Tennis: Sau Nadal, Djokovic liệu có rút lui khỏi US Open?

07/08/2020 10:12 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Nguy cơ US Open 2020 vắng mặt nhóm Big Three là hoàn toàn có thật. Sau khi Rafael Nadal và Roger Federer tuyên bố rút lui, tất cả đang hồi hộp chờ đợi quyết định cuối cùng trong vài ngày tới của Novak Djokovic.

 

Tennis: Novak Djokovic chuộc lỗi

Tennis: Novak Djokovic chuộc lỗi

Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đã quyên góp hơn 400.000 euro cho thị trấn Novi Pazar ở phía Tây Nam Serbia đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, truyền thông Serbia đưa tin.

 

Trước khi Nadal rút lui, Federer đã tuyên bố sẽ không góp mặt ở US Open năm nay do anh cần thời gian để hồi phục chấn thương đầu gối. Nhiều khả năng lão tướng người Thụy Sĩ sẽ nghỉ ngơi hoàn toàn trong năm nay và chỉ trở lại làng quần vợt vào năm tới.

Theo tiết lộ của trang thể thao Sportklub, hiện Djokovic vẫn chưa đưa ra lựa chọn rõ ràng liệu anh có tham dự US Open hay nối gót Nadal, Federer rút lui. Nếu tay vợt người Serbia đồng ý góp mặt, anh sẽ rộng mở cơ hội để lên ngôi lần thứ tư ở giải Grand Slam danh giá này. Vấn đề khiến Djokovic và những tay vợt sống bên ngoài nước Mỹ cảm thấy băn khoăn là liệu họ có được miễn trừ cách ly khi nhập cảnh xứ cờ hoa hay không. Hôm thứ Tư tuần trước, Hiệp hội quần vợt Mỹ (USTA) cho hay vấn đề ấy vẫn chưa tìm ra lời giải phù hợp.

Chú thích ảnh
Djokovic vẫn chưa đưa ra quyết định dự US Open 2020 hay không

Hiện tại, Nole đã hoàn toàn hồi phục sức khỏe sau khi bị phát hiện dương tính với Covid-19 trong quá trình tham dự giải đấu giao hữu hồi tháng trước. Tuy vậy, anh cũng chia sẻ mối lo ngại của Rafael Nadal về việc phải di chuyển đến một quốc gia tình hình dịch bệnh chưa được kiểm soát như Mỹ, bất chấp những cam kết về một giải đấu đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 từ phía USTA.

Những quy định khắt khe trong quá trình tham dự giải đấu như việc phải ở tập trung tại một địa điểm dành riêng cho các tay vợt là rào cản khiến những tay vợt như Djokovic hay Adny Murray cảm thấy cần phải cân nhắc liệu có nên chấp nhận việc tham dự US Open 2020 hay dành sức cho những giải đấu tiếp theo diễn ra ở châu Âu, nơi việc di chuyển sẽ ít gặp trở ngại hơn.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm