'TP.HCM không phải đội bóng của riêng Công Phượng'

26/09/2020 20:57 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- “Tôi luôn nói CLB TP.HCM không phải là đội bóng của riêng Công Phượng, tôi còn rất nhiều cầu thủ giỏi ở đây”, HLV Chung Hae Seong đã phát biểu như thế sau trận thắng đậm DNH Nam Định tối 26/9.

Nam Định sẵn tinh thần đá trụ hạng

Nam Định sẵn tinh thần đá trụ hạng

HLV Phạm Hồng Phú của DNH Nam Định đã thừa nhận đội bóng thành Nam đã sẵn sàng tư tưởng đua trụ hạng từ trước thời điểm V-League trở lại ngày 26/9.

Công Phượng là cái tên thu hút giới truyền thông trong phòng họp báo sau trận thắng DNH Nam Định.

Bản thân tiền đạo gốc Nghệ An đã tỏa sáng với cú đúp trong chiến thắng đậm 5-1 của đội nhà. Tuy nhiên, HLV Chung Hae Seong có lý do để không vui khi nhận thấy nhiều câu hỏi hướng về cậu học trò.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, kết quả bóng đá V League, BXH V League, Công Phượng, TPHCM, HAGL, lịch thi đấu vòng 13 V League, HAGL vs TPHCM
Công Phượng đang là chân sút tốt nhất của TPHCM năm nay. Ảnh: TPHCM

“Tôi luôn nói CLB TP.HCM không phải là đội bóng của riêng Công Phượng, tôi còn rất nhiều cầu thủ giỏi ở đây. Trận này tôi đã giới thiệu Lâm Ti Phông, cậu ấy có trận đầu tiên cho đội. Dù vẫn chưa ổn lắm khi cậu ấy chưa quen với lối chơi nhưng đã có bàn thắng đầu tiên cho đội. Từ đây về sau, cậu ấy sẽ được đá thường xuyên, tôi hy vọng cậu ấy sẽ thoải mái hơn”.

TP.HCM có thể sẽ không có sự phục vụ của Công Phượng ở vòng 13 V-League 2020 diễn ra vào đầu tháng 10 tới đây. Do HAGL cho TP.HCM mượn Công Phượng nên tiền đạo 25 tuổi không đá cho TP.HCM khi gặp đội bóng của bầu Đức.

Công Phượng sẽ dừng số bàn thắng của mình ở lượt đi V-League 2020 ở con số 5, thành tích này cũng là tốt nhất trong số các tiền đạo TP.HCM hiện tại.

“Thực sự trận gặp HAGL thì khó cho tôi, Công Phượng chấn thương và phải thay sớm. Cậu ấy hiện tại cũng đã dính 1 thẻ vàng. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ nghỉ ngơi trận sau để chuẩn bị cho giai đoạn 2. Công Phượng là hình mẫu cầu thủ có tinh thần tốt, đá máu, không muốn thua ai.

Công Phượng không phải cầu thủ to khỏe gì, tôi không có ý nhắc nhở gì cậu ấy về khoản né thẻ phạt. Để thay thế cho Công Phượng nếu không thi đấu, tôi có những phương án khác như Văn Thành, thời điểm này tôi đã nghĩ sẽ phải chuẩn bị cho trận đấu gặp HAGL thế nào”.

TP.HCM sẽ có trận làm khách trên sân Pleiku của HAGL vào ngày 1/10. Hiện tại, đội bóng của HLV Chung Hae Seong có 20 điểm, xếp thứ 3 trên bảng tổng sắp, chỉ kém đội nhì bảng Viettel 2 điểm và kém đội dẫn đầu Sài Gòn FC 3 điểm. Nếu thắng HAGL trận tới, TP.HCM có thể bay cao hơn.

HAGL nếu thất bại sẽ rất nguy hiểm khi họ có thể văng ra khỏi TOP 8. HAGL đang chỉ có 17 điểm sau trận thua đúng như dự đoán trước SLNA ở sân Vinh chiều tối 26/9.

HAGL sở hữu vị trí thứ 7, hơn SHB Đà Nẵng xếp hạng 8 đúng 1 điểm và hơn 2 đội xếp tiếp theo là SLNA cùng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2 điểm.

Nếu SLNA và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thắng trận còn HAGL thua ở vòng 13, TOP 6 đua trụ hạng là vị trí được đặt cho HAGL.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm