Tay vợt ‘yếu bóng vía’ Johanna Konta gây sốc ở Australian Open

19/01/2016 15:04 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn)- Tay vợt số 1 người Anh Jo Konta đã tiếp nối được phong độ ấn tượng mùa trước khi hạ gục hạt giống số 8 Venus Williams với tỷ số 6-4, 6-2 ở vòng 1 Australian Open.

Năm ngoái, tay vợt nữ số một xứ sương mù đã lần đầu tiên lọt vào Top 50 nhờ đánh bại hai tay vợt Top 10 ở US Open và bất ngờ hạ Simona Halep tại Vũ Hán (trước khi thua Venus). Phong độ ấn tượng đó được Konta tái diễn ở Australian Open mùa này khi đánh bại Venus Williams ngay ở trận khai màn.

Đó thực sự là cú sốc đầu tiên của giải đấu ở Melbourne. Mùa trước, Williams lọt vào tận vòng tứ kết của giải và được xếp hạng hạt giống thứ 8 ở mùa này. Tuy nhiên, khi đụng độ đối thủ dưới cơ, tay vợt Mỹ lại tỏ ra đuối sức. Trong khi đó, Konta lại thi đấu cực kỳ tự tin. Tay vợt 24 tuổi chỉ mất 79 phút để loại Venus bằng hai set trắng. Chứng kiến Konta thi đấu, chẳng ai tin rằng cô bị gọi là “tay vợt yếu bóng vía” khi luôn để vuột mất cơ hội trước những trận cầu lớn, đối thủ lớn. Bản thân Konta cũng không tự tin vào chính mình khi lá thăm đưa cô gặp nhà cựu vô địch Wimbledon ngay vòng đấu đầu tiên.


Konta tiễn đàn chị Venus rời giải đấu

“Khi lá thăm được rút ra và tôi biết mình sẽ đụng độ ai, tôi chỉ cầu mong rằng ước gì mình có thể trụ vững trên sân trong vòng hơn 1 giờ đồng hồ”, Konta chia sẻ. Nhưng diễn biến trên sân hơn cả những gì cô mong đợi.

Tay vợt người Anh tận dụng tốt các cơ hội giành break và những sai lầm sau các lỗi tự đánh bóng hỏng của Venus Williams. Thống kê cho thấy, Venus Williams mắc tới 20 lỗi tự đánh bóng hỏng và chỉ có được điểm break-point, trong khi Konta tận dụng thành công 5 trên 8 cơ hội có được break. Có lẽ sự thân thuộc của Australia đã tiếp cho Konta sự tự tin. Cô vốn sinh ra ở Sydney và trải qua thời gian đầu tập luyện quần vợt tại đây trước khi chuyển sang châu Âu.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm