Top 20 cầu thủ chạy nhiều nhất Premier League: Không có sao nào của MU

08/06/2019 13:43 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Một số liệt thống kê mới đây đã chỉ ra quãng đường di chuyển của các cầu thủ tại Premier League. Đáng tiếc là không có ngôi sao nào của MU góp mặt trong top 20.

 

CHUYỂN NHƯỢNG 25/5: MU chi 100 triệu bảng mua Richarlison. Chelsea gây khó dễ cho Real vụ Hazard

CHUYỂN NHƯỢNG 25/5: MU chi 100 triệu bảng mua Richarlison. Chelsea gây khó dễ cho Real vụ Hazard

MU chi 100 triệu bảng mua Richarlison, Chelsea đòi bán Hazard với giá 112 triệu bảng, Bayern Munich bạo chi mua Leroy Sane là những tin tức đáng chú ý trong bản tin chuyển nhượng ngày 25/5.

 

Các CĐV của Chelsea đã chỉ trích Maurizio Sarri rất nhiều trong mùa giải ra mắt của ông. Nhưng một số liệu thống kê dưới đây đã cho thấy The Blues đã trở nên năng động hơn dưới thời chiến lược gia người Italy.

Chelsea có 3 trong số 10 cầu thủ chạy nhiều nhất tại Premier League mùa này. Đó là Jorginho (418,8km), N'Golo Kante (407km) và Cesar Azpilicueta (403,3km).

Thật bất ngờ khi vị trí số 1 thuộc về Luka Milivojevic của Crystal Palace. Tiền vệ người Serbia đã di chuyển 447,1km trong mùa giải này, nhiều hơn người đứng thứ 2 Jack Cork (Burnley) 1,5km.

Chú thích ảnh
Jorginho và Kante nằm trong số những cầu thủ chạy nhiều nhất Premier League mùa này

Những cái tên còn lại trong top 10 gồm có bộ đôi của Leicester, Wilfred Ndidi và Ben Chilwell, James McArthur của Palace, Gylfi Sigurdsson của Everton và Abdoulaye Doucoure của Watford.

Thường được biết đến là những cầu thủ cần mẫn, không bất ngờ khi Bernardo Silva của Man City và Andrew Robertson của Liverpool là những người kết thúc top 20 với quãng đường di chuyển lần lượt là 381,6km và 377km.

Xét về quãng đường di chuyển trung bình trong 90 phút, cầu thủ trẻ của Wolves, Morgan Gibbs-White là người dẫn đầu danh sách với quãng đường di chuyển 13,58km mỗi trận.

Số liệu trên thực ra vẫn chưa chính xác bởi sao trẻ 19 tuổi chỉ thi đấu tổng cộng 650 phút mùa này. Trong khi đó, James Milner - người đứng thứ hai với 12,68km mỗi trận – đã thi đấu tổng cộng 1786 phút.

Đáng chú ý, không có cầu thủ nào của MU góp mặt trong danh sách trên. Điều đó cho thấy “Quỷ đỏ” đang trở nên thiếu cơ động dù trải qua tới 2 đời HLV trong thời gian qua.

Xét về tổng khoảng cách di chuyển của cả đội, Arsenal là đội chạy nhiều nhất giải đấu trong khi kình địch Tottenham xếp ngay phía sau, ở vị trí thứ hai.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm