Trung Quốc cấm hát nhép

18/11/2008 09:33 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Rút kinh nghiệm từ vụ hát nhép trong lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh, Bộ Văn hóa Trung Quốc khẳng định họ sẽ “điểm mặt,chỉ tên” và làm cho các nghệ sĩ phải xấu hổ nếu như gian dối trong khi trình diễn.
 
 
 Chương Tử Di từng bị chỉ trích gay gắt vì hát nhép trong gala đón Xuân hồi đầu năm nay
Những người mắc lỗi đó sẽ bị tước giấy phép hành nghề. Theo thông báo trên website của Bộ Văn hóa, các nghệ sĩ nhất thiết không được sử dụng “những ca khúc hay nhạc thu âm sẵn để thay thế giọng ca hay nhạc cụ khi trình diễn để đánh lừa công chúng".
 
Hồi đầu năm nay, nữ diễn viên nổi tiếng Chương Tử Di đã bị chỉ trích gay gắt khi hát nhép trong chương trình gala đón Xuân - chương trình truyền hình chiếm tỷ lệ khán giả hàng đầu ở đất nước đông dân nhất thế giới. Hồi tháng 8, cả thế giới đã xôn xao khi trong lễ khai mạc Olympic, cô bé có giọng hát làm say đắm hàng triệu người đã không được lộ diện trên sân khấu chỉ vì bị sún răng, mà thay vào đó là bé gái có ngoại hình “bắt mắt” hơn.
 
Bảo Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm