Tạp chí 'Nhà văn và Tác phẩm' sẽ ra mắt bạn đọc

14/06/2013 13:00 GMT+7 | Đọc - Xem

Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm sẽ ra mắt vào tháng 7/2013 trên cơ sở sáp nhập Tạp chí Văn học nước ngoàiTạp chí Nhà văn của Hội Nhà văn Việt Nam.

Theo nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam: Việc sáp nhập này vừa được thông qua tại phiên họp toàn thể lần 8 Hội Nghị Ban chấp hành Hội Nhà văn khóa 8. Theo đó, Tạp chi Nhà văn và tác phẩm sẽ do nhà văn Nguyễn Trí Huân phụ trách. Số đầu Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm ra mắt vào tháng 7 năm 2013. Tạp chí Văn học nước ngoài sẽ chấm dứt hoạt động với tư cách là một tạp chí độc lập sau số 3 - 2013 (tháng 5&6 - 2013).

Tạp chí Văn học nước ngoài ra số đầu vào năm 1996. Từ năm 1996 đến hết năm 2009, 2 tháng ra 1 số; từ năm 2010 đến nay ra 1 số/tháng. Tạp chí được in để phát cho một số Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, các cộng tác viên, các cơ quan ngành khoa học xã hội nhân văn; không bán ngoài thị trường.

Tạp chí Nhà văn tiền thân là Tác phẩm mới xuất bản đầu quí II năm 1969 với 2 tháng 1 kỳ, có lượng in 2.500 đến 3.000 bản. Hội Nhà văn mua bao cấp bằng tiền ngân sách 1.000 cuốn với giá 35.000 đồng /cuốn. Số còn lại hầu như không phát hành được.

Khi hai tạp chí sáp nhập, Hội Nhà văn Việt Nam có 5 ấn phẩm: Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm, Báo Văn nghệ, Văn nghệ trẻ, Tạp chí Thơ, Hồn Việt.

Mỹ Bình - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm