Tiêu điểm: Etihad cần một luồng gió mới

21/05/2016 12:32 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City có vị trí thứ 4 ở Premier League mùa này với trận hòa 1-1 ở Swansea, nhưng tân HLV Pep Guardiola sẽ đối mặt với nhiều vấn đề nan giải khi ông tới tiếp quản đội bóng mùa Hè này.

1.Giờ thì Man City sẽ gác lại mùa giải đáng quên này. Họ vẫn có một danh hiệu lớn, nhưng Cúp Liên đoàn rõ ràng không phải là điều các ông chủ A-rập nhắm tới khi bỏ ra tiền tỉ cho đội chủ sân Etihad. Việc bổ nhiệm và tuyên bố từ sớm quyết định đưa Guardiola tới Man City là một tuyên bố rõ ràng nữa về tham vọng của đội bóng áo xanh, họ muốn thống trị Premier League và Champions League.

Nhưng Guardiola sẽ đối mặt với rất nhiều thách thức khi ông cập bến Etihad. Man City đã chơi một thứ bóng đá lộn xộn, đầy bất an và không ổn định chút nào cả mùa này. Trận gặp Swansea có thể coi là điển hình cho lối đá của họ. Đội khách tạo ra rất nhiều cơ hội trong hiệp 1 nhưng không tận dụng được, và không thể tìm thấy nhịp điệu cần thiết để dứt điểm một đối thủ không còn động lực gì trong hiệp 2. HLV Francesco Guidolin cũng đã cất khá nhiều trụ cột trước chuyến du đấu mùa Hè ở châu Âu, và Man City lẽ ra phải làm tốt hơn, giống như họ phải làm tốt hơn trong cả mùa giải này.

2. Man City hiện vẫn tạo ra cảm giác rằng họ chỉ là một tập hợp những ngôi sao được đưa về bằng các hợp đồng bom tấn, chứ không phải một đội bóng thực sự cố kết vì mục tiêu chung. Nhiều trụ cột trong đội hình của HLV Manuel Pellegrini đang dần bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, và khi Guardiola tới, ông sẽ không có trong tay nhiều tài năng trẻ để đào tạo và bồi dưỡng như ở Barcelona hay Bayern Munich, mà nhiều khả năng lại phải vung tiền mua sắm tiếp tục.

Thật ra, cũng có một cầu thủ “cây nhà lá vườn” trở thành điểm sáng của Man City mùa này, đó là tiền đạo người Nigeria Kelechi Iheanacho. Tuy nhiên, vị trí của anh sẽ không hề chắc chắn ở mùa tới, và chỉ một mình Iheanacho thì quá ít trong bối cảnh đội bóng áo xanh đã đổ không biết bao nhiêu tiền bạc vào khâu đào tạo trẻ. Guardiola là một HLV luôn có khuynh hướng ưu tiên cho những tài năng bản địa, nhưng ngay cả ông nhiều khả năng cũng sẽ phải nhượng bộ sức ép thành tích khủng khiếp ở Premier League, như những người tiền nhiệm của ông đã phải làm.

3. Pellegrini đã tới Etihad như một người chuyên nghiệp, và ra đi như một người chuyên nghiệp (cùng việc bị đuổi lên khán đài ở trận cuối cùng của ông). HLV người Chile giành được vài danh hiệu, nhưng Man City còn xa mới hoàn hảo, và di sản mà ông để lại không lấy gì làm phấn khích cho lắm. Cú đúp ở mùa giải đầu tiên rất ấn tượng, và đưa được đội bóng vào bán kết Champions League mùa này là một chiến tích nữa, nhưng Man City đã không tiến bộ với HLV người Chile. 18 tháng qua đội bóng đã đặc biệt chững lại, nếu không muốn nói là tụt lùi, ở Premier League. Họ kết thúc với 86 điểm, ghi 102 bàn ở mùa đầu tiên của Pellegrini. Mùa thứ 2, những con số đó là 79-83, và mùa vừa rồi chỉ là 66-71. Etihad thật sự đang cần sự thay đổi hơn bao giờ hết.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm