Trực tiếp bóng đá Chelsea vs Man City: Chỉ Tuchel mới có thể ngăn Guardiola

18/04/2021 00:13 GMT+7 | Chelsea

Trực tiếp bóng đá Chelsea vs Man City. Nếu có một đội bóng nào có thể ngăn cản cỗ máy chuyền bóng đỉnh cao của Pep Guardiola thì đó là Chelsea của HLV Thomas Tuchel. Họ phòng ngự với 7 người và luôn dựa trên một hàng thủ an toàn.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Chelsea vs Man City, Newcastle vs West Ham. K+PM, SCTV17

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Chelsea vs Man City, Newcastle vs West Ham. K+PM, SCTV17

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá bán kết cúp FA: trực tiếp Chelsea vs Man City. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh: trực tiếp Newcastle vs West Ham. Lịch thi đấu chung kết Cúp Nhà vua: trực tiếp Bilbao vs Barcelona.

 

Link xem trực tiếp Chelsea vs Man City (23h30 ngày 17/4) TẠI ĐÂY

https://bit.ly/3gilpDx

 

Hai gã khổng lồ Premier League Chelsea và Man City đang chuẩn bị cho trận bán kết cúp FA cuối tuần này. Đoàn quân của Pep Guardiola vẫn cạnh tranh ở cả 4 đấu trường một cách đáng kinh ngạc. Tuần tới, họ còn một trận chung kết League Cup gặp Tottenham, cũng như đã lọt vào bán kết Champions League và thống trị giải Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Chelsea đã chứng tỏ mình là một đối thủ khó bị đánh bại kể từ khi Tuchel lên nắm quyền.

Man City hoạt động thế nào?

Đây có thể là trận đấu đầu tiên mở màn cho bộ ba đại chiến của hai đội bóng này. Họ sẽ gặp nhau ở bán kết FA Cup hôm nay, sau đó là tại Premier League và biết đâu sẽ đụng nhau trong trận chung kết Champions League mùa này.

Man City đã nhận được tất cả lời khen ngợi cho lối chơi của họ nhưng các danh hiệu vẫn chưa được trao. Premier League có thể sẽ thuộc về đội bóng này. Nhưng Chelsea vẫn có thể hài lòng với mùa giải của họ hơn nếu giành được FA Cup và Champions League.

Cuộc so tài hôm nay sẽ là thử thách đầu tiên dành cho Guardiola và Tuchel, những người có phong cách tương phản nhau. Cả hai đều thích điều khiển trận đấu những họ làm điều đó theo những cách khác nhau.

Guardiola làm điều đó bằng cách để cầu thủ phủ khắp mặt sân và bắt đối thủ phải phục tùng. Trong khi Tuchel làm điều đó bằng cách ngăn chặn đối thủ bằng hàng phòng ngự chắc chắn và sẵn sàng trừng phạt bằng những pha phản công tốc độ.

Sau khi đánh bại Porto ở Champions League, Tuchel đã nói: “Một phần của màn trình diễn là không để đối thủ được chơi bóng và chúng tôi đã làm điều này”. Điều đó cho chúng ta thấy Tuchel thích phá lối chơi của đối phương.

Vấn đề của Chelsea là Man City hiện đang luân chuyển trái bóng tốt hơn bao giờ hết. Họ đã trở thành cỗ máy chuyền bóng tối thượng. Họ đã thực hiện hơn 700 đường chuyền ở Champions League trong trận đấu với Dortmund hồi giữa tuần qua.

Dortmund muốn lên bóng nhưng Man City đã khiến họ bế tắc. Guardiola muốn nhìn thấy trái bóng được chuyền đi và ông đã chọn đội hình có thể làm điều đó hiệu quả nhất. Đó là lý do Guardiola thậm chí còn để Kevin De Bruyne đá “số 9 ảo” để có thêm một chân chuyền chất lượng khác.

Khi bị mất bóng, họ di chuyển qua đối phương để lấy bóng, sau đó họ bắt đầu lại chu kỳ chuyền bóng của mình một lần nữa. Cỗ máy của Man City chỉ đơn giản là không ngừng nghỉ.

Thật hấp dẫn khi thấy sự kết hợp giữa De Bruyne và Phil Foden trên hàng công. Đây sẽ là thử thách to lớn mà Chelsea phải đối mặt, nếu họ muốn lọt vào trận chung kết FA Cup mùa này.

Chú thích ảnh

Chỉ Chelsea mới có thể ngăn cản Man City

Ngăn chặn cỗ máy của Man City hiện đang là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất trong thế giới bóng đá. Nhưng nếu có ai đó làm được thì đó chính là Chelsea của Tuchel.

Họ không phải lúc nào cũng ghi nhiều bàn nhưng lại rất biết cách phòng ngự. Họ luôn thủ thế với 7 người – sử dụng 5 hậu vệ và 2 tiền vệ phòng ngự phía trên.

Ngay cả khi hai hậu vệ cánh dâng cao hỗ trợ tấn công, 3 trung vệ và 2 tiền vệ vẫn ở lại cùng nhau làm chỗ dựa cho các đồng đội.

Chú thích ảnh

Chelsea của Tuchel sẽ không buông lỏng quyền kiểm soát bóng. Nó chỉ xảy ra một lần dưới thời của chiến lược gia người Đức tại Premier League và đó là khi đối đầu với Liverpool tại Anfield.

Chelsea lùi sâu và giành chiến thắng 1-0 nhờ pha phản công của Mason Mount. Tuchel sẽ vui lòng lặp lại điều đó trong trận đấu tới.

Mặc dù Guardiola đã thực hiện nhiều thay đổi ở đội hình xuất phát của mình hơn bất kỳ HLV nào khác ở Premier League mùa này, nhưng có vẻ như ông sẽ phải chọn ra đội hình mạnh nhất cho trận đấu với Chelsea tối nay.

Nếu hai đội này lọt vào chung kết Champions League, màn so tài đêm nay sẽ là trận mở màn cho 3 trận thư hùng giữa Guardiola và Tuchel cho đến cuối mùa giải. Cả hai đều khát khao danh hiệu nên sẽ dốc toàn lực để giành chiến thắng.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm