cúp C2 Europa League: trực tiếp Wolves vs Sevilla, Shakhtar Donetsk vs Basel. Lịch thi đấu bóng đá Ý Serie B, bóng đá Trung Quốc Super League, bóng đá Australia A-League. Lịch bóng đá ngày 11/8, sáng 12/8. 

Tính chất không có cơ hội sửa sai cho kẻ mắc sai lầm trong 90 phút hoặc hơn thế khiến các đội bóng phải dốc hết những gì hay nhất cho trận đấu của mình ngay từ vòng tứ kết. Không phải ngẫu nhiên mà Man City cùng Bayern Munich được các nhà cái đánh giá cao nhất cho khả năng vô địch Champions League mùa này.

Bayern Munich, Man City, hai ứng viên hàng đầu

Hai đội bóng này dù khác nhau về nhân sự, nhưng cùng chung khát vọng mãnh liệt chinh phục sân chơi danh giá nhất châu lục. Nhắc đến phòng truyền thống Man City, tất cả có thể nhắc vanh vách về những danh hiệu nội địa, từ Premier League, Cúp FA cho đến Cúp Liên đoàn. Nhưng phòng truyền thống ấy vẫn còn trống vắng một chiếc cúp quan trọng: Champions League. Đánh bại Real Madrid, Man City coi như rộng cửa tới vòng bán kết, thành tích tốt nhất trong những lần tham dự Champions League. Lyon rõ ràng không phải đối thủ xứng tầm nếu thầy trò Guardiola chơi đúng sức, bất chấp nhiều khả năng Sergio Aguero sẽ không kịp trở lại ở trận tứ kết vào đêm thứ Bảy tới. Chắc chắn thầy trò Pep Guardiola sẽ không hài lòng với mục tiêu sánh ngang thành tích lọt vào bán kết Champions League của Man City dưới thời Manuel Pellegrini mùa 2015-16. Man City đem Guardiola về để chinh phục sân chơi danh giá nhất châu lục.

Nếu khát vọng của Man City là lần đầu được nếm trải cảm giác chinh phục Champions League, Bayern Munich cũng đã trải qua 7 năm chưa xưng vương ở sân chơi châu lục sau chiến tích ở sân Wembley năm 2013. Hùm xám xứ Bavaria vẫn thống trị sân chơi quốc nội như một thói quen, nhưng hành trình ở đấu trường Champions League của Bayern Munich chỉ để lại những đoạn kết dang dở, với 4 trong 6 mùa gần nhất dừng chân ở bán kết. Chưa bao giờ thầy trò Hansi Flick được đánh giá cao ở Champions League như mùa này. Đó không chỉ là những gì cảm nhận từ chiến thắng 7-1 sau hai lượt trận trước Chelsea, mà còn nằm ở thành tích thắng 30 trong 33 trận dưới triều đại Flick, người được bổ nhiệm thay thế Niko Kovac hồi tháng 11 năm ngoái.

Chú thích ảnh
Bayern Munich, Man City được đánh giá cao nhất trước vòng tứ kết, nhưng cơ hội vẫn mở ra cho những đội bóng còn lại như Barcelona

Barcelona vẫn đáng gờm, Atletico Madrid hay PSG cho chung kết?

So với Bayern Munich hay Man City, Barcelona bị đánh giá thấp hơn một bậc về cơ hội lên ngôi Champions League. Điều ấy vô tình lại trở thành lợi thế cho thầy trò Quique Setien, những người coi mục tiêu chinh phục Champions League như cứu cánh cho một mùa giải không thành công sau khi để vuột danh hiệu La Liga vào tay Real Madrid.

Lực lượng của Barcelona mùa này rõ ràng có chất lượng kém hơn những mùa trước. Không sai, nhưng đội chủ sân Camp Nou chẳng cần quá bận tâm về điều đó. Thứ họ vẫn nắm trong tay là Lionel Messi, phép thuật siêu hạng có chức năng hóa giải mọi thử thách. Siêu sao người Argentina một tay đưa Barcelona băng qua Napoli bằng một pha solo đẳng cấp trước khi tự mình kết thúc tình huống bằng một bàn thắng. Đẳng cấp của Messi là thứ đủ sức che lấp dấu ấn tuổi tác của Luis Suarez, phong độ không đạt đến mức kỳ vọng của Antoine Griezmann.

Các cổ động viên Bayern Munich sẽ cảm thấy ớn lạnh khi nhắc đến Lionel Messi. Tuyển thủ người Argentina từng lập cú đúp trong chiến thắng Bayern Munich 4-0 ở trận tứ kết lượt đi mùa 2008-09, và thêm một cú đúp nữa trong chiến thắng 3-0 cũng trước đối thủ ấy ở trận bán kết lượt đi Champions League mùa 2014-15. Đoạn kết hai mùa giải ấy ra sao? Barcelona đều lên ngôi vô địch. Điều đó chỉ ra việc đánh bại Bayern Munich sẽ mang đến chìa khóa vàng để thầy trò Setien hướng đến chức vô địch Champions League, dù thách thức ở bán kết nhiều khả năng là Man City của Pep Guardiola.

Tình hình nhánh đấu của Barcelona, Bayern Munich và Man City là như vậy, còn nhánh đối diện thì sao? Atletico Madrid và PSG được đánh giá cao hơn, điều này không cần bàn cãi thêm. Càng vào giai đoạn quyết định như vòng tứ kết, Champions League như vẫn thường nói không dành cho những tay mơ như Leipzig hay Atalanta. Mọi thứ sẽ trở về trật tự và vị thế vốn có. Atletico Madrid có thừa kinh nghiệm ở Champions League, cụ thể là hai lần lọt vào chung kết trong 6 năm gần nhất. Nếu vượt qua Leipzig và lọt vào bán kết, thầy trò Simeone được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút PSG, dù đội bóng nước Pháp có thể tạo ra sự cân bằng nhờ những siêu sao đắt giá như Neymar hay Kylian Mbappe.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm