Solskjaer đã xử lý những trường hợp xấu tại MU thế nào?

22/05/2020 21:31 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Solskjaer từng nói rằng ông thà ‘có một lỗ hổng trong đội hình còn hơn dung túng cho một cầu thủ nổi loạn’ và không có thời gian cho ‘những vấn đề’ cá nhân. Vậy chiến lược gia người Na Uy đã xử lý những thành phần có vấn đề tại MU thế nào?

 

Chuyển nhượng 22/5: Saul và Dembele khó đến MU. Barca muốn Martinez đi vào lịch sử

Chuyển nhượng 22/5: Saul và Dembele khó đến MU. Barca muốn Martinez đi vào lịch sử

Chuyển nhượng ngày 22/05: MU không mua được Dembele và Saul, Barca biến Lautaro Martinez trở thành cầu thủ Argentina đắt giá nhất lịch sử. Tin tức bóng đá. 

 

Romelu Lukaku

Tiền đạo người Bỉ, Romelu Lukaku, là một trong những bản hợp đồng hàng đầu của Jose Mourinho trong thời gian dẫn dắt MU. “Quỷ đỏ” đã phải trả 75 triệu bảng để có được chữ ký của cầu thủ này.

Mùa giải đầu tiên của anh rất thành công với 27 bàn thắng sau 51 lần ra sân, qua đó giúp MU kết thúc ở vị trí thứ 2 trong cuộc đua với Man City ở Premier League.

Lukaku cũng khởi đầu chiến dịch 2018/19 rất suôn sẻ nhưng việc Mourinho bị sa thải vào tháng 12 đã thay đổi tất cả. Solskjaer đã loại Lukaku ra khỏi đội hình hai trận đấu đầu tiên của ông và dần đẩy cầu thủ này lên băng ghế dự bị.

Chú thích ảnh
Lukaku nhanh chóng bị Solskjaer đẩy khỏi kế hoạch

Rõ ràng ngay từ đầu, Solskjaer muốn Lukaku chơi theo một cách khác – trực diện và tốc độ hơn. Mặc dù Lukaku đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc lội ngược dòng đáng kinh ngạc trước PSG ở Champions League nhưng vị trí của anh sau đó đã không còn được đảm bảo.

Đến mùa Hè năm ngoái, Solskjaer đã đẩy Lukaku đi để thu về số tiền 60 triệu bảng. Solskjaer đã nói thẳng về lý do để Lukaku ra đi: “Tâm trí của Romelu không ở đây. Tôi đã dành rất nhiều sự tôn trọng cho Romelu nhưng thời gian của anh ấy ở đây đã hết”.

Mặc dù vậy, quyết định này của Solskjaer đã vấp phải nhiều sự chỉ trích khi Lukaku vẫn tỏa sáng tại Inter trong khi MU thiếu đi những lựa chọn tấn công. Khi Marcus Rashford và Anthony Martial gặp chấn thương vào đầu mùa giải, những người như Daniel James, Jesse Lingard và Mason Greenwood đã phải thay nhau lấp đầy khoảng trống. Rất may là trong mùa Đông, ông đã đưa về Ighalo và vấn đề này phần nào đã được giải quyết.

 

Alexis Sanchez

Alexis Sanchez đã trở thành ví dụ tiêu biểu cho những bản “hợp đồng lãng phí” mà MU đưa về trong những năm qua. Dù không mất phí chuyển nhượng cho Arsenal nhưng “Quỷ đỏ” đã phải trả mức lương điên rồ 400.000 bảng/tuần cho cầu thủ này.

Cho đến mùa Hè năm ngoái, Sanchez chỉ đóng góp vỏn vẹn 5 bàn thắng và 9 pha kiến tạo sau 45 trận đấu cho MU. HLV Solskjaer buộc phải chọn giải pháp gửi anh sang Inter với mong muốn cầu thủ người Chile có thể tìm lại được phong độ.

“Tôi nghĩ rằng Alexis cần phải đi. Bởi vì tại thời điểm này, chúng tôi biết cậu ấy đã ở đây được 18 tháng và điều đó không thực sự hiệu quả với cậu ấy”, Solskjaer giải thích.

Chú thích ảnh
Sanchez là một bản hợp đồng tốn kém của MU

Tuy nhiên kể từ đó, Sanchez cũng chỉ ghi được 1 bàn trong 15 lần ra sân cho Inter và tiếp tục phải đối phó với những chấn thương. Mặc dù vậy, Solskjaer vẫn chắc như đinh đóng cột rằng Sanchez “sẽ trở lại trong mùa Hè tới và chứng minh mọi người đã sai”.

Tuyên bố táo bạo trên khiến những người ủng hộ Solskjaer hoài nghi về kế hoạch tái xây dựng “Quỷ đỏ” của ông. Họ vẫn không thể hiểu được làm thế nào Sanchez có được vị trí phù hợp trong kế hoạch này.

Nhận xét của Solskjaer có thể chỉ là phương án “chữa cháy” vì MU đang không tìm được đối tác nào muốn mua Sanchez trong kỳ chuyển nhượng tới. Đây là vấn đề mà Solskjaer sẽ phải tìm hướng giải quyết khi kết thúc mùa giải này.

 

Paul Pogba

Quyết định khó khăn nhất đối với Solskjaer lúc này là ông phải làm gì với Pogba. Đây là một cầu thủ thường xuyên gặp vấn đề kể từ khi quay về MU với giá kỷ lục 89 triệu bảng hồi năm 2016 và từng công khai đối đầu với Mourinho.

Cầu thủ người Pháp liên tục kích động để chuyển đến Real Madrid và người đại diện của anh, Mino Raiola, đã có một cuộc khẩu chiến với Solskjaer kể từ đầu năm nay.

Trong năm áp chót trên hợp đồng, Pogba hầu như không có đóng góp gì do gặp phải chấn thương và việc hồi phục của anh mới chỉ bắt đầu có dấu hiệu tích cực. Tuy nhiên, MU đã làm rất tốt khi Pogba vắng mặt. Những tiền vệ khác như Fred và Scott McTominay đã chơi ổn định và họ vừa bổ sung thêm Bruno Fernandes vào tháng 1.

Chú thích ảnh

Trước khi bóng đá tạm dừng vì Covid-19, MU đã có chuỗi 11 trận bất bại và có vẻ như sẽ có một tương lai tươi sáng vào cuối mùa giải.

Sự trở lại của Pogba sắp tới bắt đầu khiến Solskjaer đau đầu. Cố gắng đưa anh vào đội hình có thể làm đảo lộn sự cân bằng hiện tại vì sẽ có ai đó phải nhường chỗ. Đẩy Pogba ra hẳn một bên có thể sẽ gây ra sự hỗn loạn trong phòng thay đồ.

Solskjaer đã lựa chọn từ ngữ của mình một cách cẩn thận khi nói đến Pogba trong những buổi họp báo gần đây. Khi Pogba một lần nữa được liên hệ với Real hồi tháng 2, Solskjaer đã tuyên bố: “Pogba là cầu thủ của chúng tôi, không phải của Mino”.

Cuối ngày hôm đó, Raiola đã lên Twitter để nói: “Pogba không phải của tôi và chắc chắn không phải là tài sản của Solskjaer. Pogba là Pogba. Tôi hy vọng Solskjaer không muốn gợi ý rằng Pogba là tù nhân của ông ấy”.

Solskjaer sẽ thận trọng xem xét tình hình của Pogba xem cầu thủ này còn nằm được trong kế hoạch tương lai của ông hay không. Đây có thể sẽ là một trong những quyết định lớn nhất của HLV này trong thời gian dẫn dắt MU.

 

Anthony Martial

Chú thích ảnh

Martial là một cầu thủ tài năng nhưng không thể duy trì được phong độ ổn định. HLV Solskjaer đã nghĩ ra giải pháp cải thiện cầu thủ này bằng việc chuyển anh từ vị trí đá cánh sang tiền đạo cắm.

Solskjaer đã nói rõ những gì ông đang mong đợi từ Martial trên MUTV: “Nếu bạn là một tiền đạo cánh, bạn sẽ phải hướng về phía đồng đội nhiều hơn. Giờ đây Martial đã đá ở vị trí khác, đó là vị trí cần nhiều thể chất hơn và cậu ấy cần phải kiên nhẫn nếu muốn có bàn thắng”.

“Việc ghi được 25 bàn thay vì 15 bàn sẽ là điểm khác biệt rất lớn đối với một tiền đạo cắm”.

Giờ đây, Martial đã ghi được 16 bàn sau 34 lần ra sân mùa này. Với việc giải đấu sắp trở lại, hy vọng cầu thủ người Pháp có thể đạt mục tiêu 25 bàn mà Solskjaer yêu cầu.

 

Jesse Lingard

 

Chú thích ảnh
Khoảnh khắc Solskjaer cảnh báo Lingard

Khá nhiều người đã đặt câu hỏi rằng Jesse Lingard có xứng đáng được chơi thường xuyên như vậy cho MU hay không và thời gian ra sân của anh chắc chắn đã giảm khi Bruno Fernandes xuất hiện.

Solskjaer rõ ràng đã không dung túng cho tiền vệ này khi anh mắc sai lầm quá nhiều và điều đó được thể hiện trong trận bán kết League Cup với Man City.

Các máy quay của Sky Sports đã bắt được hình ảnh Solskjaer hét lên: “Jesse, một lần nữa là cậu biến luôn đấy”. Đó là tình huống Lingard chuyền nhầm địa chỉ khiến Man City có cơ hội phản công. Và đúng như vậy, chỉ sau đó vài phút, HLV người Na Uy đã rút tiền vệ trẻ này ra khỏi sân.

Vào tháng Hai, cả Lingard và Andreas Pereira, đều bị loại khỏi đội hình trong chiến thắng 3-0 trên sân nhà trước Watford.

Khi được hỏi tại sao, Solskjaer đưa ra một câu trả lời dễ hiểu: “Chúng tôi đã chọn đội hình 18 người mà tôi cảm thấy họ xứng đáng ở đây”.

“Ngày càng có nhiều sự cạnh tranh cho các vị trí. Tiêu chuẩn của bạn cần phải được cải thiện”.

Đó là một lời cảnh báo dành cho Lingard và Pereira. Nếu muốn giữ được vị trí, hai cầu thủ này sẽ phải cải thiện bản thân.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm