Tân binh 33 triệu euro của Man City bỏ lỡ khó tin trước khung thành trống

05/08/2016 08:34 GMT+7 | Video clip

(Thethaovanhoa.vn) – Dù trước mặt là khung thành đã bỏ trống và không bị ai kèm nhưng tân binh Gabriel Jesus của Man City vẫn sút bóng trúng cột dọc trong trận đấu giữa Olympic Brazil và Olympic Nam Phi tại Thế vận hội Rio 2016.

Đội tuyển Olympic Brazil đã kết thúc trận đấu mở màn môn bóng đá nam của mình tại Olympic Rio 2016 bằng một trận hòa với đội tuyển Olympic Nam Phi. Mặc dù được thi đấu hơn người trong hơn 30 phút cuối sau khi cầu thủ Mothobi Mvala của Nam Phi bị nhận thẻ vàng thứ 2 nhưng các vũ công samba vẫn không thể phá vỡ được hàng phòng ngự của đối phương.

Đáng tiếc nhất có lẽ là pha dứt điểm của Gabriel Jesus ở phút 68. Cầu thủ mang áo số 7 Luan đã có một tình huống căng ngang thuận loại bỏ tất cả cầu thủ, thậm chí là thủ môn Nam Phi, để đặt Jesus vào tư thế thoải mái trước gôn trống. Nhưng trong tình huống sút ra ngoài khó hơn đá vào trong thì Jesus lại làm được điều khó hơn.


Gabriel Jesus là một cái tên “hot” trên toàn Châu Âu trong thời gian qua. Anh chính là cầu thủ đã có vinh dự nhận danh hiệu “Tài năng trẻ xuất sắc nhất Nam Mỹ 2015/16”. Gabriel Jesus là một tiền đạo đa năng có thể chơi ở bất kỳ vị trí nào trên hàng công. Điểm mạnh của tuyển thủ Olympic Brazil là khả năng đi bóng, tốc độ cùng sự linh hoạt.

Hôm thứ Tư 3/8, Jesus đã cập bến Man City. Nhưng cầu thủ này sẽ vẫn tiếp tục khoác áo Palmeiras đến hết tháng 12 năm 2016. Cầu thủ người Brazil sẽ chính thức thi đấu cho Man City kể từ tháng Giêng năm 2017 với bản hợp đồng 4 năm rưỡi. Dự kiến, CLB sẽ phải thanh toán trước 21 triệu euro cho Palmeiras. 12 triệu euro còn lại sẽ được trả phụ thuộc vào thành tích thi đấu của Gabriel Jesus tại Man City. Nếu để Gabriel ra đi trong tương lai, Palmeiras cũng nhận được 5% tổng phí chuyển nhượng mà phía đội bóng Anh nhận được.

Cầu thủ 19 tuổi gia nhập Palmeiras vào năm 2013, và ghi được 54 bàn thắng trong 48 trận ở cấp độ trẻ. Sau khi ra mắt đội bóng vào tháng 3 năm 2015, Gabriel đã chơi cho Palmeiras 67 trận, ghi được 26 bàn thắng. Tài năng người Brazil hoàn toàn có thể nâng cao thành tích của mình ở đội bóng quê nhà trong khoảng 4 tháng còn lại.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm