Trực tiếp bóng đá Brighton vs Chelsea: Chi tiêu nhiều, kỳ vọng lớn

14/09/2020 22:51 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Hơn 200 triệu bảng được Chelsea đổ vào kỳ chuyển nhượng mùa hè này để mang về 6 tân binh. Chi tiêu nhiều, tất nhiên các ông chủ kỳ vọng một bước chuyển mình đáng kể trong mùa giải thứ hai của Frank Lampard ở Stamford Bridge.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 14/9. Trực tiếp Brighton vs Chelsea. K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 14/9. Trực tiếp Brighton vs Chelsea. K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh: trực tiếp Brighton vs Chelsea, Sheffield vs Wolves. Lịch thi đấu bóng đá cúp quốc gia Đức: trực tiếp Duisburg vs Dortmund. Lịch thi đấu bóng đá Trung Quốc Super League. Lịch bóng đá ngày 14/9, sáng 15/9. 

 

Sẽ không còn những lời bào chữa đại loại Lampard cần một mùa giải để hiểu Premier League hay dàn cầu thủ trẻ như Mason Mount hay Tammy Abraham còn non nớt, cần được bảo vệ.

Thử thách cho thầy trò Lampard được nâng tầm

Họ đã nhận được đặc ân từ án cấm chuyển nhượng mùa trước. Những Mount, Abraham, Fikayo Tomori, Reece James, Billy Glamour sẽ phải chiến đấu không khoan nhượng ở mùa thứ hai. Đối thủ của họ là ai? Hakim Ziyech, Timo Werner, Kai Havertz, Ben Chilwell, Thiago Silva, Malang Sarr, những người ít nhiều khẳng định được tên tuổi ở các đội bóng từng khoác áo trên khắp lục địa già. Sáu tân binh này được mang về để đáp ứng yêu cầu của HLV Lampard về một tập thể Chelsea thiện chiến, sẵn sàng hướng đến các danh hiệu mùa này.

Ít nhất, sự trưởng thành của những gương mặt cây nhà lá vườn phần nào đáp ứng mong muốn kéo dài 17 năm qua của tỷ phủ Roman Abramovich. Lampard, một trong những thành viên của thế hệ đầu tiên dưới kỷ nguyên Abramovich, hiểu rõ Chelsea thay da đổi thịt ra sao khi tỷ phú người Nga mua lại đội bóng mùa hè 2003 và lập tức chi 111 triệu bảng để bổ sung các tân binh. Kịch bản ấy đang lặp lại mùa này. HLV Lampard tự tin khẳng định các học trò trẻ tuổi sẽ lợi hại hơn khi sát cánh cùng những tân binh đẳng cấp và trình độ: “Tôi tin đây chỉ là một thử thách. Những tân binh đem đến chất lượng và nâng tầm đội bóng. Những cầu thủ có thái độ thi đấu vững vàng sẽ tự cải thiện chất lượng chuyên môn của mình. Điều này đã từng xảy ra trong quá khứ, khi tôi và John Terry còn thi đấu. Những cầu thủ nòng cốt trong thế hệ chúng tôi đã hòa hợp để tạo nên một tập thể tiến lên”.

Chú thích ảnh
Được mua sắm thoải mái trong phiên chợ hè, Lampard được kỳ vọng phải giành danh hiệu ở mùa cầm quân thứ hai tại Stamford Bridge

Sự chuyển dịch từ việc nuôi dưỡng các tài năng trẻ sang đầu tư các gương mặt chất lượng của The Blues là điều hoàn toàn dễ hiểu. Chỉ tiêu Top 4 mùa đầu tiên là một ưu ái cho HLV Lampard, người quay về Stamford Bridge dẫn dắt một tập thể thiếu Eden Hazard, không được mua sắm ai và phần nhiều trong số này chưa từng đá một mùa Premier League nào. Mặt khác, kỳ vọng ở đội bóng Tây London cho mọi HLV là phải duy trì mạch chảy của những danh hiệu. Từ hai nhiệm kỳ của Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, Roberto Di Matteo, Antonio Conte cho đến Maurizio Sarri đều mang về ít nhất một danh hiệu nào đó cho Chelsea. Chỉ có một danh hiệu lớn mới đảm bảo một triều đại HLV nào đó trụ vững lâu dài. Lampard, người đã làm việc với 3 trong 5 người tiền nhiệm đã nêu ở trên, biết rất rõ những gì mình phải làm mùa này.

Chờ đợi làn sóng Đức ở Tây London

Đáng chú ý, sự hiện diện của Havertz và Werner đem đến một làn sóng Đức tại Stamford Bridge, bên cạnh Antonio Rudiger hiện diện ở hàng thủ từ trước đó. Một xu hướng mới, nhưng không quá bất ngờ nếu nhìn vào những hiểu biết của bộ đôi Lampard-Petr Cech với bóng đá Đức. Chính những hiểu biết ấy là lý do Chelsea, chứ không phải Real Madrid hay Barcelona, trở thành địa chỉ được bộ đôi đến từ Bundesliga lựa chọn cho kế hoạch phát triển sự nghiệp của mình. Michael Ballack, đồng đội cũ của Lampard ở Chelsea, khẳng định ngoài chất lượng chuyên môn, tinh thần thi đấu của những tài năng Đức đã chinh phục được cựu HLV Derby County: “Werner là một cầu thủ nhanh nhẹn đến khó tin, bên cạnh sức mạnh và cách chơi trực diện. Còn Havertz lại đem đến sự điềm tĩnh trong cách chơi của mình. Nhìn vào lý do Leverkusen trao băng thủ quân cho cậu ta khi còn trẻ là đủ biết rõ”.

Chiêu mộ được bộ đôi tấn công người Đức rõ ràng là một thắng lợi của HLV Lampard và Chelsea trên thị trường chuyển nhượng. Đại dịch Covid-19 đã tác động đến túi tiền của nhiều ông lớn, đặc biệt là Barcelona và Real Madrid, nhưng nó chỉ như cơn gió thoảng qua ví tiền còn rộng rãi của Chelsea. Rõ nhất là trường hợp của Kai Havertz. Thật khó tin một đội bóng nào dám bỏ ra 72 triệu bảng để chiêu mộ một gương mặt mới 20 tuổi như The Blues. Mua Havertz, Chelsea không chỉ chiêu mộ một tiền vệ vừa ghi bản giỏi vừa phòng ngự hay, mà còn là chữ ký khẳng định tham vọng của đội chủ sân Stamford Bridge. Tham vọng gì? Một ứng viên vô địch thứ ba bên cạnh Liverpool và Man City và tiến sâu ở Champions League.

Mang thêm tân binh về, HLV Lampard chấp nhận thử thách ở mùa cầm quân thứ hai sẽ được nâng tầm. Tất cả đang chờ vị HLV 42 tuổi có đưa Chelsea trở lại ngôi vương Premier League, thứ đã xa rời họ 3 năm qua hay không. Chuyến làm khách tới Brighton đêm nay sẽ là chặng đầu tiên.

Linh Sam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm