Top 10 biệt thự đắt giá nhất của các cầu thủ: Beckham đánh bật Ronaldo và Rooney

06/08/2016 18:46 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Dù không còn thi đấu nữa nhưng David Beckham vẫn sở hữu một căn biệt thự đắt giá, vượt trội so với những cầu thủ giàu có như Cristiano Ronaldo và Wayne Rooney.

10.Cristiano Ronaldo (4,8 triệu bảng)


Cristiano Ronaldo là cầu thủ hàng đầu thế giới và có mức lương cao ngất trong làng bóng đá. Thế nên cơ ngơi của chân sút người Bồ Đào Nha cũng rất tương xứng với chủ nhân của nó. Ronaldo từng giới thiệu căn nhà của mình trong clip, trong đó cư xá của anh đầy đủ tiện nghi với 7 phòng ngủ, 2 bể bơi, một khu vườn đủ rộng để làm một sân bóng.

9.Wayne Rooney (5 triệu bảng)


Là cầu thủ đang hưởng lương cao nhất ở Man United, thế nên chẳng có gì lạ khi Wayne Rooney sở hữu một căn nhà đắt tiền tại Cheshire. Trong đoạn phim tài liệu của BBC, căn nhà của thủ quân “Quỷ đỏ” đã được giới thiệu. Cơ ngơi của Rooney có cả một bể bơi, một rạp chiếu phim, phòng chơi games và một phòng trưng bày những giải thưởng mà chân sút này giành được.

8.Gareth Bale (6,5 triệu bảng)


Ngôi sao người xứ Wales sống gần kề La Finca, khu phố sầm uất ở ngoại ô Madrid. Dinh thự của Gareth Bale có giá 6,5 triệu bảng. Trước đây chủ sở hữu của nó là Kaka, cầu thủ từng thi đấu cho Real Madrid. Trong dinh thự của Bale có tới 6 nhà để xe hơi, phòng gym và bể bơi trong nhà.

7.Frank Lampard (8,5 triệu bảng)


Lampard đã phải bỏ lại căn nhà đắt tiền của mình ở London khi anh sang Mĩ thi đấu. Cựu tiền vệ của Chelsea từng sinh sống với bạn gái Elen Rivas ở đây nhưng nó đã bị bán nó khi cặp đôi này chia tay. Căn nhà này có 6 phòng ngủ, 6 phòng tắm. Lampard từng chi 1 triệu bảng để tu sửa căn nhà.

6.Zlatan Ibrahimovic (8,5 triệu bảng)


Ibrahimovic từng gây sốc khi chi tiền mua hẳn một nhà thờ ở Ostermalm, ngoại ô Thụy Điển. Nhà thờ này được dự kiến sẽ được sửa sang thành dinh thự để Ibrahimovic sinh sống. Ngoài ra, anh cũng có thể kinh doanh nó.

5.Didier Drogba (14,5 triệu bảng)


Cựu tiền đạo của Chelsea đã tiêu tốn 14,5 triệu bảng cho một lâu đài ở ngoại ô London. Dinh thự của Drogba có diện tích hơn 700 nghìn m2 và có rất nhiều phòng ốc.

4.Samuel Eto’o (18,5 triệu bảng)


Tiền đạo người Cameroon đã tậu nguyên một lâu đài để làm nơi sinh sống. Cư xá của anh có một bể bơi và 40 phòng. Tuy nhiên có tin đồn cho rằng lâu đài của Eto’o bị nguyền rủa. Chủ sở hữu trước đây của lâu đài là Lord Carnarvon, người đã tìm ra lăng mộ của vua Tutankhamun. Ông đã chết do bị muỗi độc đốt. Cháu trai của Carnarvon tử vong sau khi trượt ngã trên cầu thang trong lâu đài. Cựu người mẫu Francesca Agusta cũng biến mất sau một thời gian sống trong lâu đài bị ma ám này.

3.Steven Gerrard (18 triệu bảng)


Cựu tiền vệ của Liverpool đã tiêu 18 triệu bảng để mua một biệt thự tại Beverley Hills (Mỹ) và anh đã chuyển tới đây cùng với vợ và các con của mình. Biệt thự của Gerrard có 6 phòng ngủ, 1 bể bơi và 1 phòng chiếu phim. Chủ sở hữu trước đây của biệt thự này là Frank Sinatra, ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng người Mĩ.

2.Mesut Oezil (21 triệu bảng)


Sau khi gia nhập Arsenal vào năm 2013, Mesut Oezil đã thuê hẳn một dinh thự sang trọng ở London. Dinh thự này được thiết kế bởi Harrison Varma và nằm trong khu vựt đắt đỏ ở thủ đô xứ Sương mù. Trong biệt thự của Oezil có một quán bar, một bể bơi, một rạp chiếu phim và rất nhiều phòng tắm cũng như phòng ngủ.

1.David Beckham (31,5 triệu bảng)


Cựu cầu thủ của Man United đã vung 31,5 triệu bảng để mua siêu biệt thự ở Tây London (Anh). Căn biệt thự này có 7 phòng ngủ, một phòng gym, một hầm rượu. Dù đã không còn chơi bóng nữa nhưng rõ ràng Beckham vẫn không hề thua kém ở khoảng chịu chơi.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm