Tiết lộ khủng khiếp đằng sau thất bại của Hà Lan

24/06/2012 22:13 GMT+7 | Bảng B

(TT&VH Online)- Một thành viên giấu tên của đội tuyển Hà Lan đã khẳng định anh và các đồng đội cảm thấy vui mừng khi Arjen Robben sút hỏng quá penalty quyết định trong trận Chung kết Champions League mùa vừa qua.

Arjen Robben là cầu thủ của Bayern Munich tham dự trận Chung kết Champions League với Chelsea tại Allianz Arena. Kết quả hòa 1-1 trong 2 hiệp chính và hiệp phụ buộc cả hai đội bước vào loạt đấu súng định mệnh. Cú sút của Arjen Robben đã bị thủ thành Petr Cech cản phá, qua đó, gián tiếp mở đường cho đội bóng Anh tiến tới chức vô địch châu Âu đầu tiên trong lịch sử.



Robben rõ ràng không được lòng rất nhiều đồng đội - Ảnh: Getty

Nguồn tin bí mật tiết lộ các cầu thủ Hà Lan đã hi vọng việc bỏ lỡ quả penalty đó có thể khiến Robben bớt ích kỉ hơn trong mối liên kết với các đồng đội tại đội tuyển. Cầu thủ mong được giấu tên này chia sẻ trên De Telegraaf: “Hãy tưởng tượng việc anh ấy lên tuyển (nếu anh ấy ghi bàn). Anh ấy sẽ trở nên kiêu ngạo hơn và không bao giờ chuyền bóng cho các đồng đội khác.”

Đội bóng của HLV Bert van Marwijk vừa trải qua một vòng chung kết EURO đáng quên. Hà Lan không chỉ bị loại khỏi vòng bảng với 3 trận toàn thua. Họ còn phải nhận những tin đồn về sự thiếu đoàn kết tồn tại trong lòng đội bóng. Nguồn tin trên còn khẳng định không khí trong khu tập huấn của đội tuyển Hà Lan đã trở nên tồi tệ hơn rất nhiều khi HLV đồng ý cho phép các cầu thủ uống rượu giữa các trận đấu.

Nguồn tin cho biết: “Van Marwijk cho phép các cầu thủ Hà Lan có một chai rượu hoặc chơi bài sau mỗi trận đấu. Điều đó gây khó chịu trong nội bộ đội bóng. Một số người coi đó là sự thiếu kỉ luật.”

Minh Chiến


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm