Tennis ngày 18/12: Maria Sharapova thua trận trong ngày trở lại. Thầy cũ của Djokovic 'chê' Murray

18/12/2016 14:39 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Maria Sharapova thua trận trong ngày trở lại. Thầy cũ của Djokovic 'chê' Murray...là những tin tức tennis đáng chú ý trong ngày.

Maria Sharapova thua trong ngày trở lại




Tất nhiên, dù không phải là ngày trở lại chính thức nhưng trong trận đấu giao hữu với Monica Puig trên quốc đảo Puerto Rico, “Búp bê Nga” Maria Sharapova đã không thể giành chiến thắng. Sau một thời gian dài không thi đấu, Sharapova đã có đôi chút lúng túng trong mỗi đường bóng của mình, qua đó đã phải chịu gác vợt trước nữ chủ nhân của Huy chương Vàng Olympic sau 3 set với tỷ số 6-3, 1-6, 1-6.

Mặc dù không giành chiến thắng, nhưng nữ tay vợt người Nga cũng vẫn tỏ ra hết sức xúc động với tình cảm của người dân nơi đây dành cho cô.

Rafael Nadal công bố cái tên mới trong đội ngũ HLV


Mới đây, Rafael Nadal đã công bố cái tên mới trong đội ngũ huấn luyện của mình. Đó chính là cựu tay vợt lừng danh Carlos Moya, bên cạnh người chú Toni Nadal và chuyên gia Francis Roig của mình. Trước đây, Moya từng có thời gian hợp tác cùng với tay vợt trẻ người Canada, Milos Raonic.

“Carlos đối với tôi không chỉ là một người bạn, mà ông ấy còn là một người rất quan trọng trong sự nghiệp của tôi. Từ giờ, ông ấy sẽ ở bên cạnh tôi và mang tới nguồn động lực cho tôi ở mùa giải tiếp theo”, Nadal cho biết.

Mùa giải năm sau, “Vua đất nện” đã lên kế hoạch cho 19 giải đấu lớn, trong đó gồm có 4 Grand Slam và 9 Masters 1000.

Người hâm mộ lo lắng về tình trạng chấn thương của Rafael Nadal


Ngay cả khi mùa giải 2017 chưa bắt đầu, nhưng Rafael Nadal đã khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng, bởi trước thềm giải đấu giao hữu tại Mubadala World Tennis Championships, anh đã thừa nhận rằng mình chưa sẵn sàng để có thể đánh đơn. Chia sẻ trên tạp chí Tennis World USA, Nadal cho biết: “Tôi luyện tập ba tiếng rưỡi mỗi ngày, tôi cảm thấy ổn. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa sẵn sàng cho bất cứ trận đánh đơn nào cả”.

Boris Becker: “Murray chưa thể bằng Djokovic”


Mặc dù Andy Murray là người đã leo lên vị trí số 1 thế giới một cách thuyết phục khi đánh bại Novak Djokovic tại chung kết ATP World Tour Finals, nhưng thầy cũ của Djokovic lại cho rằng, Murray vẫn chưa thể so sánh được với Djokovic. Ông cho biết: “Murray chỉ thực sự thống trị khi mà cậu ta giành được nhiều Grand Slam liên tục. Hãy nhìn xem, sau khi giành chiến thắng tại Wimbledon, cậu ta đâu có lên ngôi ở US Open. Cậu ta chỉ có một chút đột phá vào thời điểm cuối năm mà thôi. Tôi không cho rằng đó là sự thống trị, mà chỉ là một chút khôn ngoan hơn Novak. Hãy chờ xem, năm tới, với áp lực từ ngôi vị số 1 thế giới, cậu ta sẽ không thắng được đâu”.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm