Trực tiếp bóng đá Wolves vs Man City: Ake, Torres có phải tân binh Man City cần?

21/09/2020 23:10 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Tính đến thời điểm hiện tại, Man City mới chỉ bổ sung Nathan Ake cho hàng thủ và Ferran Torres cho hàng công. Chừng đó liệu đã đủ để thầy trò Pep Guardiola đường hoàng trở lại cuộc đua vô địch?

Chuyển nhượng MU 21/9: Rộng đường chiêu mộ Ismaila Sarr, được khuyên sa thải Solskjaer

Chuyển nhượng MU 21/9: Rộng đường chiêu mộ Ismaila Sarr, được khuyên sa thải Solskjaer

Tin tức chuyển nhượng bóng đá MU hôm nay 21/9: Rộng đường chiêu mộ Ismaila Sarr của Watford, được khuyên sa thải HLV Ole Solskjaer và thay bằng Bielsa.

Không mua sắm hoành tráng như Chelsea hay Liverpool, Man City ít nhất vẫn biết đâu là những vị trí họ cần nâng cấp trong phiên chợ hè này. 60 triệu bảng không phải khoản tiền lớn, nhưng đủ để thầy trò Pep Guardiola tìm sự khác biệt sau một mùa giải thất bại trước Liverpool trong cuộc đua vô địch Premier League.

Từ khi Vincent Kompany chia tay sân Etihad, HLV Guardiola tỏ ra loay hoay trong việc xác định đâu là trung vệ đáng tin cậy nhất của nửa xanh thành Manchester. Aymeric Laporte? Thời gian làm bạn giường bệnh của trung vệ người Pháp nhiều hơn số phút anh hiện diện trên sân. John Stones thì sao? Một nỗi thất vọng không hơn không kém sau khi chuyển đến từ Everton, bất chấp những kỳ vọng lớn lao của Pep. Nicolas Otamendi? Lớn tuổi và chậm chạp. Thật khó kỳ vọng trung vệ người Argentina có thể trở thành điểm tựa cho hàng thủ Man City. Còn lại một Eric Garcia có tiềm năng, nhưng đang không còn tâm trí tại sân Etihad cùng một Fernandinho bất đắc dĩ được chuyển hóa từ một tiền vệ trung tâm. Xây dựng một hàng thủ chắc chắn là ưu tiên hàng đầu của HLV Guardiola mùa này, sau khi ông chứng kiến đội bóng của mình để lọt lưới tới 35 bàn mùa trước.

Sẽ không nhiều người thắc mắc nếu như tân binh Ake lập tức đi thẳng vào đội hình chính của Man City. Khả năng chơi chân tuyệt hay của trung vệ người Hà Lan ra sao, ai cũng biết. Tính ổn định trong lối chơi là thứ Ake có thể mang đến sân Etihad để bù đắp cho việc đây không phải chữ ký đẳng cấp của Man City cho hàng thủ. Thầy trò Guardiola vẫn chưa thôi mơ về Kalidou Koulibaly, bất chấp mức phí chát chúa Napoli yêu cầu để nhả trung vệ người Senegal.

Trong khi Ake sẽ nhận được những kỳ vọng lớn lao về một sự nâng cấp cho hàng thủ, Torres đem đến sức cạnh tranh lớn hơn cho những vị trí tiền đạo cánh. Tuyển thủ 20 tuổi này chưa nổi bật hơn những gương mặt cùng vị trí như Raheem Sterling, Riyad Mahrez hay Bernardo Silva, nhưng cựu cầu thủ Valencia chính là nhân tố mới mẻ trên hàng công mà HLV Guardiola có thể kỳ vọng. Điều này càng quan trọng khi Sergio Aguero vẫn chưa thể trở lại sau chấn thương, còn Gabriel Jesus chưa biết đến bao giờ mới cho thấy hình hài của chân sút hàng đầu Man City, trong khi Lionel Messi vẫn là một giấc mơ chưa thể thành hiện thực, sau khi siêu sao người Argentina quyết định xuống nước ở lại sân Camp Nou mùa này.

Tầm ảnh hưởng của Ake và Torres ở Man City vẫn cần thời gian để kiểm chứng. Đội chủ sân Etihad vẫn còn gần hai tuần nữa để cân nhắc việc bổ sung thêm nhân sự. Chỉ có một thứ không chờ đợi họ: Những danh hiệu. Chỉ một danh hiệu nhỏ bé như Cúp Liên đoàn mùa trước rõ ràng không thỏa lòng thầy trò HLV Guardiola. Man City sẽ phải trở lại chinh phục Premier League, cùng với đó là tham vọng Champions League. Chỉ khi nào giành được ít nhất một trong hai danh hiệu nói trên, bất cứ mùa giải nào của Man City dưới thời Guardiola mới được coi là thành công.

Chiến thắng Wolves đêm nay sẽ là điểm khởi đầu cho hành trình chinh phục những danh hiệu mùa này của Man City. Không hề dễ, bởi Wolves của HLV Nuno Santo là một tập thể khó bị đánh bại. Chính nửa xanh thành Manchester rất thấm bài học từ cú đúp thất bại mùa trước. Liệu lần gặp nhau đầu mùa, thầy trò Guardiola sẽ tạo ra một kết quả mới, cho một khởi đầu suôn sẻ mùa này?

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm