Thư viện Talinpa của GS Ngô Bảo Châu có thêm 1.000 cuốn sách

05/07/2016 20:22 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Trung tâm Hợp tác Trí tuệ Việt Nam (VICC) vừa mang 1.000 cuốn sách từ Hà Nội tới Thư viện vườn ươm tài năng Talinpa (Tuần Châu, Quảng Ninh) trao tặng, đồng thời ký kết hợp tác lâu dài giữa hai bên về phát triển văn hóa đọc.

Đây là đợt tặng sách số lượng lớn nhất cho Talinpa từ trước tới nay và là sự kiện đầu tiên trong chương trình 1 triệu cuốn sách do VICC khởi xướng, nằm trong khuôn khổ dự án Cùng đọc sách (Let’s Read) do ông Nguyễn Cảnh Bình, doanh nhân kiêm nhà nghiên cứu trong lĩnh vực xuất bản và tri thức, sáng lập.

Thư viện vườn ươm tài năng Talinpa có sức chứa 3.000 cuốn sách, được ra đời từ 1/2015, theo sáng kiến của GS Ngô Bảo Châu khi ông quyết định sử dụng toà biệt thự ở bán đảo Tuần Châu, quà tặng của ông Đào Hồng Tuyển, để phục vụ  mục đích phát hiện, vun đắp cho các thế hệ tài năng trẻ.

1.000 cuốn sách do VICC mang đến thư viện Talinpa là những đầu sách giá trị thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như: Những kẻ xuất chúng của Malcolm Gladwell, Catalonia - Tình yêu của tôi của George Orwell, Hồi ký chiến tranh của Charles de Gaulle, bộ sách Góc nhìn sử Việt (với các đầu sách Bóng nước Hồ Gươm, Bánh xe khứ quốc, Việt sử giai thoại, Phan Đình Phùng, Trần Thủ Độ, Nguyễn Văn Vĩnh, Việt Nam anh kiệt...), UFO - Vật  thể bay không xác định, Kinh tế học hài hước...


Bà Trần Phương Hoa và PGS Trần Lưu Vân Hiền tại lễ trao tặng

Bà Trần Phương Hoa, Giám đốc điều hành VICC cho hay: “Việc đóng góp 1.000 cuốn sách sẽ giúp thư viện Talinpa hoạt động hiệu quả, đồng thời mở ra những triển vọng hợp tác lâu dài giữa 2 bên để cùng chung tay xây dựng và phát triển văn hóa đọc tại Việt Nam, đặc biệt là trong giới trẻ”.

Trao đổi với các khách mời tại sự kiện, PGS Trần Lưu Vân Hiền, mẹ của GS Ngô Bảo Châu, bày tỏ: “Châu mê sách lắm. Mỗi lần hai mẹ con đi cùng nhau là kiểu gì Châu cũng sẽ lạc vào một hiệu sách nào đấy. Ngay cả ngôi nhà riêng ở Hà Nội cũng được bày biện như một hiệu sách vậy”.

Tại sự kiện, nhà văn Hoàng Minh Tường đã dành tặng 120 cuốn sách văn học Việt Nam của ông cho thư viện Talinpa. Bên cạnh đó, nhà văn Trần Nhương và nhà văn Dương Hướng cũng tặng các tiểu thuyết mới in của họ cho thư viện.

An Như

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm