Top 10 cây vợt giàu nhất thế giới năm 2020: Federer vẫn vô đối

05/09/2020 18:23 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều ngôi sao lớn nhất của làng quần vợt đã quyết định không tham dự US Open 2020. Với họ, tại sao phải mạo hiểm với Covid-19 bởi chẳng cần phải xuất hiện ở sân đấu, họ cũng có thể bỏ túi hàng triệu USD.

 

Tennis: Roger Federer và 39 điều kỳ diệu

Tennis: Roger Federer và 39 điều kỳ diệu

Từ việc giữ một loại kỷ lục của Grand Slam cho đến trở thành tay vợt đầu tiên xếp đầu danh sách các VĐV kiếm tiền nhiều nhất của Forbes, hãy cùng chiêm ngưỡng 39 điều thú vị trong cuộc đời và sự nghiệp Roger Federer.

 

Khi US Open 2020 khởi tranh, hơn 300 tay vợt xuất sắc của thế giới sẽ tranh tài để có cơ hội giành được tổng cộng 44 triệu USD tiền tưởng, trong đó có 3 triệu USD dành cho nhà vô địch đơn nam và đơn nữ.

Roger Federer vẫn là số 1

Đối với hầu hết những người tham gia, tiền thưởng có được từ giải đấu sẽ tạo ra khác biệt trong năm đại dịch làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới làng quần vợt bởi đây là môn thể thao toàn cầu đòi hỏi người chơi phải di chuyển tới nhiều khu vực trên thế giới và các tay vợt chủ yếu độc lập về mặt tài chính. Để đối phó với thực trạng này, Quỹ cứu trợ tay vợt đã được thành lập để giúp 800 VĐV chuyên nghiệp gặp khó khăn vì không có tiền thưởng từ việc tham dự các giải đấu.

Nhưng đó không phải là vấn đề của những tay vợt hàng đầu. Hãy xem xét trường hợp của Roger Federer.

Tay vợt 39 tuổi người Thụy Sỹ không tham dự US Open 2020 vì phải phẫu thuật chấn thương đầu gối, một lần nữa đứng ở vị trí số 1 trong bảng xếp hạng những tay vợt có thu nhập cao nhất năm 2020 của Forbes. Theo tính toán, thu nhập trước thuế của Federer giai đoạn 6/2019-6/2020 là 106,3 triệu USD. Không chỉ là tay vợt kiếm được nhiều tiền nhất trong năm, Federer còn có thu nhập cao hơn các ngôi sao bóng đá như Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, dù chỉ chơi 10 giải ATP trong năm qua và chỉ 2 lần chiến thắng.

Phil de Picciotto, người sáng lập và Chủ tịch của Công ty thể thao Octagon có trụ sở tại Stamford, Connecticut, phân tích: “Những tay vợt hàng đầu thường duy trì được sự nghiệp lâu năm và điều đó rất hữu ích trong việc thiết lập và tăng giá trị thương hiệu. Họ cũng là những người giỏi nhất thế giới và mọi người luôn thích điều tốt nhất”.

Top 10 cây vợt giàu nhất thế giới năm 2020, Federer vẫn vô đối, US Open 2020, Federer giàu nhất, Roger Federer, Federer, lịch thi đấu US Open, Grand Slam, Djokovic, Nadal
Roger Federer vẫn vô đối về thu nhập trong làng quần vợt thế giới

Những vị trí ít bị tác động

Hầu hết hợp đồng thương mại với các tay vợt đều được xây dựng dựa trên màn trình diễn tại các giải đấu và vị trí trên BXH thế giới. Một chiến thắng tại Grand Slam sẽ mang tới lợi nhuận lớn nhưng ngược lại, thu nhập của tay vợt sẽ bị giảm đáng kể nếu họ không tham dự các giải đấu do chấn thương hoặc các vấn đề phát sinh khác, chẳng hạn như đại dịch. Nhưng với các ngôi sao lớn, họ có được sự đảm bảo từ danh tiếng đã xây dựng qua nhiều năm nên không chịu nhiều tác động.

Hơn 95% thu nhập của Federer trong năm qua là từ các thỏa thuận bên ngoài sân đấu. Tay vợt từng 20 lần vô địch Grand Slam đã chia tay với Nike vào năm 2018 để ký hợp đồng với Uniqlo. Thương hiệu may mặc của Nhật Bản đã ký với Federer thỏa thuận trị giá 300 triệu USD, đảm bảo thu nhập cho tay vợt Thụy Sỹ kể cả khi anh không còn thi đấu.

Novak Djokovic, người đứng thứ 2 trong danh sách của Forbes, kiếm được 44,6 triệu USD. 72% trong số đó là từ các hợp đồng thương mại và phí được chi trả cho mỗi lần xuất hiện ở các giải đấu. Cũng không tham dự US Open 2020 như Federer vì lo ngại cho sức khỏe, Rafael Nadal vẫn kiếm được 40 triệu USD trong năm qua- 65% trong đó là từ hợp đồng quảng cáo, xếp thứ 3 trong danh sách.

Theo tính toán của Forbes, tổng cộng 10 tay vợt trong danh sách của họ đã bỏ túi 340 triệu USD, tăng so với mức 312 triệu USD năm ngoái. Tại sao có mức tăng như vậy trong năm quần vợt chứng kiến hàng loạt giải đấu lớn nhỏ bị hủy bỏ vì Covid-19?

Forbes phân tích quần vợt là môn thể thao hấp dẫn với các nhà tiếp thị nhờ vào lượng khán giả ổn định, được phân bổ đều ở 2 giới nam và nữ- điều hiếm thấy ở các môn thể thao khác. Riêng tại US Open 2019, kết quả điều tra cho thấy 78% người hâm mộ có ít nhất 1 bằng cử nhân và thu nhập trung bình từng gia đình là 216.000 USD.

Nữ giới chiếm 40% trong Top 10 tay vợt kiếm tiền nhiều nhất năm của Forbes. Tay vợt người Nhật Bản Naomi Osaka với thu nhập 37,4 triệu USD, xếp thứ 4. Đứng sau Osaka là Serena Williams với 36 triệu USD. Cả hai tay vợt này hiện đang cạnh tranh ở US Open 2020. Ashleigh Barty và Simona Halep xếp lần lượt ở vị trí thứ 7 và thứ 10, lựa chọn không đến Mỹ vào dịp này.

Top 10 tay vợt kiếm tiền nhiều nhất năm 2020

10. Simona Halep 10,9 triệu USD

9. Dominic Thiem 11,1 triệu USD

8. Daniil Medvedev 11,8 triệu USD

7. Ashleigh Barty 13,1 triệu USD

6. Kei Nishikori 32,1 triệu USD

5. Serena Williams 36 triệu USD

4. Naomi Osaka 37,4 triệu USD

3. Rafael Nadal 40 triệu USD

2. Novak Djokovic 44,6 triệu USD

1. Roger Federer 106,3 triệu USD

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm