Thông tấn xã Việt Nam vào chung kết giải bóng đá Hội Nhà Báo TPHCM 2020

02/07/2020 17:25 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Vượt qua ứng viên nặng ký cho chức vô địch HTV trong trận bán kết diễn ra sáng 2/7 trên sân Tao Đàn (Quận 1), đội bóng Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam (TTXVN) đã lọt vào trận đấu cuối cùng của giải bóng đá Hội Nhà Báo TP.HCM tranh Cúp Thái Sơn Nam 2020.

TTXVN tham dự giải bóng đá Hội Nhà Báo TPHCM 2020

TTXVN tham dự giải bóng đá Hội Nhà Báo TPHCM 2020

Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam sẽ tham dự sân chơi dành cho các phóng viên, biên tập viên mang tên giải bóng đá Hội Nhà Báo TP.HCM – Cúp Thái Sơn Nam 2020 để chào mừng 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam nhiều ý nghĩa đối với những người làm báo.

Với chiến thuật hợp lý, dù bị đánh giá yếu hơn nhưng Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã vượt khó đầy ngoạn mục và khiến đối thủ liên tục phải rơi vào thế bám đuổi.

Sau bàn mở tỷ số của Vệ An những phút đầu, trận đấu sôi nổi hơn với bàn gỡ của Bảo Kỳ bên phía HTV.

Một pha tấn công nhanh của TTXVN trong trận thắng 7-2 trước ứng viên hàng đầu cho chức vô địch HTV. Ảnh: Quang Châu
Một pha tấn công nhanh của TTXVN trong trận thắng 7-2 trước ứng viên hàng đầu cho chức vô địch HTV. Ảnh: Quang Châu

Tuy nhiên, trước khi hiệp 1 khép lại, nỗ lực tấn công của các cầu thủ TTXVN đã giúp họ có thêm 2 bàn thắng nữa để dẫn trước đối thủ 3-1.

Sang hiệp 2, tình hình khó khăn hơn cho TTXVN khi các cầu thủ HTV có bàn gỡ 2-3 phút 27.

Khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Quang Châu
Khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Quang Châu

Tuy vậy, hàng phòng ngự do thủ thành Anh Văn chỉ huy đã giúp TTXVN đứng vững. Thậm chí, những tình huống tấn công nhanh đã giúp đội ghi liền 4 bàn thắng nữa trong thời gian cuối trận.

Niềm vui vỡ òa của các CĐV và cầu thủ TTXVN sau khi trọng tài kết thúc trận đấu. Ảnh: Quang Châu
Niềm vui vỡ òa của các CĐV và cầu thủ TTXVN sau khi trọng tài kết thúc trận đấu. Ảnh: Quang Châu

Các CĐV của TTXVN đã thực sự vỡ òa sau chiến thắng và tính đến trận chung kết, đội đã nhận thưởng “nóng” từ những người yêu mến đội nhà hơn 11 triệu đồng.

Nhưng quan trọng hơn cả là tinh thần tuyệt vời của đội ngũ CĐV TTXVN đã giúp giải đấu cuồng nhiệt hơn cả kỳ vọng từ BTC giải.

Họ là liều “doping” tinh thần, làm đòn bẩy giúp đội nhà vượt qua thời khắc gian nan nhất để hướng tới thắng lợi cuối cùng.

Những CĐV xinh đẹp luôn đồng hành cùng đội bóng đá TTXVN. Ảnh: Quang Châu
Những CĐV xinh đẹp luôn đồng hành cùng đội bóng đá TTXVN. Ảnh: Quang Châu

Thắng chung cuộc 7-2, TTXVN đã làm nên bất ngờ lớn nhất giải năm nay khi loại đội bóng giàu truyền thống HTV ở sân chơi cho các phóng viên, biên tập viên làm việc tại các Cơ quan báo chí ở TP.HCM đã có tuổi đời hai thập kỷ qua.

Đội bóng TTXVN sẽ chơi trận chung kết vào 9h00 sáng ngày 4/7 trên sân Tao Đàn. Ảnh: Quang Châu
Đội bóng TTXVN sẽ chơi trận chung kết vào 9h00 sáng ngày 4/7 trên sân Tao Đàn. Ảnh: Quang Châu

Đây cũng là lần đầu tiên TTXVN làm được điều chưa từng có trong lịch sử giải với việc góp mặt ở trận đấu cuối cùng. Sáng 4/7, giải đấu sẽ khép lại bằng trận chung kết giữa TTXVN và Liên quân VOH+FPT.

Trận đấu cũng sẽ diễn ra trên sân Tao Đàn vào lúc 9h00. Trước đó sẽ là trận tranh hạng 3 giữa Báo Sài gòn giải phóng và HTV.

Ở môn bóng đá nữ, HTV và Báo Người lao động sẽ tranh chức vô địch. Báo Pháp luật TP.HCM và Báo Sài gòn giải phóng sẽ tranh hạng 3.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm