Thể thao Việt Nam còn nhiều hy vọng dự Olympic Tokyo

31/01/2020 08:37 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay trong những ngày đầu xuân mới Canh Tý, thể thao Việt Nam (TTVN) đón nhận tin vui trong hành trình tìm kiếm tấm vé tham dự Olympic 2020. Hành trình tới Tokyo được dự báo có nhiều khó khăn, song vẫn có hi vọng đang được thắp sáng với các tuyển thủ Việt Nam nếu nhìn từ các cuộc thi đấu gần đây nhất.

Thể thao Việt Nam 2020: Những ngôi sao trên đỉnh Olympic

Thể thao Việt Nam 2020: Những ngôi sao trên đỉnh Olympic

SEA Games 30 đã chứng kiến những cột mốc lịch sử của Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) ở Đại hội khu vực. Đây có thể xem là bàn đạp để các VĐV nước nhà hướng tới Oympic Tokyo 2020, đấu trường thể thao lớn nhất hành tin. Nhân dịp xuân mới, Thể thao & văn hoá xin điểm lại những cột mốc “Vàng” của Thể thao Việt Nam ở đấu trường danh giá bậc nhất hành tinh được tạo ra bởi những cái tên sẽ trở thành huyền thoại.

Xuất sắc cử tạ

Trong lúc rất nhiều các tuyển thủ đang tranh thủ những ngày nghỉ ít ỏi được nghỉ Tết về đón xuân cùng với gia đình, thì đội tuyển quốc gia cử tạ lặng lẽ lên đường tham dự Cúp Thế giới diễn ra tại Rome (Italy) vào đúng đêm 30 Tết. Không phụ lại nỗ lực trong tập luyện và chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu này, 5 lực sỹ của ĐTQG cử tạ gồm Khổng Mỹ Phượng (hạng 45kg nữ) Vương Thị Huyền (hạng 49kg nữ), Hoàng Thị Duyên (hạng 57kg nữ), Nguyễn Trần Anh Tuấn (hạng 55kg nam), Thạch Kim Tuấn (hạng 61kg nam) đã xuất sắc giành 10 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ.

Trong đó, điển hình là chiến thắng tuyệt đối của Thạch Kim Tuấn, Nguyễn Trần Anh Tuấn và Hoàng Thị Duyên với việc giành trọn bộ 3 tấm HCV trong hạng cân đăng ký thi đấu. Theo đánh giá của giới chuyên môn, thành tích của các lực sỹ Việt Nam dù chưa vượt qua được mức cao nhất trong tập luyện, song đảm bảo cho việc giành huy chương, tích lũy thêm điểm số trong hành trình tìm kiếm tấm vé tham dự Olympic. Đây cũng là điều đáng khen ngợi cho toàn bộ các lực sỹ đã góp mặt ở giải đấu vừa qua, đặc biệt, tất cả đều đã nỗ lực duy trì tập luyện với sự tập trung cao độ trong suốt khoảng thời gian từ sau khi kết thúc SEA Games 30, cũng như ở thời điểm trước và trong dịp Tết Nguyên đán.

Thành công ở Cúp Thế giới tại Rome, Italy cũng được coi là bước đệm hết sức quan trọng với toàn bộ ĐTQG cử tạ trước nhiệm vụ giành vé tham dự Olympic 2020. Trong bối cảnh, sức cạnh tranh ở các hạng cân thấp của nam, nữ vốn là sở trường của các lực sỹ Việt Nam đang ngày một quyết liệt hơn, những gì thầy trò các lực sỹ giành được đang thắp sáng hi vọng trong chiến dịch giành vé tới Tokyo mà ĐTQG cử tạ đã triển khai trong hơn 1 năm qua.

Ngoài những gương mặt sáng giá như Thạch Kim Tuấn, thành công của 2 nữ lực sỹ Hoàng Thị Duyên và Vương Thị Huyền cũng đang tự mở ra cơ hội cho chính mình. Ấn tượng nhất thuộc về Hoàng Thị Duyên, nữ lực sỹ người Lào Cai đã cải thiện mức tổng cử lên 3kg, so với kỷ lục 210kg vừa thiết lập tại hạng 59kg nữ tại SEA Games 30. Thống kê sơ bộ về thứ hạng điểm số tích lũy của từng lực sỹ ở từng hạng cân của LĐ Cử tạ quốc tế (IWF) nhằm làm căn cứ tuyển chọn thi đấu tại Olympic, Thạch Kim Tuấn (thứ 5 hạng 61kg), Hoàng Thị Duyên (thứ 7 hạng 59kg), Vương Thị Huyền (thứ 11 hạng 55kg) đang nắm trong tay cơ hội rất lớn có thể giành vé. Bởi theo quy định của IWF, 8 lực sỹ hàng đầu thế giới ở sẽ giành vé và mỗi quốc gia tối đa chỉ có 2 lực sỹ tham dự 1 hạng cân tại Olympic 2020.

Chú thích ảnh
Với thành công tại Cúp thế giới, các lực sĩ cử tạ Việt Nam tràn đầy hy vọng giành quyền chính thức tham dự Olympic Tokyo 2020. Ảnh: VSI

Còn nhiều hi vọng

Chiến dịch giành vé dự Olympic 2020 của TTVN đang bước vào giai đoạn cao điểm và sau khi đã có 5 suất của 4 tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Lê Thanh Tùng (thể dục), Đỗ Hoàng Phi Vũ và Đỗ Thị Ánh Nguyệt (bắn cung), vẫn còn ít nhiều hi vọng cho các tuyển thủ. Theo lịch, toàn bộ các cuộc thi đấu tuyển chọn Olympic phải đến tháng 6 mới kết thúc và đến thời điểm đó, mới có thể xác định chính xác TTVN sẽ giành được bao nhiêu vé tới Tokyo.

Trong số các môn tính, TTVN còn hi vọng ở môn cầu lông với Nguyễn Tiến Minh (đơn nam), Vũ Thị Trang (đơn nữ) khi cả 2 tay vợt đều đang nằm trong nhóm có thể cạnh tranh suất dự Olympic nếu duy trì được thứ hạng hiện tại. Điền kinh cũng là một trong số các môn mà TTVN có hi vọng nhưng điều quan trọng nhất, các tuyển thủ sẽ phải đạt chuẩn tham dự Olympic ở các cuộc thi đấu quốc tế trong quãng thời gian còn lại từ nay tới tháng 6, kết hợp cùng với việc tích điểm cá nhân theo cách tính của LĐ Điền kinh quốc tế (IAAF). Lúc này, hi vọng lớn nhất được đặt trên đôi chân của Quách Thị Lan (400m rào nữ), Nguyễn Thanh Phúc, Nguyễn Thành Ngưng (đi bộ) nếu căn cứ vào thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của từng VĐV so sánh sánh với chuẩn tham dự Olympic mà IAAF đã công bố.

Hay như trường hợp của Vũ Thành An (đấu kiếm) cũng sẽ phải tiếp tục chờ đợi mới biết mình có thể giành vé chính thức hay không. Yếu tố quyết định đưa kiếm thủ số 1 Việt Nam tới Tokyo vào mùa hè là thành tích tại 3 giải quốc tế trong hệ thống tính điểm Olympic diễn ra từ nay đến cuối tháng 3. Trong bối cảnh đang đối diện với sự cạnh tranh quyết liệt của 1 đối thủ người Nhật Bản, Vũ Thành An phải nỗ lực tối đa để giành thành tích cao nhất có thể ở mỗi giải đấu mới mở ra hi vọng giành vé.

Đối với các môn giành vé thông qua thành tích thực tế ở các giải đấu tuyển chọn bằng hình thức thi đấu đối kháng như Taekwondo, Karatedo, với lực lượng hiện có với một vài gương mặt đã đạt đến trình độ thế giới và châu lục, TTVN cũng vẫn còn hi vọng. Tuy nhiên, đây sẽ là các cuộc thi đấu cực kỳ khó khăn, bởi càng về cuối, mức độ cạnh tranh ở từng giải đấu sẽ nâng lên nhiều lần và quy tụ nhiều võ sỹ xuất sắc ở các quốc gia. Đặc biệt, tất cả đều quyết tâm cao khi không còn nhiều cơ hội cho các võ sỹ của các quốc gia tranh vé tới Tokyo.

Ngoài ra, với môn tập thể, mọi hi vọng lúc này đổ dồn vào đội tuyển nữ Việt Nam với các trận đấu tại vòng loại thứ 3 môn bóng đá nữ khởi tranh vào ngày 3/2. Trước tiên, thầy trò HLV Mai Đức Chung phải nỗ lực để giành một trong 2 vị trí dẫn đầu trong bảng đấu có Hàn Quốc và Myamar. Sau đó, sẽ phải giành chiến thắng trong 2 trận play-off với đối thủ ở bảng B (gồm Australia, Trung Quốc, Thái Lan, Đài Bắc Trung Hoa).

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh sẽ giành vé vớt dự Olympic 2020?

Mặc dù không giành được vé chính thức dự Olympic 2020 từ các cuộc thi đấu tuyển chọn ở môn bắn súng, song xạ thủ Hoàng Xuân Vinh vẫn còn cơ hội tới Tokyo nếu như may mắn. Hiện tại, LĐ Bắn súng thể thao quốc tế (ISSF) vẫn còn 2 suất đặc cách ở nội dung 10 m súng ngắn hơi nam tại Olympic 2020. Một suất sẽ được trao cho VĐV chủ nhà và suất còn lại sẽ trao cho xạ thủ có tổng điểm cao nhất qua các giải đấu vòng loại. Hiện tại, Hoàng Xuân Vinh đang là xạ thủ có điểm số tích lũy cao nhất, tuy nhiên, để được nhận suất đặc cách này, nhà vô địch Olympic 2016 sẽ phải bảo vệ được thứ hạng hiện tại và chờ đợi sự phán quyết cuối cùng từ ISSF.

Vũ Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm