Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh: 'Tôi chưa hài lòng về bản thân'

27/05/2016 05:52 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù không được thi đấu nhiều ở CLB chủ quản, nhưng việc lần thứ 2 được triệu tập lên ĐTQG vẫn đem lại niềm vui cho tiền vệ trẻ Nguyễn Tuấn Anh. Không khó để nhận thấy Tuấn Anh đã xuống phong độ sau thời gian dài ngồi ghế dự bị và đến chính anh cũng cảm thấy “không hài lòng với bản thân ở điểm này”.

Mở lời với báo giới sau buổi tập diễn ra chiều qua (26/5), Tuấn Anh cho rằng mình đã dạn dày hơn lần tập trung trước: “Được HLV Hữu Thắng gọi lên tập trung tôi cảm thấy vui, tự hào vì được thi đấu cho ĐTQG. Đây cũng là lần thứ 2 tập trung cùng đội, cảm giác bỡ ngỡ đã ít nhiều giảm bớt. Lần trở về này tôi thấy tự tin hơn”.

Tuấn Anh cho rằng quãng thời gian ở bên Nhật dù không được ra sân cọ xát nhiều nhưng vẫn giúp anh thu nhận được nhiều điều, đặc biệt trong lối chơi và cải thiện về thể lực. “HLV và các đồng đội tại Yokohama từng nói với tôi rằng “em là cầu thủ trẻ và em còn nhiều điều cần cải thiện hơn nữa”.

Tôi đang trong quá trình học hỏi kĩ năng, thể chất, thể trạng đang phát triển. Quá trình tập luyện ở Nhật Bản cường độ cao hơn nên thể trạng, thể lực của tôi đang dần tốt lên so với trước đây. Cường độ tập luyện bên Nhật Bản rất cao nên tôi phải dần dần thích nghi với việc di chuyển ấy và đang dần quen. Điều tôi học được nhiều nhất khi tập luyện tại Yokohama là khả năng phòng ngự tập thể”, cầu thủ sinh năm 1995 chia sẻ.

Tuấn Anh cũng thổ lộ về việc không được ra sân có tác động đến tâm lý: “Thi đấu ở môi trường nào cũng áp lực cả nên tôi phải cố gắng vượt qua. Việc không được ra sân thường xuyên có đôi chút ảnh hưởng vì cầu thủ chuyên nghiệp thì lúc nào cũng mong muốn được thi đấu. Điều đó giúp tăng khả năng tự tin hơn”.

 Tuấn Anh về lúc nửa đêm, Xuân Trường hào hứng với ‘lần đầu tiên’

Tuấn Anh về lúc nửa đêm, Xuân Trường hào hứng với ‘lần đầu tiên’

Những thông tin liên quan tới tình hình đội tuyển Việt Nam sau ngày hội quân là điểm nhấn trong bản tin ngày 24/5.


Thiếu tự tin ảnh hưởng nhiều đến phong độ của Tuấn Anh. Trong trận đấu giao hữu với U21 Việt Nam mới đây, Tuấn Anh được xếp đá ở vị trí tiền vệ cùng Ngọc Hải. Khả năng giữ bóng của Tuấn Anh vẫn tốt nhưng những đường chuyền mang tính sáng tạo, đột biến thì không còn.

Không những thế, những pha xử lý táo bạo trước vòng 16m50 được thay thế bởi những đường chuyền có độ an toàn cao hơn. Chính bởi vậy, Tuấn Anh cảm thấy “không chắc chắn mình đang đạt đến bao nhiêu phần trăm phong độ. Nhưng chắc chắn chưa hài lòng với bản thân mình hiện tại”.

Không hài lòng với bản thân nhưng tiền vệ thuộc biên chế Yokohama FC vẫn tự tin sẽ thể hiện tốt hơn trong thời gian tới bởi: “Khi được HLV Hữu Thắng đặt niềm tin thì tôi cố gắng thể hiện hết khả năng và càng ngày thể hiện càng tốt hơn nữa. Trận đấu vừa rồi do đội tập trung chưa lâu, thời tiết lại oi bức nên chưa thể nói lên nhiều điều.

Về lối chơi trong trận đấu sắp tới gặp Syria mình phải tuân theo những gì HLV trưởng đề ra. Còn Syria thì họ có thể hình, thể lực nên nguy hiểm trong bóng bổng và lối chơi sức mạnh. ĐT Việt Nam vẫn cứ giữ nguyên bản sắc là chơi bóng nhỏ”.

Tuấn Anh tự đi chợ, nấu ăn khi ở Nhật

Được thi đấu ở Nhật không chỉ giúp Tuấn Anh học được nhiều điều trong chuyên môn, việc thi đấu xa nhà còn giúp tiền vệ 20 tuổi tự lập hơn trong cuộc sống đời thường.

Tuấn Anh chia sẻ về cuộc sống của mình ở xứ sở mặt trời mọc: “Đội tôi không cùng khu tập thể, mỗi người về nơi ở riêng. Tôi ở một căn hộ riêng. Trong tuần đa số ăn uống cùng đội còn những ngày nghỉ thì tôi tự nấu cơm, tự mua đồ về nấu. Dĩ nhiên là tôi tự nấu một mình”.

Đi chợ, tự nấu ăn là những công việc Tuấn Anh chưa bao giờ đụng đến trước đây. Nhưng anh vẫn đón nhận một cách bình thản bởi không ai làm thay mình được. Tuấn Anh giãi bày: “Trước đây tôi chưa bao giờ đi chợ, đi siêu thị mua đồ nấu ăn. Tôi nghĩ khó khăn thì sẽ tự giúp mình phải làm thôi. Siêu thị gần nhà tôi nhất cũng chỉ mất 10 phút xe buýt nên không quá khó khăn. Nấu ăn hợp khẩu vị cũng không gặp nhiều cản trở vì tôi có đầy đủ gia vị từ Việt Nam mang sang”.

Từ ngày sang Nhật cho đến thời điểm hiện tại Tuấn Anh đã giảm 3 cân so với trước đây, gương mặt gầy hơn và luôn có cảm giác mệt mỏi. Nhưng Tuấn Anh vẫn cảm thấy vui và được quan tâm. Hôm 16/5 vừa qua là sinh nhật của cầu thủ gốc Thái Bình và ở CLB Tuấn Anh được đầu bếp của đội nấu phở và cả đội tổ chức sinh nhật khi xa nhà.


Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm