Tòa án Hong Kong (Trung Quốc) phạt tù Hoàng Chi Phong do tụ tập bất hợp pháp

13/04/2021 19:31 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 13/4, Tòa án Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã tuyên phạt Hoàng Chi Phong (Joshua Wong) 4 tháng tù do hành vi tụ tập bất hợp pháp và vi phạm luật cấm che mặt.

Hong Kong phát hiện 2 ca nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2

Hong Kong phát hiện 2 ca nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2

Ngày 23/12, Trung tâm Bảo vệ sức khỏe Hong Kong (CHP) thông báo đã ghi nhận 2 ca nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp COVID-19. Phân tích gene trong mẫu bệnh phẩm của 2 ca mắc COVID-19 này cho thấy hoàn toàn trùng khớp với biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện tại Anh (VUI-202012/01)

Hoàng Chi Phong, 24 tuổi, đã thừa nhận cả hai tội danh trên, bao gồm việc che mặt và tham gia tụ tập bất hợp pháp vào tháng 10/2019. 

Tháng 10/2019, Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) đã ban hành luật cấm che mặt.

Chú thích ảnh
Hoàng Chi Phong. Ảnh: SCMP

Theo quy định, việc che mặt trong các cuộc tụ tập hợp pháp và bất hợp pháp đều là vi phạm pháp luật. Luật không áp dụng với những người đeo khẩu trang vì lý do sức khỏe, tôn giáo hay do tính chất công việc. Những người vi phạm sẽ đối mặt với mức án tối đa là 1 năm tù và khoản tiền phạt 25.000 HKD (3.216 USD)

Trước đó, vào tháng 12/2020, Tòa án Hong Kong cũng đã tuyên án 13 tháng rưỡi tù giam đối với Hoàng Chi Phong vì tội tổ chức và kích động biểu tình liên quan vụ bạo loạn bao vây trụ sở cảnh sát hồi tháng 6/2019. Hoàng Chi Phong đã thừa nhận tội danh và đang thụ án.

Đặng Ánh - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm