Tennis: Medvedev lo ngại về Australian Open năm tới

04/12/2020 06:10 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà vô địch ATP Finals năm nay Daniil Medvedev đã bày tỏ sự lo ngại về tình hình của giải Australian Open năm tới, một phần đến từ tình trạng sức khỏe của các tay vợt sau một mùa giải bất thường.

Daniil Medvedev vô địch ATP Finals 2020: Bệ phóng cho Grand Slam?

Daniil Medvedev vô địch ATP Finals 2020: Bệ phóng cho Grand Slam?

Daniil Medvedev vừa giành được danh hiệu lớn nhất trong sự nghiệp khi đánh bại Dominic Thiem 4-6, 7-6 (2), 6-4 ở chung kết ATP Finals 2020. Liệu đó có phải một bệ phóng để anh chinh phục danh hiệu Grand Slam?

Medvedev vừa mới tận hưởng dư vị chiến thắng ở giải ATP Finals, giải đấu cuối cùng khép lại một năm quần vợt với quá nhiều những xáo trộn về lịch thi đấu. Ngay tức thì, tay vợt người Nga cảm nhận những lo lắng khi Australian Open năm tới không còn quá xa.

Những phát biểu gần đây của Medvedev trên kênh truyền hình CNN chỉ ra anh muốn ưu tiên cho sức khỏe của bản thân hơn là cố gắng đặt tham vọng giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong năm bằng mọi giá. Anh khẳng định mình chưa chắc chắn về kế hoạch tham dự giải đấu ở Melbourne. Được biết, các tay vợt tham dự Australian Open nhiều khả năng sẽ chỉ có thể đến Melbourne sớm nhất là vào ngày đầu tiên của năm mới. Cộng thêm quy định cách ly bắt buộc trong 14 ngày của bang Victoria, nơi diễn ra giải đấu, các tay vợt sẽ có quá ít thời gian chuẩn bị cho Australian Open, vốn dự kiến diễn ra vào ngày 18/1 tới. Mọi thứ sẽ còn có những thay đổi khó lường nếu việc dời lại ngày thi đấu được hoàn tất.

Chú thích ảnh
Sau khi vô địch ATP Finals, khả năng tham dự Australian Open năm tới của Medvedev vẫn là dấu hỏi lớn

Medvedev chia sẻ những suy nghĩ của mình với kênh CNN về Australian Open: “Tôi sẽ tới Australia vào thời điểm chúng tôi có thể tránh được bất cứ tác động nào làm thay đổi ý định tranh tài ở đây. Nếu bạn không thể tranh tài hay tập luyện trong thời điểm cách ly bắt buộc ngay trước thời điểm giải đấu diễn ra, tôi nghĩ việc Australian Open khởi tranh là điều không thích hợp chút nào. Tôi không muốn phàn nàn sự chán chường như thế, nhưng việc ngay sau khi hết thời hạn cách ly 14 ngày đã lập tức chơi những trận đấu quần vợt kéo dài tới 5 séc sẽ là điều nguy hiểm cho bất cứ tay vợt nào”.

Không ai bất ngờ khi tay vợt người Nga là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch giải Grand Slam đầu tiên trong năm. Tính từ tháng 11 năm ngoái đến tháng 10 năm nay, Medvedev chưa từng đánh bại bất cứ tay vợt nào nằm trong Top 10, nhưng anh đã đánh bại 7 tay vợt trong Top 10 ở hai giải Paris Masters và ATP Finals. Ở độ tuổi 24, Medvedev hoàn toàn có đủ khả năng tiệm cận nhóm Big Three một ngày không xa.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm