Tham vọng số 1 của Novak Djokovic

06/02/2020 06:28 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Bằng việc giành danh hiệu Australian Open thứ 8 và danh hiệu Grand Slam thứ 17 trong sự nghiệp sau trận thắng Dominic Thiem cuối tuần qua, Novak Djokovic đã giành lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ATP từ tay Rafael Nadal.

Djokovic vô địch Úc mở rộng 2020: Bản lĩnh nhà vô địch

Djokovic vô địch Úc mở rộng 2020: Bản lĩnh nhà vô địch

6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4. Sau 4 giờ quyết đấu, Djokovic đánh bại Dominic Thiem để lần thứ 8 vô địch Australian Open và cũng là danh hiệu Grand Slam thứ 17 trong sự nghiệp. Một chiến thắng khó khăn nhưng xứng đáng.

Mục tiêu ở Grand Slam

Trong Thời đại vàng của quần vợt nam này, cây vợt người Serbia giờ chỉ kém 3 danh hiệu Grand Slam so với Roger Federer. Đứng thứ 2 không ai khác là Nadal với 19 danh hiệu và nhiều khả năng, cây vợt người Tây Ban Nha sẽ đuổi kịp Federer chỉ trong vài tháng tới tại French Open, giải đấu anh đã có 12 danh hiệu ở đây.

Vấn đề là ở tuổi 32, Djokovic là thành viên trẻ nhất trong Big 3 và đã giành tổng cộng 13 danh hiệu Grand Slam gần đây kể từ US Open 2016. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi cây vợt này tỏ rõ tham vọng muốn giữ vị trí số 1 trên bảng thành tích Grand Slam, với việc Federer đã 38 tuổi và Nadal 33 tuổi.

“Rõ ràng, ở giai đoạn này của sự nghiệp, Grand Slam là danh hiệu mà tôi đánh giá cao nhất”, Djokovic cho biết tại Melbourne. “Đó là những danh hiệu mà tôi ưu tiên trước khi mùa giải bắt đầu. Tôi cố gắng có được thể lực và phong độ tốt nhất tại những sự kiện này”.

“Grand Slam là một trong những lý do quan trọng khiến tôi vẫn nỗ lực và cố gắng giành được vị trí số 1 trong lịch sử…”

Thực tế thì không chỉ Djokovic, Federer cũng đã nghĩ rằng, vấn đề chỉ là thời gian trước khi anh bị Nadal và Djokovic vượt qua. “Tôi nghĩ rằng Rafa và Novak sẽ giành được nhiều danh hiệu nữa”, Federer cho biết cách đây 1 tháng tại Dubai. “Bởi vì họ rất mạnh. Những gì diễn ra trong năm 2019 đã cho thấy họ sẽ còn thành công hơn”.

Nhìn lại năm 2019 thì ở 4 giải Grand Slam, Nadal và Djokovic mỗi người chia nhau 2 danh hiệu, trong đó cây vợt người Serbia vô địch Australian Open lần thứ 7 và Wimbledon lần thứ 5. Riêng ở Wimbledon, anh đã vượt qua chính Federer ở trận chung kết kéo dài 5 set đầy kịch tính mà cây vợt người Thụy Sĩ có cơ hội ở 2 match point.

Nếu Federer giành một trong 2 match point này, anh giờ đã có 21 danh hiệu Grand Slam, nghĩa là sẽ nới rộng khoảng cách với Nadal lên 2 danh hiệu và với Djokovic lên 5 danh hiệu. Thay vào đó, Nadal đã có danh hiệu French Open lần thứ 12 và US Open thứ 4 để nâng thành tích lên 19 danh hiệu Grand Slam khi bước vào thập kỉ mới.

Chú thích ảnh
Novak Djokovic đã mở đầu năm 2020 bằng một danh hiệu Grand Slam, và chắc chắn anh chưa muốn dừng lại ở đây

Thách thức cho Federer

Về lí thuyết, Federer có thể thi đấu đến năm 2021 và lâu hơn nữa chừng nào anh vẫn còn động lực cũng như khát vọng chiến thắng. Sở dĩ nói mốc 2021 là khi đó, cây vợt người Thụy Sĩ sẽ bước sang tuổi 40. Ở tuổi này, với phong độ và thể lực đều đi xuống, rất khó để cựu số 1 có thể chiến thắng một lần nữa tại các giải Grand Slam. Mặc dù vậy, chừng nào chưa buông vợt, Federer vẫn nỗ lực nâng thành tích của anh lên nữa và tạo ra một khoảng cách an toàn với Nadal và Djokovic. Trong trường hợp này, Wimbledon sẽ là cơ hội tốt nhất để Federer giành được danh hiệu Grand Slam thứ 21 bởi tại đây, anh đã có 8 danh hiệu trong sự nghiệp và một trong số đó là năm 2017, khi anh đã 35 tuổi.

Có điều, nếu cho rằng, Federer chỉ thua Djokovic ở bán kết Australian Open vừa qua là do chấn thương háng, đừng quên rằng cây vợt 38 tuổi người Thụy Sĩ đã hút chết trước John Millman và Tennys Sandgren ở các vòng đấu trước. Nghĩa là nếu Federer gặp một cây vợt như Thiem hay Alexander Zverev, anh có lẽ đã bị loại từ rất sớm.

Ngoài ra, trở ngại lớn nhất của Federer trong các trận gặp Djokovic là vấn đề tâm lí. Thống kê cho thấy, từ năm 2014 trở đi, Federer và Djokovic gặp nhau 18 lần nhưng Federer chỉ thắng 6 lần. Trong 6 thắng lợi này, không có một trận đấu nào ở Grand Slam. Chính xác thì lần cuối cùng Federer thắng được cây vợt người Serbia tại một Grand Slam là bán kết Wimbledon năm 2012.

Chưa hết, Federer cũng chỉ thắng Djokovic một lần ở chung kết Grand Slam, tại US Open 2007, trong khi Djokovic thắng ở 4 trận chung kết gần đây trước cây vợt người Thụy Sĩ tính từ năm 2014.

Thế mới nói, dù Federer có kéo dài sự nghiệp thêm 1 năm, 2 năm hay nhiều năm, rất khó để anh thắng được Djokovic trong thể thức 5 set. Như vậy là muốn nói rằng, mục tiêu vượt qua Federer rồi chiếm vị trí số 1 của cây vợt người Serbia chỉ có Nadal và chính bản thân anh là cần phải vượt qua.

Đếm ngược thôi?

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm