Thể thao điện tử: Hấp dẫn và kịch tính không kém gì bóng đá mùa COVID

18/07/2020 21:15 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Esports, hay thể thao điện tử đang nổi lên như một món ăn tinh thần mới mẻ trong mùa dịch, nhờ vào đặc điểm có thể chuyển sang thi đấu online mà không ảnh hưởng tới chất lượng trận đấu, thay vì ngưng hoàn toàn như những bộ môn thể thao truyền thống.

Covid-19 đã khiến bộ môn thể thao vua lao đao, khi các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu phải hoãn lại và thi đấu không khán giả, còn sự kiện thể thao đáng mong chờ nhất EURO 2020 chính thức dời lịch tổ chức sang năm sau. 

Đường phố vắng ngắt, quán xá đóng cửa, các dịch vụ giải trí bị tạm ngưng. Mọi người bắt đầu tìm đến những hình thức giải trí tại gia. Thể thao điện tử trở thành một sự lựa chọn không thể tuyệt vời hơn bởi không chỉ có thể trải nghiệm bằng cách chơi trực tiếp mà những giải đấu thể thao điện tử, vốn kịch tính và hấp dẫn chẳng kém gì thể thao truyền thống, vẫn diễn ra đều đặn đã thu hút được một lượng khán giả đông đảo.

Giải đấu Viettel 5G Đấu Trường Danh Vọng mùa Xuân 2020 của bộ môn Liên Quân Mobile đã chuyển sang hình thức thi đấu online ngay khi dịch Covid-19 trở nên khó kiểm soát tại Việt Nam. Chính nhờ quyết định kịp thời của ban tổ chức, giải đấu vẫn diễn ra theo đúng lịch trình. Trận chung kết được tổ chức không khán giả nhưng vẫn thu hút được 457,791 người theo dõi trực tiếp tại cùng một thời điểm.

Chú thích ảnh
Team Flash lên ngôi vô địch Chung kết Viettel 5G Đấu Trường Danh Vọng mùa Xuân 2020

Không chỉ tại giải quốc nội, các giải đấu quốc tế cũng bị ảnh hưởng như một lẽ tất yếu. Và ngay lập tức giải đấu trực tuyến APL (Arena of Valor Premier League) 2020 được tổ chức để thay thế giải quốc tế thường niên AWC (Arena of World Cup) một cách nhanh chóng nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí cho các khán giả bộ môn Liên Quân.

Chú thích ảnh
APL 2020 (Arena of Valor Premier League) là giải đấu quốc tế online đầu tiên của Liên Quân Mobile

APL 2020 có chất lượng chuyên môn cao khi hội tụ 14 đội tuyển hàng đầu tại 4 khu vực có nền Liên Quân phát triển trên thế giới là khu vực Việt Nam (AOG), khu vực Thái Lan (RPL), khu vực Đài Loan (GCS) và khu vực Indonesia (ASL). 4 đội tuyển đại diện cho Việt Nam tham dự giải này gồm: Team Flash, Saigon Phantom, Project H, FAPtv.

Chú thích ảnh
4 đội tuyển Việt Nam tham dự APL 2020

APL 2020 cũng là giải đấu trực tuyến đầu tiên trong lịch sử Liên Quân Mobile và mức độ trải nghiệm dành cho khán giả cũng không hề kém cạnh so với những giải đấu trước đây. Để đảm bảo quá trình thi đấu diễn ra mượt mà, không gặp trục trặc về đường truyền, máy chủ thi đấu quốc tế cũng phải trải qua quá trình xây dựng và kiểm tra gắt gao. Bên cạnh đó, hình ảnh các vận động viên tại địa điểm thi đấu cũng được truyền tải tới khán giả một cách chi tiết, từ khu vực này sang khu vực khác.

Chú thích ảnh
Camera đặt tại studio 4 nước đem lại trải nghiệm tốt nhất cho khán giả theo dõi giải đấu

Vòng bảng APL 2020 diễn ra theo hình thức BO2 (đánh 2 ván) với 2 lượt đi và về khiến cho các trận đấu diễn ra kịch tính hơn, không đặt nặng yếu tố chiến thuật mà thay vào đó là kỹ năng và độ thích nghi với phiên bản của các đội tuyển. Khu vực Việt Nam, vốn được đánh giá cao sau khi ôm trọn 2 chức vô địch quốc tế năm 2019 nhưng cũng đang gặp nhiều khó khăn tại giải đấu lần này.

Ngày 4/7 vừa qua, giải đấu APL 2020 đã ghi nhận 447,812 lượt người xem tại cùng một thời điểm (theo số liệu trên Esports charts), tăng 27% so với giải đấu quốc tế AIC 2019. Trong thời đại mà dịch bệnh toàn cầu vẫn phức tạp như hiện nay, thể thao điện tử, vốn mới mẻ và đầy cuốn hút, cùng những lợi thế của riêng mình, ngày càng củng cố vị trí và trở nên phổ biến so với các bộ môn thể thao truyền thống. 

PTTT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm