Thành Lương: ‘Hà Nội FC hoàn toàn thoải mái trước trận gặp Viettel’

26/10/2020 20:52 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ Phạm Thành Lương cho rằng anh và các đồng đội đang có tinh thần thoải mái trước khi bước vào trận "chung kết" của mùa giải gặp Viettel.

Quang Hải 'làm mờ' 6 bàn thắng của Công Phượng

Quang Hải 'làm mờ' 6 bàn thắng của Công Phượng

Tiền vệ Hà Nội FC chứng tỏ đẳng cấp vượt trội ở thời điểm nhà ĐKVĐ cần mình nhất. Quang Hải ít khi ghi bàn nhưng những bàn thắng của cầu thủ 23 tuổi lại ở khoảnh khắc nhiều người chờ đợi nhất và có thể quyết định luôn thành tích cả mùa giải.

LS V-League 2020 chỉ còn 3 vòng đấu nữa sẽ hạ màn. Tuy nhiên, cuộc chiến giành ngôi vương vẫn chưa thể ngã ngũ khi cả 4 đội bóng là Sài Gòn, Than Quảng Ninh, Viettel và Hà Nội đều còn nguyên cơ hội. Những cuộc đối đầu trực tiếp giữa các ứng viên nhiều khả năng sẽ quyết định phần còn lại của mùa giải.

Ở vòng đấu sắp tới diễn ra ngày 29/10 tới đây, Hà Nội sẽ phải đối đầu với đội đầu bảng Viettel. Đây có thể coi là trận chung kết của mùa giải giữa hai đội bóng đang tràn đầy khát khao.

Với Hà Nội đó là mục tiêu vô địch để thiết lập thành tích 3 năm liền vô địch, còn Viettel thì chức vô địch là bước đà quan trọng khẳng định tên tuổi đội bóng áo lính. Vì vậy, trận đấu được dự báo sẽ diễn ra rất căng thẳng và kịch tính.

Dù vậy, tiền vệ Thành Lương cho rằng anh và các động đội vẫn đang thoải mái trước trận cầu lớn: "Viettel là đội bóng đồng đều có nhiều kinh nghiệm. Cầu thủ có khả năng tạo đột biến nhiều nhất là Hoàng Đức. Đây là thời điểm quan trọng nên không đội bóng nào muốn sảy chân. Với Hà Nội và cá nhân tôi thì chúng tôi vẫn đang cảm thấy thoải mái khi bước vào 3 trận đấu cuối cùng. Chúng tôi hy vọng sẽ giành được kết quả tốt nhất".

Tuy nhiên, cá nhân tiền vệ đã từng đạt tới 4 Quả bóng vàng Việt Nam luôn đánh giá rất cao các đồng nghiệp bên kia chiến tuyến: "Viettel là đội bóng đồng đều, có nhiều cầu thủ kinh nghiệm. Dù có nhiều lần chạm trán trước đây nhưng trận đấu lần này thật sự là một trong những trận đấu rất quan trọng".

Ngoài cuộc đối đầu với Viettel, Thành Lương còn cho rằng cơ hội ở thời điểm hiện tại vẫn còn nguyên vẹn với cả 4 đội bóng. Đội bóng nào nắm bắt được sẽ là nhà vô địch V-League 2020.

Việc Hà Nội bị các đối thủ nghiên cứu kỹ, tìm cách phá lối chơi cũng là bất lợi không nhỏ với đội bóng này: "Cơ hội hiện tại vẫn đang chia đều cho cả 4 đội dẫn đầu. Đội bóng nào sảy chân thì sẽ phải trả giá đắt.

Ngược lại, đội bóng nào tận dụng được thời cơ sẽ bứt phá trong cuộc đua. Với Hà Nội thì trận đấu nào ở V-League cũng đều khó khăn cả. Các đối thủ nghiên cứu kỹ và luôn tìm cách để phá lối chơi.

Dù vậy, đội bóng luôn thể hiện sự đoàn kết trong các trận đấu lớn kể cả trong quá khứ và hiện tại. Vì vậy, chúng tôi sẽ lấy đó là bàn đạp để vượt qua quãng đường khó khăn trước mắt. Chúng tôi luôn hướng đến mục tiêu chung và kết quả chung cuộc nên tinh thần đoàn kết luôn được đề cao".

Trận đấu giữa Hà Nội và Viettel sẽ diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày 29/10 tới đây trên sân Hàng Đẫy. Nếu giành chiến thắng, Hà Nội sẽ vượt lên trên chính Viettel với 1 điểm nhiều hơn. Ngược lại, nếu có 3 điểm, Viettel sẽ tạm thời "cắt đuôi" được một đối thủ trong cuộc đua vô địch.

Khôi Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm