Timothy tái xuất ở HAGL?

20/01/2021 06:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều nguồn tin cho rằng Timothy Anjembe, tiền đạo có biệt danh “Bò mộng” từng đoạt danh hiệu Vua phá lưới V-League và cũng từng khoác áo HAGL, sẽ trở về thi đấu cho CLB của bầu Đức vài ngày tới.

HAGL đón sự trở lại của Tuấn Anh

HAGL đón sự trở lại của Tuấn Anh

Ở vòng 2 LS V-League 2020, HAGL sẽ được chơi trên sân nhà Pleiku để tiếp đón đối thủ SLNA. Một tin vui đến với đội bóng phố Núi khi họ đón chào sự trở lại của đội trưởng Tuấn Anh và hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy.

Việc Timothy xuất hiện ở Việt Nam và đã cách ly được 1 tuần khiến nhiều người tin chắc cầu thủ gốc Nigeria sẽ trở lại thi đấu tại V-League. Người đại diện của Timothy vốn không mấy xa lạ với giới quần đùi áo số cũng úp mở điều đó.

Vấn đề có chăng lúc này vẫn còn bí mật chính là Timothy sẽ đá cho CLB nào, khi những HAGL, Than Quảng Ninh hay Thanh Hoá được cho là điểm đến mới của cầu thủ có biệt danh “Bò mộng”.

Cái tên Timothy có lẽ không cần nhắc lại với nhiều CĐV bóng đá Việt Nam. Năm 2009, lần đầu tiên cầu thủ gốc Nigeria chơi V-League trong màu áo Đồng Tháp và cùng với Samson, bộ đôi này đã khuynh đảo giải quốc nội. Timothy năm đó ghi 11 bàn và giúp Đồng Tháp lần đầu có HCĐ V-League.

Tiếng tăm của Timothy giúp cầu thủ này nhận được số tiền lớn khi đến đầu quân cho Hoà Phát Hà Nội. Trong 2 năm thi đấu cho đội bóng Thủ đô, Timothy đã nhận hơn chục tỷ đồng và giúp CLB này có được suất trụ hạng khi thắng Đồng Tâm Long An năm 2011. Timothy cũng là cầu thủ ghi bàn hôm đó.

Tuy nhiên, như đã biết, sau đó Hoà Phát Hà Nội quyết định giải thể và Timothy tiếp tục hành trình lang bạt của mình qua nhiều CLB. Năm 2014, “Bò mộng” đã tới HAGL và ghi 18 bàn sau 20 trận, một con số rất ấn tượng và hiếm tiền đạo nào hiệu quả ở phố Núi như cầu thủ 33 tuổi. Mùa 2015, Timothy đá cho Thanh Hoá nhưng rồi tiền đạo này đã không được giữ lại sau 2 trận đầu.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, HAGL, bầu Đức, Timothy, lịch thi đấu vòng 2 V League, HAGL vs SLNA, bxh v-league 2021
Timothy từng là một trong những tiền đạo ngoại binh thi đấu hiệu quả nhất của HAGL. Ảnh: VH

Việc Timothy rời V-League sau mùa giải đó đã khiến nhiều người bất ngờ. Nhưng những ai theo dõi Timothy quá hiểu thói quen sinh hoạt không điều độ của cầu thủ gốc Phi. Timothy có phong cách ngôi sao ở mọi CLB mình kinh qua và thường xuyên là người thể hiện cá tính bốc đồng khiến đồng đội bực mình.

Tiền đạo này rời V-League cũng bởi một phần chán giải đấu, phần vì thói quen sinh hoạt không chuyên nghiệp dẫn tới cân nặng hơn 100kg. Đó là lý do Timothy dù chưa đến 30 tuổi nhưng đã rời V-League.

Lần trở lại này, Timothy trông có vẻ đã gọn gàng hơn và có thường xuyên tập luyện, thi đấu. Ở tuổi 33, Timothy cũng có thể chín chắn hơn trong hành động cũng như suy nghĩ.

HAGL được cho là CLB nhiều khả năng sẽ lấy Timothy bởi cầu thủ Nigeria từng rất thành công ở phố Núi như đã đề cập. Timothy không mất nhiều thời gian để hoà nhập V-League cũng là một lợi thế và anh tự tin khi trở lại.

Về phần HAGL, họ đã có 3 ngoại binh và 1 suất ngoại binh nhập tịch nhưng quy định của V-League cho phép các CLB có thể thoải mái đổi người trước vòng đấu thứ 3. Đầu tuần tới, Timothy sẽ hết hạn cách ly và điểm đến có thể sẽ được tiết lộ cụ thể hơn.

HLC Kiatisuk cũng đang gặp vấn đề với những ngoại binh khi ngày ra quân, HAGL đã thua Sài Gòn FC 0-1 ở sân Thống Nhất. Trong đó, Brandao vẫn chưa hoà nhập, Kim Dong Su cũng chỉ đá tròn vai, còn Memovic chấn thương chưa trở lại.

Ở trận đấu với SLNA lúc 17h ngày 22/1 trong khuôn khổ vòng 2 V-League 2021, HLV Kiatisuk sẽ có sự trở lại của những cái tên tốt nhất.

Trung vệ Memovic có thể cũng vào sân để thay cho Hữu Tuấn. Trên hàng tiền vệ, Tuấn Anh và Hồng Duy có thể cũng sẽ thi đấu sau khi bị đau dạ dày và không đá được khi gặp Sài Gòn FC.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm