Tiết lộ tất tần tật về một ngày bình thường của BTS

29/01/2018 12:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) – Là một người hâm mộ BTS, hẳn ai cũng có lần tự hỏi cuộc sống đời thường của bảy chàng trai Kpop nổi tiếng nhất thế giới diễn ra như thế nào. Và giờ đây, câu trả lời đã xuất hiện.

Hồi tháng 11 vừa qua, tạp chí Vogue đã theo chân BTS trong suốt một tuần khi họ tham gia họp báo, xuất hiện trên The Ellen Degeneres Show, American Music Awards, The Late Late Show With James Corden và Jimmy Kimmel Live!...

Chú thích ảnh
BTS xuất hiện trên Ellen Show

Đó là một chuyến đi quay cuồng tới Los Angeles nhưng vẫn phần nào giúp chúng ta hiểu được cuộc sống đời thường của các thành viên BTS.

Các chàng trai BTS thích ăn gì?

BTS thích ăn uống, đặc biệt là các món ăn nhẹ. Có thể kể tới những chén ramen và những hộp Pocky – chứa đầy những thanh bọc sô-cô-la – bim bim, cocacola, bánh ngọt, cà phê đá, sinh tố… Trong quá trình di chuyển, họ cũng luôn ngập tràn trong đồ ăn nhanh. Phô mai nướng Doritos là món Jimin đặc biệt yêu thích.

Chú thích ảnh
BTS có niềm đam mê bất tận với đồ ăn nhanh

BTS làm gì khi không bị máy quay bủa vây?

Bên cạnh việc ăn uống, các chàng trai rất thích đùa giỡn, nghịch ngợm. Trong một bữa tiệc trên xe buýt, V đã lấy hai cái nắp chai Cocacola gắn vào mắt. Anh nhảy múa với những cái nắp chai trên mắt, vui vẻ hồn nhiên như mọi cậu trai bình thường. Nhưng chuyện nhăng nhố chưa dừng lại ở đây. Jin và RM còn thi nhau nhảy múa quanh cột sắt ở giữa xe buýt nữa.

Các tay viết của Vogue miêu tả những bước nhảy của họ là rất “kịch tính” hẳn là để nói giảm nói tránh cho sự hài hước nhăng nhố này.

Mọi người tự hỏi ai sẽ là DJ trong những cuộc vui chơi này? Đó chính là J-Hope, người đã tài tình dùng ứng dụng điện thoại phụ họa để các thành viên còn lại thỏa sức nhảy theo ca khúc đình đám Havana của Camila Cabello hay Dirty Pop của N’SYNC.

Chú thích ảnh
BTS vui chơi tại Mỹ

BTS bị thợ săn ảnh đi theo mọi nơi?

Cơ bản là đúng. Khi ở Los Angeles, xung quanh BTS luôn là những máy quay hướng về phía họ. Những cảnh quay sau đó lập tức được tung rầm rộ lên mạng. Khi xe buýt chở họ tới địa điểm định sẵn trong kế hoạch, luôn có hàng tấn người hâm mộ chen chúc chờ bảy chàng trai. Khi xe di chuyển tới nơi khác, các chàng trai lại bị phát hiện. Cứ liên tục như vậy như mèo vờn chuột.

Sau tất cả những hỗn độn đó, BTS không những lúng túng mà còn hơi sợ hãi. Chắc chắn ở Hàn Quốc họ còn nhận được sự chào đón cuồng nhiệt hơn tại Mỹ nhưng có lẽ do “lạ nước lạ cái” nên họ bối rối hơn thường ngày.

BTS có được đối xử đặc biệt khi tới thăm Mỹ?

Còn hơn cả đặc biệt. Đội ngũ hậu cần đã chuẩn bị kỹ lưỡng, ngóng chờ họ cả ngày. Khi BTS xuất hiện, họ được trang điểm cấp tốc và thậm chí được bôi dầu thảo mộc lên cổ. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong một ngày bình thường của BTS tại Mỹ. Họ còn nhận được thẻ ăn chơi thả ga tại hệ thống của Dave and Buster.

Chú thích ảnh
Người hâm mộ bủa vây mọi nơi BTS xuất hiện

BTS có giống như… chúng ta?

Rõ ràng là vậy! Bằng chứng là khi tới Dave and Buster, họ thật sự hào hứng. Như những đứa trẻ, họ lao vào chơi mọi trò chơi có thể. Jungkook và Jin lao tới máy nhảy DDR còn Suga và Jimin say mê với trò bắn súng trong khi J-Hope và RM xem họ có thể ném được bao nhiêu quả bóng trúng rổ trong một khoảng thời gian nhất định. V thì cố ném những quả bóng nhỏ qua vòng.

BTS cũng giống tất cả chúng ta. Ở một mức độ nào đó, họ lại hoàn toàn khác biệt bởi ai cũng biết tên họ và họ hiển nhiên tài năng hơn người. Tuy vậy, họ vẫn là những cậu chàng, lớn lên trong một thế giới nơi đám đông gọi họ là “các ngôi sao”.

Maroon 5 úp mở cú 'bắt tay' với BTS, fan cực kỳ phấn khích

Maroon 5 úp mở cú 'bắt tay' với BTS, fan cực kỳ phấn khích

Nếu 2017 là một năm tốt đẹp với BTS thì 2018 có thể sẽ muôn phần rực rỡ hơn với bảy chàng trai tài năng.

Giả Bình (Theo J-14)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm