Thủ thành tuyển Thái Lan: ‘Việt Nam là đối thủ lớn mà chúng tôi phải vượt qua’

29/05/2019 06:10 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trên sân SCG của CLB Muangthong United chiều 28/5, Kawin Thamsatchanan thủ môn số 1 của đội tuyển Thái Lan vẫn miệt mài tập luyện cùng Đặng Văn Lâm và một thủ môn người Thái Lan khác. Chỉ chưa đầy một tuần nữa Kawin và Văn Lâm sẽ đứng ở hai đầu chiến tuyến khi Thái Lan đọ sức Việt Nam ở lượt trận đầu tiên King’s Cup 2019.

Thủ môn Kawin Thamsatchanan: ‘Việt Nam chơi bóng có tổ chức’

Thủ môn Kawin Thamsatchanan: ‘Việt Nam chơi bóng có tổ chức’

Trở lại đội hình đội tuyển Thái Lan sau khi vắng mặt tại AFF Cup, ASIAN Cup cùng Cup tứ hùng tại Trung Quốc, Kawin Thamsatchanan, thủ môn hiện đang chơi bóng tại Bỉ cho Oud-Heverlee Leuven tự tin sẽ chiếm suất bắt chính và giúp đội nhà giành chức vô địch King’s Cup lần thứ 47 năm 2019.

Khá thân thiện và cởi mở, thậm chí còn tỏ ra ngạc nhiên khi biết có một số phóng viên Việt Nam tiếp cận đề nghị một cuộc phỏng vấn nhưng Kawin vẫn hết sức nhiệt tình. Tất nhiên, nội dung xoay quanh cuộc trò chuyện thú vị đó vẫn là về King’s Cup, chủ đề số 1 cũng như kinh nghiệm chơi bóng tại Bỉ mà Kawin đã có điều kiện được trải qua trong gần 2 năm.

“Tôi cũng như các cầu thủ Thái Lan không bị áp lực gì cả vì chúng tôi tập trung vào đội bóng của mình thay vì đối thủ. Đội tuyển Việt Nam bây giờ rất chất lượng. Một năm trở lại đây, họ có thêm chức vô địch AFF Cup. Cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan tới đây tôi nghĩ là trận đấu lớn của châu Á và là nhiệm vụ rất lớn với chúng tôi nếu muốn chiến thắng” Kawin Thamsatchanan thẳng thắn trả lời khi được hỏi đánh giá về cuộc đối đầu sắp tới với đội tuyển Việt Nam tại Buriram.

Chú thích ảnh
Thủ môn Kawin Thamsatchanan tập trung cùng Thái Lan đặt quyết tâm đánh bại đội tuyển Việt Nam tại King's Cup 2019.Ảnh: Kitti Tumpmalai

“Tôi đã xem đội tuyển Việt Nam thi đấu ở Asian Cup. Rất nhiều cầu thủ tôi nghĩ có trình độ tốt nhưng tiếc là không thể nhớ tên. Công Phượng ư? Anh ta là một tiền đạo rất nguy hiểm. Tôi không thể dự đoán kết quả của trận đấu sắp tới giữa Thái Lan và Việt Nam, việc đó không đơn giản chút nào”, thủ môn Kawin Thamsatchanan tiếp lời,

Chia sẻ về kinh nghiệm chơi bóng tại châu Âu cụ thể là Bỉ cho các đồng nghiệp thuộc khu vực Đông Nam Á và châu Á, thủ môn thuộc biên chế CLB OH Leuven tiết lộ: “Không riêng gì tôi và tôi nghĩ rất nhiều cầu thủ châu Á khác đều có mong muốn một ngày nào đó được sang châu Âu chơi bóng và phát triển sự nghiệp, đó sẽ là một bước tiến lớn. Nhưng ngay từ ngày đầu, tôi cảm thấy một số khác biệt. Mọi thứ đều mới mẻ với tôi, từ văn hoá đến con người nơi đây, CLB, CĐV, HLV,… đều cần phải hoà nhập. Tôi cần một khoảng thời gian để có thể hoà nhập được thực sự với môi trường thi đấu tại Bỉ. Sau đó, tôi dần thấy tốt hơn. Tôi coi đây như một chuyến phiêu lưu của mình khi lần đầu tiên tới châu Âu chơi bóng.

Thủ môn châu Âu thường cao hơn, thể chất tốt hơn, họ có thân hình to lớn. Còn với thủ môn châu Á, tôi nghĩ họ nhanh hơn còn khả năng chuyên môn tương đương. Đó là những cảm nhận ban đầu của tôi.

Giao tiếp thật sự rất quan trọng khi bạn đặt chân đến châu Âu. May mắn là tôi đã biết nói tiếng Anh trước đó dù không nhiều. Một vài cầu thủ châu Á khác cũng như vậy. Khi giao tiếp bằng một thứ ngôn ngữ giúp chúng tôi kết nối tốt hơn, tăng tinh thần đồng đội hơn với cầu thủ và cả những người dân sống trong khu vực. Tôi vẫn phải tiếp tục học cách giao tiếp nhiều hơn nữa”.

Sau khi đội tuyển Thái Lan hội đủ quân số tại Bangkok thì ngày 2/6, Kawin Thamsatchanan cùng đồng đội di chuyển xuống Buriram tập luyện. Thầy trò HLV Park Hang Seo cũng đi theo hành trình này và ra sân tập luyện tại Buriram ngay chiều 2/6.

Minh Tiến (Từ Nonthaburi, Thái Lan)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm