Truyền thông Pháp trước trận tứ kết với Iceland: Hồi hộp như đi trên băng mỏng

01/07/2016 10:14 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Mấy ngày này, giới truyền thông Pháp đặc biệt quan tâm đến cuộc đối đầu giữa chủ nhà với Iceland ở Tứ kết. Đa số đánh giá cao về những chú "ngựa ô" đến từ Băng đảo.

Kênh truyền hình Europe 1 đánh giá các cầu thủ Iceland có những điểm mạnh phải dè chừng. Thứ nhất, các cầu thủ Iceland có một sự gắn kết hiếm có khi đã có thời gian gắn bó với nhau từ nhiều năm. Thế hệ vàng hôm nay đã được hình thành và phát triển kể từ tháng 10/2011, thời điểm HLV người Thụy Điển Lars Lagerbäck dẫn dắt. Chính ông là người đã tạo ra cuộc cách mạng cho bóng đá Iceland khi dựa vào các trụ cột để tạo nên một đội bóng gắn kết, tự tin vào sức mạnh của chính mình. Tôn chỉ của ông là sự ổn định để tạo ra một đội bóng thực sự phối hợp ăn ý trên sân cỏ. Bằng chứng là trong cả 4 trận đầu tiên của EURO 2016 Iceland đều sử dụng một đội hình xuất phát. Các cầu thủ trong đội hiểu nhau tường tận và sẵn sàng tạo thuận lợi để đồng đội ghi bàn.

Thứ hai, hàng hậu vệ vững chắc, với đội hình 4-4-2. Ngoài bộ tứ hậu vệ và thủ môn Hannes Halldorsson bọc lót tốt, hai tiền vệ Jon Dadi Bodvarsson và Kolbeinn Sigthorsson cũng tham gia phòng ngự có chiều sâu. Iceland cầm bóng rất chắc chắn ở khu vực giữa sân.

Iceland có một thứ "vũ khí gây chết người", đó là khả năng ném biên cực mạnh và chuẩn xác của đội trưởng Aron Gunnarson, người đã có những cú ném biên lợi hại được nâng lên hàng nghệ thuật từ khoảng cách 30m. Trong trận gặp tuyển Anh vừa qua, bàn gỡ hòa do Sigurdsson đến từ cú ném biên của Aron Gunnarson.

Dù vậy, Europe 1 cũng đã kỳ công chỉ ra những hạn chế của Iceland. Cụ thể, hàng công không thật sự xuất sắc. Điều đó dễ hiểu bởi tại vòng loại, họ chỉ ghi tổng cộng 21 bàn thắng, đây là kết quả "xoàng" nhất trong 24 đội tham gia VCK. Thậm chí, thành tích này còn kém kết quả của Ukraine.

Icelande có lối đá rập khuôn. Lối chơi hiện nay vô cùng thịnh hành tại Anh trong những năm 1990. Đó là những đường chuyền dài để Bodvarsson và Sightorsson bứt tốc. Lối chơi đó hiện đang phát huy hiệu quả trong đội. Tuy nhiên, kết quả là các cầu thủ Iceland rất ít khi giữ bóng lâu. Trong trận gặp Anh, tỷ lệ kiểm soát của họ bóng chỉ là 37%. Đây là thời gian giữ bóng lâu nhất của họ trong một trận đấu tại EURO lần này. Chính vì vậy, các học trò của Didier Deschamps nhiều khả năng sẽ làm chủ trận đấu nhiều hơn tại trận Pháp-Iceland sắp tới.

Tất nhiên, báo chí thể thao thế giới thường hay nhận định "sai bét", cho nên sự bí ẩn của Iceland vẫn còn đó.

Bích Hà (Từ Paris)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm