Stoitchkov: ‘Guardiola thành công ở Barcelona nhờ may mắn’

11/05/2020 22:45 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) – Pep Guardiola đã làm nên kỷ nguyên thành công bậc nhất trong lịch sử Barcelona, nhưng theo nhận định của đồng đội cũ Hristo Stoichkov, thì nhà cầm quân này đã gặp không ít may mắn.

 

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 11/5: Ighalo đã chơi trận cuối cùng ở MU. 5 cầu thủ dương tính với COVID-19

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 11/5: Ighalo đã chơi trận cuối cùng ở MU. 5 cầu thủ dương tính với COVID-19

Bóng đá hôm nay 11/5: Odion Ighalo sẽ quay lại Trung Quốc vào tháng sau, La Liga thông báo 5 cầu thủ dương tính với COVID-19. Tin tức bóng đá hôm nay.

 

Stoichkov đã cống hiến những năm tháng đẹp nhất của mình cho Barca, và ông cùng với Guardiola là những trụ cột trong đội hình giành cúp châu Âu năm 1992, trước khi giành Quả bóng vàng châu Âu 1994. Trong hai giai đoạn khoác áo Barca (1990-95, 1996-98), Stoichkov đã giành 5 chức vô địch La Liga, cùng vô số danh hiệu khác.

Bong da, Tin tức bóng đá, Tin bóng đá, Guardiola thành công ở Barca nhờ may mắn, bóng đá, bóng đá hôm nay, Stoichkov chỉ trích Guardiola, Guardiola ăn may, Barca, Messi
Stoichkov, Pep Guardiola, và Ronald Koeman

Nhận xét về thành công của người đồng đội cũ trên cương vị HLV Barca trong giai đoạn 2008-12, Stoichkov khẳng định rằng Pep đã được thừa hưởng một đội hình quá mạnh từ triều đại Frank Rijkaard.

“Khi Pep tiếp quản, Barcelona như thể một món ăn đã nấu chín, chỉ chờ bày biện thôi”, Stoichkov khẳng định về đội bóng đã giành 14 danh hiệu dưới thời Pep, với cảm hứng mang tên Lionel Messi, “Công việc của Pep khá dễ dàng, bởi ông ấy đã hiểu rất rõ về hệ thống đào tạo trẻ. Frank Rijkaard đã xây dựng đội hình để Pep thừa hưởng”.

Bong da, Tin tức bóng đá, Tin bóng đá, Guardiola thành công ở Barca nhờ may mắn, bóng đá, bóng đá hôm nay, Stoichkov chỉ trích Guardiola, Guardiola ăn may, Barca, Messi
Pep đã được thừa hưởng đội hình quá mạnh từ Rijkaard

“Messi và nhiều cầu thủ khác đã ra mắt dưới thời Rijkaard. Họ chắc chắn sẽ giành vinh quang, dù có Pep hay không”, Stoichkov tiếp tục dè bỉu người đồng đội cũ, “Đó là Thierry Henry, Deco, Ronaldinho, Rafa Marquez, Carles Puyol và Victor Valdes. Tất cả đều ở độ chín. Sau đó, Andreas Iniesta và Pedro xuất hiện, và Lionel được thi đấu nhiều hơn. Và đó là một đội hình hoàn hảo”.

Kể từ khi rời Barca năm 2012, Pep chưa một lần lọt vào chung kết Champions League cùng với Bayern Munich và Man City, trong khi đó, Barca đã vô địch Champions League 2014-15, thậm chí còn giành cú ăn ba ở mùa giải đó, dưới triều đại Luis Enrique. Thực tế ấy có thể giải đáp phần nào cho câu hỏi rằng sức mạnh nội tại của Barca hay tài năng của Pep mới là yếu tố quyết định trong kỷ nguyên vàng 2008-12.

Bong da, Tin tức bóng đá, Tin bóng đá, Guardiola thành công ở Barca nhờ may mắn, bóng đá, bóng đá hôm nay, Stoichkov chỉ trích Guardiola, Guardiola ăn may, Barca, Messi
Dưới triều đại Pep, cả Xavi, Iniesta, và Messi đều ở độ chín của sự nghiệp

Stoichkov, người giờ đang làm bình luận viên ở Mỹ, cũng đưa ra những nhận xét về Jose Mourinho, người từng là phiên dịch của Bobby Robson ở Barca, và là kình địch của Pep sau này: “Ông ấy là một chàng trai thông minh. Ông ấy quan sát mọi thứ, từ cách thức tập luyện, khởi động đến những điều chúng tôi làm với trái bóng, và luôn ghi ghép cẩn thận mọi thứ”.

Sau một thời gian học hỏi Bobby Robson và Louis van Gaal, Mourinho khởi nghiệp HLV tại Benfica, Uniao Leira, và bước lên đỉnh cao cùng Porto, Chelsea, Inter Milan, Real Madrid. Ông cũng từng dẫn dắt MU, và bây giờ là HLV của Tottenham.

T.C
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm