Trước lượt cuối vòng bảng EURO 2016: Các đội cần gì để đi tiếp?

19/06/2016 17:03 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Kết thúc vòng đấu bảng EURO 2016, 2 đội dẫn đầu mỗi bảng và 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành vé đi tiếp.

Bảng A

Với các bàn thắng có được ở phút cuối, Pháp đã có 2 chiến thắng và dẫn đầu bảng với 6 điểm. Xếp sau lần lượt là Thụy Sỹ với 4 điểm, Romania với 1 điểm và Albania xếp cuối cùng khi chưa có điểm số nào.

Ở lượt trận cuối, Thụy Sỹ sẽ đối đầu với nước chủ nhà Pháp. Lúc này, Pháp đã chắc chắn lọt vào vòng 1/8. Tuy nhiên, vì là nước chủ nhà cùng với màn trình diễn chưa thực sự thuyết phục ở 2 lượt trận đầu, rất khó để Thụy Sỹ hy vọng HLV Didier Deschamps sẽ “thả” trận đấu này. Dẫu vậy, 1 trận hòa với Pháp vẫn giúp Thụy Sỹ đảm bảo vị trí thứ 2 và vào vòng sau.


Thụy Sỹ (áo trắng) sẽ phải thi đấu hết mình nếu muốn đi tiếp

Còn với Romania, họ buộc phải giành chiến thắng trước Albania với tỷ số đậm. Để nếu Thụy Sĩ thất bại trước Pháp, họ sẽ vươn lên vị trí thứ 2 nhờ vào hiệu số bàn thắng. Còn nếu không, hiệu số bàn thắng cao cũng giúp Romania có lợi thế trong việc xét 4 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất.


Bảng B

Đây là bảng đấu mà cơ hội đi tiếp vẫn còn dành cho cả 4 đội. Hiện giờ, Anh là đội dẫn đầu với 4 điểm. Xứ Wales và Slovakia lần lượt xếp sau với 3 điểm (xứ Wales xếp trên do có thành tích đối đầu tốt hơn). Với 1 điểm có được, Nga đang xếp cuối bảng.

Ở lượt cuối, Anh sẽ chạm trán với Slovakia. Còn Nga sẽ gặp xứ Wales. Nếu Anh thắng Slovakia và Nga thắng xứ Wales thì Anh và Nga sẽ là 2 đội lọt thẳng vào vòng sau. Trong trường hợp Nga thắng xứ Wales, còn Anh lại thua Slovakia thì Slovakia sẽ dẫn đầu. Còn Anh và Nga sẽ phải xét từ điểm số, hiệu số bàn thắng, số bàn thắng ghi được. Nếu tất cả đều cân bằng thì tính đến thành tích đối đầu, số thẻ phạt phải nhận và cuối cùng là thứ hạng trên BXH của UEFA.



Anh vẫn tập trung thi đấu nếu không muốn bị loại

Bảng C

Đức và Ba Lan là hai đội đang chia nhau vị trí nhất nhì bảng C khi có cùng 4 điểm. Bắc Ireland đứng thứ 3 với 3 điểm. Ukraine chưa giành được điểm nào đành xếp cuối.

Ở lượt trận cuối, cả Đức và Ba Lan đều nắm quyền tự quyết trong tay. Thực tế, nếu Bắc Ireland cầm hòa Đức, còn Ukranie đánh bại Ba Lan thì Bắc Ireland sẽ xếp trên Ba Lan nhờ vào hiệu số. Còn nếu Ba Lan giành chiến thắng trước Ukranie và Bắc Ireland thắng Đức thì Bắc Ireland và Ba Lan sẽ tiến thẳng vào vòng đấu loại trực tiếp.



Đức và Ba Lan nắm quyền tự quyết trong tay

Bảng D

Lúc này, “Nhà vua” Tây Ban Nha đang đứng đầu với 6 điểm. Croatia xếp thứ hai với 4 điểm. CH Czech và Thổ Nhĩ Kỳ chia nhau 2 vị trí cuối bảng khi lần lượt có được 1 và 0 điểm.

Tại lượt cuối, CH Czech sẽ gặp Thổ Nhĩ Kỳ. Họ buộc phải thắng với tỷ số đậm nếu muốn có hy vọng đi tiếp. Hy vọng của họ đầu tiên là Tây Ban Nha đánh bại Croatia thì CH Czech sẽ chiếm vị trí nhì bảng của Croatia do hơn hiệu số (nếu thắng đậm). Hy vọng nữa đó là lọt vào top 4 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất.



CH Czech cần tái hiện sự kiên cường giống trong trận gặp Croatia một lần nữa

Bảng E

Đứng đầu là tuyển Italy với 6 điểm. Xếp thứ hai là Bỉ với 3 điểm. Cùng có 1 điểm và chia nhau 2 vị trí cuối là Thụy Điển và Ireland.

Trận cuối, Thụy Điển nắm quyền tự quyết trong tay khi họ đối đầu với Bỉ. Một chiến thắng mới giúp họ đánh chiếm vị trí thứ 2 đang nằm trong tay Bỉ. Còn với Ireland, việc thua đậm 0-3 trước Bỉ ở trận thứ hai khiến họ buộc phải thắng Italy với tỷ số ít nhất là tương tự nếu muốn đi tiếp. Nhưng ghi bàn vào lưới Italy không phải là điều dễ dàng.



Thụy Điển lại phải trông chờ vào Ibramovic

Bảng F

Giống bảng B, các đội ở bảng F cũng đều còn  nguyên cơ hội đi tiếp. Hungary đang dẫn đầu với chỉ 4 điểm. Iceland và Bồ Đào Nha lần lượt xếp sau với 2 điểm. Áo xếp cuối với 1 điểm

Ở trận cuối, các đội chỉ cần giành chiến thắng là có thể đi tiếp, duy chỉ có Áo là hơi khó khăn một chút. Áo buộc phải thắng Iceland với tỷ số đậm và trông chờ vào Ronaldo và đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ đánh bại Hungary càng nhiều bàn càng tốt. Có như vậy thì Áo mới có thể đi tiếp.



Áo (trắng) cần Ronaldo tỏa sáng cho Bồ Đào Nha để giúp họ có cơ hội đi tiếp

Cách xếp loại

- Xét điểm số

- Xét hiệu số bàn thắng thua

- Xét tổng số bàn thắng

- Xét thành tích đối đầu

- Xét độ fair play (số lỗi, số thẻ phạt)

- Xét thứ hạng trên BXH của UEFA

Cách xét 4 đội thứ ba có thành tích tốt nhất cũng dựa trên các tiêu chí trên


Hiệp Hoàng

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm