Trao thưởng đồ chơi tình dục cho nữ VĐV vô địch, 3 quan chức giải đấu phải từ chức

22/05/2019 19:48 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Làng thể thao Tây Ban Nha đang rúng động bởi bê bối liên quan tới giải đấu bóng quần (squash) được tổ chức ở tỉnh Asturias.

Bê bối phân biệt giới tính trong làng thể thao Australia: Từ một bức ảnh đẹp bị chế nhạo

Bê bối phân biệt giới tính trong làng thể thao Australia: Từ một bức ảnh đẹp bị chế nhạo

Đó là bức ảnh được mô tả là “nữ VĐV vĩ đại trong khoảnh khắc mạnh mẽ nhất của cô ấy”. Ảnh chụp Tayla Harris, cầu thủ đang chơi cho CLB Carlton, khi cô đang phát quả bóng trong trận đấu với Western Bulldogs tại giải vô địch bóng bầu dục Australia (AFL).

Giải vô địch bóng quần Asturias 2019 vừa khép lại với chiến thắng thuộc về nữ VĐV Elisabet Sado Garriga. Vị trí á quân thuộc về VĐV Olaya Fernandez Lence. Điều gây tranh cãi nằm ở chỗ sau giải đấu, 2 VĐV trên phát hiện đồ chơi tình dục trong số quà tặng của ban tổ chức. Hai tay vợt đứng thứ Ba và thứ Tư là Marina Arraiza Mier và Cristina Barandica Fernandez cũng có món quà “đặc biệt” này.

 

Chú thích ảnh
Các VĐV thi đấu môn bóng quần (squash)

  

Các tay vợt đã lập tức gửi khiếu nại lên Liên đoàn bóng quần Tây Ban Nha, tố cáo ban tổ chức giải đấu phân biệt giới tính và phân biệt đối xử. Chương trình phát thanh địa phương “Ganamos Con Ellas” mô tả sự việc “xuống cấp, gây sốc, đáng buồn và không thể tưởng tượng được” và cho rằng ban tổ chức đã vượt quá mọi giới hạn.

 

Chú thích ảnh
Quà tặng dành cho các VĐV giành thứ hạng cao có kem tẩy lông và đồ chơi tình dục

  

Trước sự rùm beng của sự việc, ban tổ chức giải đấu Squash Oviedo đã phát đi thông báo cho biết họ rất “hối hận” khi để các nữ VĐV cảm thấy tức giận vì phần thưởng. Squash Oviedo xin lỗi và biện minh rằng họ không hề có ý phân biệt giới tính khi tặng những phần quà trên. Squash Oviedo cũng quyết định không tổ chức thêm bất cứ sự kiện nào trong năm nay. Ba quan chức trong ban tổ chức giải đã thông báo từ chức.

Hiện Liên đoàn Bóng quần Hoàng gia Tây Ban Nha đã chuyển đơn khiếu nại của các VĐV lên Viện Phụ nữ Asturian để mở một cuộc điều tra.

Bóng quần là môn thể thao khá giống với quần vợt, có hai người chơi (đơn) hoặc bốn (đôi) trong một sân kín bốn bên với một quả bóng cao su nhỏ và rỗng. Người chơi phải luân phiên nhau thực hiện cú đánh bóng bằng vợt vào các khu vực hợp lệ trên bốn vách tường của sân thi đấu.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm