Thời tiết tuần tới: Bắc Bộ mưa phùn, sương mù, trời rét

24/01/2021 20:30 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (từ ngày 25/1 đến ngày 2/2/2021), trên phạm vi toàn quốc: Bắc Bộ đêm và sáng trời rét; Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa, ngày nắng.

Thời tiết hôm nay miền Bắc có nơi rét đậm, miền Nam vẫn lạnh

Thời tiết hôm nay miền Bắc có nơi rét đậm, miền Nam vẫn lạnh

Để ứng phó với rét đậm, rét hại ở miền Bắc, chuyên gia khuyến cáo các địa phương xem xét lùi giờ học hoặc cho học sinh nghỉ khi nhiệt độ toàn khu vực xuống ngưỡng thấp, đặc biệt ở các vùng núi.

Diễn biến chi tiết các khu vực từ ngày 25/1 đến 2/2: Khu vực Bắc Bộ ngày 25-27/1, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, riêng khu Tây Bắc có mưa nhỏ vài nơi. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C. Từ đêm 27/1 đến ngày 28/1, không khí lạnh tăng cường, có mưa nhỏ rải rác, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C.

Từ ngày 29/1 - 31/1 có mưa vài nơi, riêng từ ngày 30-31/1, sáng sớm có sương mù. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C. Từ ngày 1-2/2, không khí lạnh có khả năng tăng cường mạnh, Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác trong ngày 1/2, sau đó có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi 10-13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C, vùng núi từ 13-16 độ C.

Riêng tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội, từ ngày 25-26/1, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù, chiều giảm mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 24 độ C. Ngày 27/1, có mưa nhỏ. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất từ 15 - 20 độ C. Từ ngày 28/1-31/1, không mưa, trời rét đậm. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất từ 11 - 18 độ C. Từ ngày 1/2-2/2, không mưa, ngày hửng nắng, trời rét. Gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 14-19 độ C.

Khu vực Trung Bộ, ngày 25/1, Trung Bộ phổ biến ít mưa, ngày nắng; riêng các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên - Huế sáng có sương mù, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 16-19 độ C, phía Nam từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 22-25 độ C, phía Nam 27-30 độ C. Từ ngày 26-31/1, Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, riêng ngày 28/1 có mưa, mưa rào rải rác; Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào từ ngày 26 - 29/1 sau có mưa vài nơi; Nam Trung Bộ có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Từ ngày 28-31/1, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 14-18 độ C, phía Nam từ 18-21 độ C; Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 19-23 độ C, phía Nam 23-26 độ C, riêng Nam Trung Bộ từ 27-30 độ C. Từ ngày 1-2/2, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, riêng Trung Trung Bộ có nơi mưa vừa. Nhiệt độ có xu hướng giảm, trời rét, Bắc Trung Bộ có nơi rét đậm.

Chú thích ảnh
Tuần tới, khu vực Hà Nội, từ ngày 25-26/1, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù, chiều giảm mưa

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, phổ biến ít mưa, ngày trời nắng. Khu vực Tây Nguyên trời rét vào đêm và sáng sớm. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 26-29 độ C, từ ngày 28/1 giảm còn từ 24-27 độ C. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-19 độ C, riêng từ ngày 29-30/1 giảm nhẹ còn 14-17 độ C. Ở Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30-33 độ C. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 21-24 độ C.

Trên biển, không có khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới (bão, áp thấp nhiệt đới), gió mạnh trên cấp 6 tại các vùng biển. Cụ thể, ngày 25/1, phía Đông của Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Từ ngày 26/1, sóng duy trì ổn định trên khu vực Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) dao động khoảng 1-2 m, có lúc trên 2 m, biển động nhẹ; các vùng biển khá phổ biến dưới 2 m. Từ ngày 28 - 29/1, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Vùng biển Trung Bộ, Đông Nam Bộ và ngoài khơi Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) sóng biển cao 2-4 m, biển động. Riêng khu vực Đông Bắc biển Đông dao động khoảng 3-5 m, biển động rất mạnh.

Từ ngày 27-29/1, trên vịnh Bắc Bộ, các vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ (ngoại trừ vùng biển phía Tây của Nam Bộ) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Sóng khả năng phát triển trở lại vịnh Bắc Bộ 1,5-2,5 m, biển động nhẹ.

Diệu Thúy/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm