Thể thao & Văn hóa Cuối tuần: Điều gì đã xảy ra với Jordan Spieth?

20/03/2016 15:26 GMT+7 | Golf

(Thethaovanhoa.vn) - Jordan Spieth, tay golf đang nổi như cồn mới 22 tuổi người Mỹ đang được so sánh với Tiger Woods, nhưng ở giải Valspar Championship, nơi anh đã vô địch năm ngoái, Spieth vừa có màn trình diễn gợi lên nhiều sự hoài nghi hơn hy vọng.

Spieth đã kết thúc lượt thứ nhất cũng với 4 gậy nhiều hơn số gậy chuẩn, và kém người dẫn đầu tới 9 gậy. Anh nhận một cơn bão chỉ trích từ cộng đồng mạng xã hội. Tới mức, Spieth sau khi lách qua khe cửa hẹp để tiếp tục thi đấu ở vòng cuối cùng, đã đăng đàn chỉ trích ngược lại. Một cuộc khẩu chiến không đáng có của nhà vô địch, mà như chính anh thừa nhận sau đó, là một sai lầm.

Nhưng, 22 tuổi, với một sức ép khổng lồ đè lên vai, lại có kết quả thi đấu tệ như vậy, tất cả đều có lý để thất vọng. Vòng 1, Spieth chỉ tìm thấy fairway 7 trong số 13 lần, và đưa bóng lên green thành công cả thảy 6/18 lỗ, mất thêm trung bình 1,910 gậy lúc đưa bóng từ vạch xuất phát lên green và trung bình 0,868 gậy để có thể thực hiện các cú putt.


  Ở Valspar Championship, Spieth lần đầu tiên công khai chê caddie của anh, Michael Greller

Thành tích đáng thất vọng này diễn ra ngay sau khi anh không vượt qua nổi vòng loại ở giải Northern Trust Open, giải mà Spieth có thành tích tệ nhất trong sự nghiệp, 79 gậy, và kết thúc giải WGC-Cadillac Championship đầy thất vọng với 2 vòng 73 gậy vào cuối tuần.

Chưa hết, cũng ở Valspar Championship, Spieth còn lần đầu tiên công khai chê caddie của anh, Michael Greller, là một trong các nguyên nhân của một số gậy thực hiện sai lầm, dù cho năm ngoái, giữa họ chỉ có sự ca ngợi.

2 - Spieth giành 2 giải major trong năm 2015.

4 - Anh 4 lần về nhì ở các giải lớn.

5 - Tổng số chức vô địch của Spieth.

6 - Số tuần lễ anh ở vị trí số 1 thế giới.

15 - Số lần Spieth về đích trong tốp 10 năm 2015.

Khi Spieth bước vào vòng 4, anh có kết quả -2 gậy, và mở ra một cơ hội vớt vát, nhưng trong ngày thi đấu cuối cùng, anh lại dương 2 gậy, để kết thúc cả giải với thành tích tròn trịa 284 gậy cuộc đấu trên sân có 71 gậy chuẩn mỗi vòng.  Anh kém 7 gậy so với Charl Schwartzel và Bill Haas.

Điều gì đang xảy ra với tay golf được gọi là Tiger Woods mới. Phải chăng Spieth chỉ là một hiện tượng nhất thời? Hay phải chăng kỳ vọng đặt vào anh là quá cao? Và không ai có thể là một Tiger Woods mới? BLV golf Luke Kerr-Dineen viết trên trang Forthewin rằng mọi người phải thôi ồn ào về những sa sút gần đây của Spieth.

“Chơi như Spieth đã là rất tốt rồi, vì anh ấy có lối chơi rất đa dạng và bù đắp cho những thiếu sót nhỏ bằng những điều lớn lao hơn”, Kerr-Dineen bình luận. “Anh ấy có thể thắng theo nhiều cách, và golf không chỉ là việc đánh quả bóng đi thật xa. Tất nhiên là để huy động mọi kỹ năng cùng lúc theo trường phái này không dễ. Nhưng Spieth lại tinh thông nhiều kỹ năng để đưa bóng vào lỗ hơn bất kỳ tay golf nào ở thời điểm này”.

Ngoài ra, cũng thấy rằng chậm lại một chút cũng là bình thường với Spieth sau khi anh đã có một mùa giải với 5 chức vô địch, bao gồm 2 giải “major”. Jamie Diaz của Golf Digest thì nhận xét thiên về kỹ thuật, chỉ ra rằng Spieth không còn có những pha lội ngược dòng ngoạn mục như trước, mà một cú bogey (hơn gậy chuẩn một gậy) thường dẫn tới hàng loạt cú bogey khác.


Phải chăng Spieth chỉ là một hiện tượng nhất thời?

Spieth thừa nhận những cú đánh bóng dài của anh không được như ý tại giải ở sân West Coast. “Phải, dù vì lý do gì thì cú bóng dài của tôi đã quá ngắn”, anh nói. “Và việc căn chỉnh thời gian có vẻ không tốt. Gió cũng là một yếu tố khác. Tôi cần phải kiên nhẫn hơn và rèn giũa nhiều hơn”.

Các con số thống kê lúc này chưa thể nói lên nhiều điều. Thậm chí dữ liệu tập hợp cả sự nghiệp của Spieth vẫn là không đủ bởi anh chỉ mới thực sự được chú ý 1-2 năm trở lại đây. Năm nay thực ra những cú đánh xa của anh tốt hơn một chút so với năm ngoái, 295,9 yard so với 291,8 yard. Số lần đưa bóng lên green đúng chuẩn cũng gần bằng năm ngoái. Spieth cũng có một chức vô địch trong năm nay, ở Hyundai Tournament of Champions với thành tích -30 gậy.

Jordan Spieth: Cỗ máy kiếm tiền hoàn hảo

Jordan Spieth: Cỗ máy kiếm tiền hoàn hảo

Tay golf số 1 thế giới, Jordan Spieth vừa giành chiến thắng PGA tour thứ 7 của anh ở Hawaii và cùng với Tiger Woods trở thành chỉ 2 tay golf đã giành được nhiều chiến thắng như thế trước tuổi 23 trong nhiều thập kỷ qua.


Tức là sẽ hơi quá lời nếu nói Spieth đang sa sút và chơi tệ đi. Anh cũng không phải quá lo lắng trước khi hướng tới giải Masters 2016 ở Augusta sẽ khai cuộc vào tháng 4. Tuy nhiên, các kết quả gần đây, nếu không phải là một sự báo động, thì cũng là lời nhắc nhở về việc một tay golf trẻ có thể gặp trục trặc ra sao.

Kể từ sau Tiger Woods, rất nhiều tay golf trẻ đã nổi lên và được so sánh với huyền thoại này, nhưng rốt cuộc không ai có thể trở thành một Woods mới. Spieth đang là người gần nhất với điều đó, nhưng những ồn ào xung quanh anh cũng là quá mức.

5 lý do khiến Jordan Spieth chật vật

Golf Digest đã chỉ ra 5 lý do khiến Spieth không chơi với phong độ như ý thời gian qua.

Thứ nhất có thể là bởi anh mệt mỏi do phải đi lại quá nhiều. Cuối năm 2015, Spieth đã phải đi thi đấu ở Australia và châu Á, rồi đầu năm 2016 đã đi từ Hawaii sang thẳng Abu Dhabi, rồi Singapore, trước khi trở về Mỹ tham gia các giải đấu liên tiếp.

Thứ hai, ngoài kỳ vọng của giới chuyên môn và người hâm mộ, Spieth có vẻ cũng đã đặt mục tiêu cho anh quá cao. Khi chỉ về đích đồng hạng 21 ở Pebble Beach, tay golf 22 tuổi này từng nói: “Lẽ ra tôi phải chơi mỗi vòng với 6, 7, hay 8 gậy dưới chuẩn liên tiếp như ở Hawaii. Tại sao không? Thật dễ mà. Nhưng thật ra thì không. Và điều đó đã ảnh hưởng tới thái độ và sự ra quyết định của tôi. Tôi nghĩ mình đã có phần kỳ vọng quá mức, nhưng tôi không biết thực sự tại sao”. Sau 79 gậy ở Raviera, anh nói thêm: “Tôi phải quản lý tốt hơn những hy vọng của mình và nhận ra rằng đồi quả không phải lúc nào cũng dễ đạt tới”.

Thứ ba là những pha vung gậy của anh. BLV Paul Azinger đã ca ngợi việc cây gậy của Spieth “yên lặng như tờ” ra sao khi anh vung hết gậy về phía sau. “Điều đó giúp cho anh ấy đạt được sự vững chắc không thể lay chuyển”, Azinger nói. “Tối đa của cú vung gậy không bao giờ thay đổi”. Nhưng Spieth đã tỏ ra vội vàng ở sân West Coast.

Thứ tư là áp lực từ bên ngoài, một yếu tố quan trọng. Tay golf trẻ này đã luôn chơi tốt, và người hâm mộ đã gán cho anh quá nhiều thứ. Ngoài việc so sánh Spieth với Woods, họ còn gọi anh là nhân vật số 1 của nhóm Bộ Tam những tay golf trẻ sẽ thống trị thế giới trong tương lai (2 người kia là Rory McIlroy và Jason Day). Nhưng Spieth còn trẻ và không miễn nhiễm với những sự độc hại của ánh hào quang quá sớm. 2 giải “major” thật ấn tượng, nhưng nó cũng đã góp phần khiến Spieth mất đi sự trầm tĩnh và vững vàng rất cần thiết.

Cuối cùng, golf đã luôn là một môn thể thao của những sự trồi sụt thất thường. Ngay cả Woods huyền thoại cũng chưa phải là một cỗ máy chiến thắng ở tuổi 22. Spieth có thể sẽ vươn tới đẳng cấp của Woods, nhưng lúc này, anh vẫn chỉ có thể tiến bộ từng chút một. Sự kiên nhẫn, vì thế, đang là điều quan trọng hơn bao giờ hết với anh.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm