Tốt nghiệp rồi, đi lập nghiệp thôi Giggs!

03/06/2016 06:28 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Ryan Giggs dự kiến sẽ kết thúc 29 năm gắn bó với Manchester United, từ chối gia nhập ban huấn luyện của tân HLV Jose Mourinho.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã có kế hoạch đưa các trợ lý lâu năm Rui Faria và Silvino Louro tới Old Trafford cùng ông, khiến Giggs sẽ không còn chỗ. Huyền thoại của Man United vẫn còn lại 1 năm trong hợp đồng hiện giờ, nhưng anh sẽ phải cân nhắc tương lai của mình trong thời gian tới.

Đi hay ở?

Báo chí Anh nói ban lãnh đạo Old Trafford đã đề nghị với Giggs, 42 tuổi, vị trí dẫn dắt đội U21, nhưng anh có thể đã thôi muốn đóng vai phụ để bắt đầu sự nghiệp huấn luyện của riêng mình. Đó không phải là một quyết định dễ dàng bởi Giggs đã gắn bó với CLB áo đỏ từ thời thơ ấu, gia nhập Man United khi còn đi học năm 1987, rồi lên đội 1 tháng 3/1991. Anh kết thúc sự nghiệp lẫy lừng của mình vào tháng 5/2014, sau 2 chức vô địch Champions League, 13 Premier League và rất nhiều danh hiệu lớn nhỏ khác.

Sau một giai đoạn ngắn làm HLV tạm quyền thay cho David Moyes bị sa thải, anh trở thành trợ lý của Louis van Gaal 2 mùa qua. Chiến lược gia người Hà Lan đã nói trong thời gian ông dẫn dắt Man United rằng Giggs được trui rèn để thay thế ông, nhưng rồi Van Gaal bị sa thải và ban lãnh đạo CLB đã quyết định bổ nhiệm Mourinho.

Man United: Giggs có nên học theo Zidane?

Man United: Giggs có nên học theo Zidane?

Ryan Giggs đang sắp phải đưa ra một quyết định quan trọng nhất với bản thân mình: Tiếp tục gắn bó với Man United dưới triều đại của tân HLV Jose Mourinho, hay ra đi để bắt đầu tích lũy kinh nghiệm huấn luyện.

Hiện giờ, các bên vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào, đồng nghĩa với việc vẫn có khả năng Giggs sẽ cộng tác với Mourinho. Anh có thể học hỏi thêm từ HLV thành công nhất thế giới hiện nay, nhưng đồng thời, Giggs đã thi đấu 2 thập kỷ dưới quyền Sir Alex Ferguson, đã làm trợ lý cho Van Gaal, nói chung là có gì cần phải học, thì hẳn anh đã học hết rồi. HLV người xứ Wales sẽ không tránh được cảm giác rằng anh đã quá chậm chạp trong sự nghiệp của mình, khi mà Giggs đã 2 (hay 3) lần bị bỏ qua, trong những lần Man United bổ nhiệm Moyes, Van Gaal, và giờ là Mourinho.

Khởi nghiệp

Nếu Giggs muốn một ngày trở lại Old Trafford để kế nghiệp Ferguson, anh sẽ phải bắt đầu ngay từ lúc này, ra đi để dẫn dắt một đội có nhiều hy vọng thăng hạng ở Championship hay trung bình ở Premier League, sẵn sàng cho việc thay thế Mourinho. Thực tế cho thấy không nhiều cựu cầu thủ, dù là ngôi sao lớn, có thể nhảy ngay lên ghế HLV mà thành công (Zinedine Zidane đang tạm thời là một ngoại lệ, dù anh vẫn còn nhiều điều phải chứng minh).

Giggs cũng có thể lựa chọn khởi nghiệp ở nước ngoài, mở rộng các mối quan hệ của anh, sau gần 3 thập kỷ chỉ với một CLB, vốn là điều bất lợi với một người muốn trở thành HLV ở đẳng cấp có thể dẫn dắt Man United. Một ví dụ rõ ràng là Gary Neville, người đã gặp rất nhiều trục trặc ở Valencia.

Trước khi nếm mùi cay đắng ở TBN, Neville đã có một công việc BLV khá nhàn hạ và nhiều ảnh hưởng trên báo chí, truyền hình ở Anh. Giggs cũng có thể lựa chọn con đường dễ dàng đó. Thêm nữa, xuất hiện thường xuyên trên truyền hình cũng sẽ giúp anh duy trì hình ảnh trong mắt công chúng, để những ý kiến về chiến thuật và nhân sự của anh được lắng nghe. Đó cũng là một bước đệm hợp lý để có thêm thời gian cân nhắc và chuẩn bị cho tương lai xa hơn.

Và cuối cùng là lựa chọn lãng mạn nhất: Tập trung toàn bộ chí lực của anh cho Salford City, đội bóng đang chơi ở giải bán chuyên National League North. Salford là một dự án chung của thế hệ 1992 huyền thoại, với Giggs, Gary và Phil Neville, Nicky Butt, cùng Paul Scholes, mỗi người sở hữu 10%, còn nhà tài phiệt Singapore Peter Lim nắm 50%, với sự bảo trợ của David Beckham. Nếu đưa được Salford lên hạng chuyên nghiệp League Two mùa tới nữa, Giggs có thể bắt đầu một cuộc chinh phục đậm màu trò chơi điện tử “Quản lý bóng đá”.

29 Ryan Giggs đã gắn bó với Man United được 29 năm, từ khi anh còn là cậu bé 13 tuổi.

11 Salford đã giành quyền thăng hạng mùa trước với 11 trận bất bại liên tiếp vào cuối mùa (8 chiến thắng). HLV của họ hiện là Bernard Morley và Anthony Johnson.

34 Giggs đã giành được 34 danh hiệu lớn ở Man United.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm