Tennis ngày 24/6: Azarenka rút lui khỏi Wimbledon, Djokovic thua trận đầu tiên trên sân cỏ

24/06/2016 10:59 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Djokovic thua trận đầu tiên trên sân cỏ, Trang phục Nike tại Wimbledon gây phản cảm...là những tin tức tennis đáng chú ý trong ngày.

Victoria Azaranka rút lui khỏi Wimbledon


Tay vợt Victoria Azarenka đã chính thức xác nhận sẽ không thể tham dự Wimbledon vì dính chấn thương đầu gối tại Roland Garros hồi tháng 6 vừa qua.

Trong sự nghiệp, cựu số 1 thế giới Azarenka đã từng 2 lần lọt vào bán kết Wimbledon. Cô cho biết, quyết định rút lui khỏi giải sân cỏ năm nay nhằm giữ gìn thể lực để tập trung cho Thế vận hội tại Rio.

Trang phục nữ của Nike tại Wimbledon gây phản cảm vì quá gợi cảm


Hãng thời trang thể thao Nike là nhà tài trợ trang phục lớn nhất của Wimbledon năm nay. Tuy vậy, Nike đang gặp rắc rối với mẫu trang phục dành cho các tay vợt nữ. Cụ thể là, các tay vợt nữ đã phàn nàn về chiếc váy được thiết kế khá “hờ hững” khi có màu trắng, 2 đường xẻ tà bên hông, và hơn hết chất liệu thì lại tạo ra cảm giác “mặc cũng như không”, và mỗi khi phát bóng thì váy sẽ bị hất lên.

Tại Wimbledon năm nay, sẽ có khoảng 20 tay vợt nữ sẽ mặc bộ trang phục này, trong đó có những cái tên nổi tiếng như Serena Williams, Eugenie Bouchard và tay vợt nước chủ nhà Laura Robson.

Tuy bị phàn nàn về thiết kế, nhưng phía BTC Wimbledon cho rằng Nike đã không hề làm trái với các quy định về trang phục. Đây không phải là lần đầu tiên mà Nike bị phàn nàn về vấn đề trang phục tại Wimbledon. Vào năm 2013, BTC đã nhắc nhở về việc Roger Federer đã mang đôi giày có đế màu cam – trái với quy định của giải.

Djokovic thua trận đầu tiên trên sân cỏ


Sau thành công rực rỡ tại Roland Garros, tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đã quay trở lại sân cỏ tại một giải giao hữu tại Buckinghamshire. Tại đây, anh đã để thua 3-6, 5-7 trước tay vợt người Bỉ David Goffin sau 2 set thi đấu. Tuy vậy, trận thua này không hề làm ảnh hưởng đến thứ hạng hạt giống của Djokovic.

Khi được hỏi về sự hợp tác của Andy Murray và HLV Ivan Lendl, Djokovic nói: “Trước kia, ông Ivan đã giúp Andy giành được nhiều thắng lợi, và sự kết hợp trở lại của họ sẽ là một điều hết sức thú vị. Tôi biết rằng sẽ có nhiều người nghĩ đến khả năng một trận chung kết giữa Andy và tôi, nhưng còn rất sớm để nói điều đó. Chúng ta cần phải tôn trọng các tay vợt còn lại”.

Wimbledon sẽ là nơi giúp Murray chặn cơn khát danh hiệu của Djokovic


Trong một cuộc phỏng vấn với tờ ESPN, tay vợt huyền thoại John McEnroe đã cho rằng Murray sẽ có cơ hội thắng Djokovic tại Wimbledon. Ông nói: “Kỹ thuật của Murray tốt hơn trên mặt sân cỏ. Hơn thế nữa, đây là là sân nhà của cậu ấy, và tất cả mọi người nơi đây sẽ đứng về phía cậu”.

Hiện tại, McEnroe đang là HLV của tay vợt trẻ Milos Raonic. Có vẻ như McEnroe đã nhìn thấy một sự đổi mới từ Murray trong trận đấu chiến thắng trước học trò của ông trong một giải đấu tiền Wimbledon.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm