Thế giới gần 27,72 triệu ca mắc Covid-19, có hơn 900.000 ca tử vong

09/09/2020 11:06 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h sáng 9/9 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận tổng cộng gần 27,72 triệu ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có hơn 900.000 ca tử vong. Tổng cộng hơn 19,80 triệu ca đã hồi phục và hơn 7 triệu ca đang được điều trị. 

Dịch COVID-19 ngày 7/9: Tổng số ca nhiễm trên thế giới lên tới hơn 27,3 triệu và 893.797 ca tử vong

Dịch COVID-19 ngày 7/9: Tổng số ca nhiễm trên thế giới lên tới hơn 27,3 triệu và 893.797 ca tử vong

Theo trang thống kê worldometer.info, cập nhật đến 22h ngày 7/9 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 27.339.092 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 893.797 ca tử vong.

Trong 24 giờ qua, Ấn Độ tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới và số ca tử vong cao nhất thế giới với 89.852 ca nhiễm mới và 1.107 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này đã lên tới hơn 4,36 triệu, đứng thứ 2 thế giới sau Mỹ (hơn 6,51 triệu ca nhiễm và hơn 194.000 ca tử vong).

Ấn Độ đến nay đã tiến hành hơn 50.000 xét nghiệm. Riêng trong 24 giờ qua nước này đã xét nghiệm gần 1,1 triệu ca. 

Chú thích ảnh
Kiểm tra thân nhiệt cho học sinh tại một trường học ở Rabat, Maroc, ngày 8/9/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Cũng tại châu Á, Ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc sáng 9/9 thông báo Trung Quốc đại lục ghi nhận 2 ca nhiễm mới, đều là người nhập cảnh. Đây là ngày thứ 24 liên tiếp Trung Quốc ghi nhận không có ca lây nhiễm nào trong cộng đồng. 

Trong khi đó, Indonesia và Philippines - hai điểm nóng dịch COVID-19 tại Đông Nam Á - đều ghi nhận trên 3.000 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. 

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 khi xếp hàng chờ khám sức khỏe tại Yangon, Myanmar, ngày 8/9/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Tại khu vực Mỹ Latinh, Brazil hiện là nước có số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 cao nhất. Brazil cũng đứng thứ 3 thế giới về số bệnh nhân COVID-19. Trong 24 giờ qua Brazil ghi nhận hơn 17.000 ca nhiễm mới. 

Tại Sao Paulo, tâm dịch ở Brazil, ngày 8/9 có 20% học sinh trở lại trường học sau 6 tháng các trường học đóng cửa để phòng chống dịch bệnh.

Chú thích ảnh
Du khách đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Vama Veche, Romania, ngày 7/9/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Tình hình dịch bệnh có chiều hướng xấu đi tại Argentina, khi nước này trong 24 giờ qua ghi nhận hơn 12.000 ca nhiễm mới. Trong khi đó, Chile ngày 8/9 ghi nhận có số ca nhiễm mới thấp nhất trong 20 ngày qua (1.233 ca). 

Tại châu Âu, số ca nhiễm mới trong ngày tại các nước Tây Ban Nha, Pháp, Anh tiếp tục tăng lần lượt 8.964 ca, 6.544 ca và 2.460 ca. 

Tại Trung Đông, tổng số ca mắc COVID-19 tại Israel đã lên tới 137.656 ca trong ngày 8/9 sau khi ghi nhận thêm 3.590 ca nhiễm mới - mức trong ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại đây vào tháng 2/2020. 

Trong khi đó, dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục lây lan tại các nước trong khu vực như Iran, Iraq, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE)...

Ethiopia đang trở thành điểm nóng dịch bệnh tại châu Phi khi số ca nhiễm mới tại nước này trong 24 giờ qua tăng thêm 1.136 ca, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 60.784 ca.

Ethiopia, quốc gia đông dân thứ 2 châu Phi (107 triệu dân), hiện là nước có tỷ lệ mắc COVID-19 cao nhất tại khu vực Đông Phi. Thủ đô Addis Ababa đang là tâm dịch ở nước này, tập trung hơn 60% ca mắc của cả nước.

Chú thích ảnh
 Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại một khu chợ ở New York, Mỹ, ngày 7/9/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Cũng tại châu Phi, giới chức Y tế Nam Phi cảnh báo nguy cơ làn sóng dịch bệnh thứ 2 vẫn hiện hữu tại nước này mặc dù số ca nhiễm mới trong những ngày gần đây đã giảm xuống mức dưới 1.000 ca.

Nam Phi hiện là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 tại châu lục này với gần 640.000 ca bệnh, đứng thứ 7 thế giới và chiếm gần 50% tổng số ca mắc COVID-19 toàn châu Phi.

 Lan Phương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm