Thái Lan xem Việt Nam là hình mẫu để tổ chức SEA Games

18/08/2020 13:28 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Đại diện thể thao Thái Lan đã chính thức xác nhận sẽ nhận cờ đăng cai SEA Games 33 vào năm 2025. Thái Lan cũng cân nhắc chọn 36 môn thi đấu theo đề xuất của Ủy ban Olympic Việt Nam cho SEA Games 31 năm 2021.

Tuyển thủ Thái Lan tin World Cup với đội nhà không xa

Tuyển thủ Thái Lan tin World Cup với đội nhà không xa

Trả lời truyền thông ngày 11/8, tuyển thủ từng ghi siêu phẩm trong chiến thắng Việt Nam 3-0 ở sân Mỹ Đình Bunmathan cho biết World Cup thực sự không còn xa với bóng đá Thái Lan.

Truyền thông Thái Lan ngày 18/8 đưa tin tại cuộc họp của Ban chấp hành Liên đoàn thể thao Đông Nam Á (SEA Games) tháng trước, Thiếu tướng Jaruk Arirachakarana, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Olympic Thái Lan, cùng 3 lãnh đạo ngành thể thao xứ chùa Vàng đã xác nhận việc đăng cai SEA Games 33.

Theo báo cáo, những nước chủ nhà xác nhận sẽ tổ chức SEA Games trong tương lai như sau: SEA Games 32 năm 2023 sẽ diễn ra ở Campuchia, lần thứ 33 năm 2025 tại Thái Lan, lần thứ 34 năm 2027 tại Brunei, lần thứ 35 sẽ diễn ra tại Lào.

Cầu mây là môn thể thao thế mạnh của Thái Lan
Cầu mây là môn thể thao thế mạnh của Thái Lan

Với Thái Lan, đã từ năm 2007 họ chưa đăng cai lại một kỳ SEA Games và khi đó là Đại hội lần thứ 24. Sự kiện này diễn ra lần cuối cùng vào năm 2007 tại tỉnh Nakhon Ratchasima. Đây là lần đăng cai trở lại sau 18 năm và cũng là lần thứ 7 Thái Lan nhận trách nhiệm này.

Ông Chaipak Siriwat, đại diện thể thao Thái Lan tiết lộ tại buổi làm việc, phía Thái Lan đã xác nhận sẽ làm theo chu kỳ đăng cai. Thái Lan sẽ chọn tỉnh Chonburi là đấu trường chính để tổ chức.

Tuy nhiên, sẽ có thêm những đệ trình để Chính phủ nước này thông qua trong tương lai. Đồng thời, người Thái cũng nghiệm thu 36 môn thể thao theo đề xuất của Ủy ban Olympic Việt Nam cho SEA Games 31 năm 2021 để làm chương trình thi đấu cho SEA Games 2025.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm