THỐNG KÊ: Những 'Cú đấm quyết định' chỉ đến ở phút 90

18/06/2016 06:23 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) – Nếu có điều gì đặc biệt nhất để nói về các trận đấu ở EURO 2016 cho đến thời điểm này, thời điểm mà lượt trận thứ 2 vòng bảng còn chưa khép lại, thì đó là việc có rất nhiều bàn thắng được ghi ở những phút cuối. Theo Opta, đã có 11 bàn thắng được ghi từ phút thứ 87 của trận đấu trở đi.

Con số này thậm chí còn cao hơn tổng số bàn thắng ở 45 phút đầu tiên. Nó đồng thời cũng chỉ ra một vấn đề ở EURO lần này – các trận đấu diễn ra tẻ nhạt, ít bàn thắng và thậm chí là tính chuyên môn không cao. Nói vui nghĩa là có tính ru ngủ rất cao.

Theo thống kê, có tới 10 trên 23 trận đấu đã diễn ra kết thúc với tỉ số 0-0 sau hiệp 1. Một đội bóng như Thụy Điển còn trải qua 135 phút mà không có nổi 1 cú sút trúng đích hay như trận đấu giữa Italy và Thụy Điển chứng kiến số pha dứt điểm ít nhất kể từ VCK EURO 1980 (12 cú sút).


Pha ăn mừng tuyệt đẹp của Dimitri Payet

May mắn là những giây phút kịch tính đã kéo lại phần nào sức hấp dẫn của EURO năm nay. Theo đó, chủ nhà Pháp là đội bóng có nhiều bàn thắng ở cuối trận nhất (3 bàn) với tâm điểm là Dimitri Payet – cả 2 bàn thắng anh ghi được đều diễn ra ở giai đoạn nhạy cảm này (1 trước Romania và 1 trước Albania).

Đội tuyển Italy với lối đá phòng ngự có phần ru ngủ đối phương cũng để lại dấu ấn với 2 bàn thắng ở những phút cuối. Gần nhất là siêu phẩm solo của Eder giúp Italy có chiến thắng tối thiểu trước Thụy Điển, qua đó sớm giành vé đi tiếp.

Sẽ là thiếu xót nếu bỏ qua bàn thắng của Daniel Sturridge vào lưới xứ Wales, ấn định cuộc lội ngược dòng đáng nhớ cho Tam Sư. Nó là cái kết tuyệt vời cho một trận đấu hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao hiếm hoi ở giải đấu lần này.

Đó còn là bàn thắng lịch sử của Niall McGinn – bàn thắng diễn ra muộn nhất cho đến thời điểm này (phút 90+6), pha lập công giúp ĐT Bắc Ai-len có chiến thắng đầu tiên ở một giải đấu lớn kể từ World Cup 1982 tại Tây Ban Nha.


Niall McGinn với bàn thắng lịch sử cho Bắc Ai-len

Tuy nhiên, để làm nên một giải đấu thành công, không thể trông chờ mãi vào những bàn thắng muộn. Đó phải là những trận đấu hấp dẫn cộng hưởng bằng nhiều bàn thắng với chất lượng chuyên môn cao nhất. Hi vọng, ở phần còn lại của giải đấu, tính knock-out đã rõ rệt hơn, các đội bóng sẽ thể hiện được nhiều điều hơn để mang đến cho CĐV một ngày hội bóng đá thực sự.

Hữu Nam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm