Toni Kroos: Trên hành trình trở thành ông chủ

20/11/2014 06:59 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Dù bàn thắng mà Toni Kroos có được trong chiến thắng 1-0 của tuyển Đức trước Tây Ban Nha ít nhiều cũng có phần may mắn (do thủ thành vào sân thay người Kiko Casilla phản xạ không thực sự tốt), nhưng chẳng ai có thể phủ nhận tiền vệ  24 tuổi này đã có một trận đấu chói sáng…

1. Trong một đội tuyển Đức gồm nhiều đồng đội trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, Toni Kroos cùng với những cầu thủ giữ vai trò đá chính ở World Cup 2014 như Khedira, Hoewedes và Thomas Mueller được chờ đợi sẽ giữ vai trò chỗ dựa. Và ngôi sao đang khoác áo Real Madrid đã chẳng khiến ai phải thất vọng. Trước Tây Ban Nha, Toni Kroos thực sự đóng vai trò là ông chủ tuyến giữa của đội tuyển Đức.

Anh không chỉ giữ vai trò giữ nhịp, điều tiết lối chơi, mà Kroos còn liên tục có mặt ở những điểm nóng, tham gia tích cực vào nhiệm vụ phòng ngự, cũng như tung ra nhát kiếm kết liễu đội chủ nhà. Thống kê cho thấy, Kroos chính là cầu thủ có số đường chuyền nhiều nhất trên sân (92 đường chuyền), nhiều hơn hẳn Isco – cầu thủ có số đường chuyền nhiều nhất bên phía Tây Ban Nha (78 đường chuyền).  Nếu chỉ tính riêng ở đội tuyển Đức thì Kroos có số đường chuyền vượt trội so với người nhiều thứ 2 (Khedira – 60 đường chuyền).

Như thường lệ, tỉ lệ chuyền bóng chính xác của Kroos vẫn cực kì ổn định và ở mức khá cao (hơn 89%).  Trong cả trận đấu Kroos còn có 3 cú tắc bóng – thậm chí nhiều hơn cả bộ đôi trung vệ và các tiền vệ phòng ngự của Tây Ban Nha. Với màn trình diễn như thế không có gì đáng ngạc nhiên, khi Toni Kroos được đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất trong cuộc đọ sức giữa 2 nhà vô địch thế giới gần nhất. Theo chấm điểm của trang Whoscored, Toni Kroos được điểm số tới 8,2 . Trong khi tất cả các cầu thủ còn lại không ai cán mốc 8 điểm.

2. Trận đấu chói sáng này cho thấy Kroos đủ sức gánh vác trọng trách lớn lao ở Die Mannschaft. Anh hoàn toàn có thể giữ vai trò là trái tim trong lối chơi của tuyển Đức, đủ khả năng khỏa lấp chỗ trống của những người đàn anh như Schweinsteiger. Ở khía cạnh nào đó, đây có thể coi là bước thăng tiến, trưởng thành trong sự nghiệp của cá nhân Toni Kroos. Nó có lẽ là thành quả của bước đi đúng đắn và dũng cảm của tiền vệ này: Chuyển đến khoác áo Real Madrid.

Mới đây, Kroos đã tiết lộ lí do anh rời bỏ CLB đã đào tạo và làm nên tên tuổi của anh, Bayern Munich để đến với sân Bernabeu. Đấy là do HLV Ancelotti đã liên hệ trực tiếp với anh và hứa sẽ dành cho anh một vai trò quan trọng hơn ở Real Madrid. “Ancelotti nói rằng ông cần có tôi ở vị trí quan trọng là trung tâm đội hình. Ông ấy gọi điện và nói rằng tôi sẽ chơi tốt hơn nhiều nếu đến Real Madrid”. Kroos cho biết.

3. Trước đây, ở Bayern Munich dù Kroos vẫn giữ một vị trí rất quan trọng trong lối chơi của CLB xứ Bavaria. Nhưng nhìn chung anh chưa bao giờ là trung tâm của đội bóng. Xung quanh anh luôn có những vệ tinh sáng và quan trọng hơn. Vì thế, Kroos luôn ít nhiều phải hi sinh vì những đồng đội khác. Ngay chế độ đãi ngộ của đội chủ sân Allianz dành cho Kroos cũng thể hiện anh không được coi là ngôi sao tại sân Allianz. Kroos chỉ được nhận lương 4,5 triệu EURO/mùa – thuộc nhóm cuối trong số những cầu thủ thường xuyên đá chính, thua xa cầu thủ vừa chân ướt chân ráo đến Bayern Munich như Thiago. Rồi đề nghị tăng lương lên 8 triệu EURO bằng mức của Thiago của anh cũng không được CLB mặn mà.

Bayern Munich từng chờ đợi Kroos sẽ trở thành số 10 tương lai của đội bóng. Nhưng thực tế, đội chủ sân Allianz chưa bao giờ tạo điều kiện để anh có thể vươn tới tầm vóc ấy. Còn Real Madrid và Ancelotti thì đang trao cho Kroos cơ hội để vươn tới một đẳng cấp, một đỉnh cao mới. Thế nên, đừng ngạc nhiên, Kroos sẽ còn nhiều màn tỏa sáng rực rỡ hơn tại Balaidos.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm