Thắng Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam được thưởng 600 triệu đồng

23/09/2015 07:32 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Vượt qua Thái Lan đồng thời giành quyền góp mặt tại vòng loại thứ 3 Olympic Rio 2016, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ được nhận 600 triệu đồng tiền thưởng từ VFF.

Món nợ thua Thái Lan tại bán kết giải vô địch Đông Nam Á 2015 đã được các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trả sòng phẳng trước người Thái chiều 22/9 với cú đúp bàn thắng từ Minh Nguyệt.

Mặc dù năm nay đã 29 tuổi Minh Nguyệt vẫn chứng tỏ khả năng ghi bàn của mình và tiền đạo CLB Hà Nội 1 là chân sút tốt nhất của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trong thời điểm hiện tại. 2 bàn thắng ghi được vào lưới thủ môn Sukanya Chor.Charoenying chiều qua đã đưa Minh Nguyệt vươn lên dẫn đầu danh sách cầu thủ ghi bàn tại vòng loại thứ 2 môn bóng đá nữ Olympic Rio 2016 khu vực châu Á với 6 bàn.

Minh Nguyệt chơi xuất sắc ghi hai bàn ở các phút 39 và 83, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan nhưng cũng phải thừa nhận ít nhiều thầy trò HLV Norimatsu Takashi đã gặp may mắn. Trong hiệp 2 trận đấu, sau khi bị dẫn trước 0-1, đội tuyển Thái Lan đã dồn lên tấn công mạnh mẽ, gây sức ép liên tục về phía khung thành thủ môn Kiều Trinh. Thế nhưng, may mắn đã đứng về phía đội tuyển Việt Nam để rồi sau đó, Minh Nguyệt chấm dứt hy vọng gỡ hòa của người Thái.


Tuyển nữ Việt Nam (áo trắng) giành chiến thắng thuyết phục trước Thái Lan. Ảnh: Siam sport

Để hòa Đài Loan và thua đội tuyển Việt Nam, Thái Lan không còn phát huy được sức mạnh của mình như đã từng thể hiện khi giành suất dự World Cup bóng đá nữ 2015 và sau đó là giải vô địch Đông Nam Á 2015.

Dường như người Thái cũng không thật sự đặt hết quyết tâm tại vòng loại thứ 2 Olympic Rio 2016 bằng chứng là một số trụ cột của đội bóng này không có mặt, thay vào đó, họ xuất hiện trong đội hình đội futsal nữ nước này dự giải vô địch châu Á đang thi đấu tại Malaysia.

Ngoài ra, nếu có vượt qua vòng loại thứ 2 đi chăng nữa thì đến vòng đấu loại cuối cùng, Thái Lan cũng khó có cửa cạnh tranh với những đối thủ hàng đầu châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Australia, Trung Quốc.

Dù sao, việc vượt qua Thái Lan như những gì đã làm được tại ASIAD 17 Incheon 2014 thì đội tuyển Việt Nam cũng tạo được sự tự tin cần thiết. Quan trọng hơn, kết quả này là điều kiện cần hợp với điều kiện đủ là Myanmar thắng Đài Loan 3-1 đưa đội tuyển Việt Nam với 9 điểm sau 4 trận (3 thắng, 1 thua) giành quyền vào vòng loại thứ 3 Olympic Rio 2016 với các “đại tỷ” Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, Australia, Trung Quốc. Vòng loại thứ 3 sẽ diễn ra từ ngày 29/2 đến 9/3/2016 tại Nhật Bản chọn ra 2 đội xuất sắc nhất dự Olympic Rio 2016.

Để ghi nhận nỗ lực và kết quả thầy trò HLV Norimatsu Takashi đã đạt được, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định thưởng cho đội 600 triệu đồng.

Hôm nay, đội tuyển  Việt Nam sẽ về nước. Sau khi di chuyển từ Mandalay về Bangkok, các thành viên đội tuyển chia làm hai nhóm về Hà Nội và TP.HCM, dự kiến đều xuống sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất lúc 19h45.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm