TNG Thái Nguyên – PP Hà Nam 1-4: Khác biệt là Tuyết Dung

28/06/2015 07:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - PP Hà Nam nhỉnh hơn về thế trận nhưng phải đến khi Tuyết Dung vào sân trong hiệp 2, họ mới thể hiện được điều đó.

An phận với vị trí hạng Ba chung cuộc trước khi bước vào lượt trận cuối cùng nên các cầu thủ PP Hà Nam vào trận với tinh thần hết sức thoải mái. Không Vũ Thị Thúy, Nguyễn Thị Nguyệt, Tuyết Dung cũng được cất trên băng ghế dự bị nên đội chủ nhà trông chờ hoàn toàn vào khả năng điều phối bóng của tuyển thủ Nguyễn Thị Liễu cùng khả năng leo biên của Đỗ Thị Nguyên bên cánh phải.


Hà Nam giành hạng ba chung cuộc

PP Hà Nam có sự thể hiện không tồi với lối chơi này, nhất là ở khả năng tấn công nhưng sau 45 phút thi đấu đầu tiên, đội chủ nhà cũng chỉ 1 lần xuyên thủng được mành lưới khung thành thủ môn Hải Yến do công của Thùy Dung (30’).

Phút bù giờ thứ nhất của hiệp 1, Chu Thị Hằng dốc bóng bên cánh trái vượt qua hậu vệ cuối cùng của PP Hà Nam rồi đánh bại thủ môn Lại Thị Tuyết san bằng 1-1 cho TNG Thái Nguyên.

Nguyễn Thị Quỳnh rời sân ngay đầu hiệp 2 nhường chỗ cho Quả bóng vàng Việt Nam 2014 Tuyết Dung. Chỉ 2 phút sau khi xuất hiện trên sân, Tuyết Dung đã để lại dấu ấn với pha dứt điểm đẹp mắt vào góc xa nâng tỷ số lên 2-1 cho PP Hà Nam, và sau đó Hồng Cúc ghi bàn nới rộng cách biệt lên thành 3-1 cho PP Hà Nam ở phút 67.

Bàn thắng thứ 2 của Tuyết Dung trong trận này đã ấn định tỷ số 4-1 cho PP Hà Nam (74’), và chiến thắng này cũng là phần thưởng mà các cầu thủ PP Hà Nam dành tặng cho CĐV nhà.

Xếp hạng chung cuộc

Vô địch: TP.HCM

Á quân: Hà Nội 1

Hạng ba: PP Hà Nam

Giải phong cách: Than KSVN

Thủ môn xuất sắc nhất: Đặng Thị Kiều Trinh (TP.HCM)

Vua phá lưới: Phạm Thị Hải Yến (Hà Nội 1, 10 bàn)

Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Thúy An (Hà Nội 1).


Lâm Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm